Người Việt Khắp Nơi

Hội thảo về an toàn công cộng & hội chợ y tế

Thursday, 19/10/2017 - 08:52:35

Tham dự cuộc hội thảo, ngoài hai vị trên còn có ông Tony Rackauckas, Chánh Biện Lý Quận Cam, ông Ralph Ornelas, Cảnh Sát Trưởng Westminster, và ông Todd Elgin, Cảnh Sát Trưởng Garden Grove cùng một số nhân viên cảnh sát hai thành phố nói trên và khá đông cư dân tham dự.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Nhằm mục đích giúp các gia đình cư dân quận Cam thông hiểu các phương thức làm thế nào để gia đình, nhà cửa, cơ sở thương mại được an toàn, một buổi hội thảo về An Toàn Công Cộng đã được Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Phó Thị Trưởng Westminster Tyler Diệp tổ chức vào trưa thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017 tại phòng sinh hoạt Việt Báo trên đường Moran, TP Westminster.

Tham dự cuộc hội thảo, ngoài hai vị trên còn có ông Tony Rackauckas, Chánh Biện Lý Quận Cam, ông Ralph Ornelas, Cảnh Sát Trưởng Westminster, và ông Todd Elgin, Cảnh Sát Trưởng Garden Grove cùng một số nhân viên cảnh sát hai thành phố nói trên và khá đông cư dân tham dự.

LS Andrew Đỗ, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam ngỏ lời chào mừng và cám ơn ông Chánh Biện Lý Quận Cam cũng như hai vị Cảnh Sát Trưởng đã đến trình bày vấn đề an toàn công cộng, cám ơn quý đồng hương đã hưởng ứng lời mời của ông và Phó Thị Trưởng Westminster, ông Tyler Diệp đến tham dự cuộc hội thảo rất cần thiết và quan trọng này. GSV Andrew Đỗ cho biết, tội phạm đã gia tăng không những tại Quận Cam mà trên khắp tiểu bang California, vì thế các ông Cảnh Sát Trưởng sẽ cho chúng ta biết nguyên nhân vì sao và đề ra phương thức nào để giữ cho chúng ta được an toàn.

Cảnh Sát Trưởng Garden Grove, ông Todd Elgin cho biết, gần đây những vụ cướp giật, ăn cắp xe và ăn cắp vặt sẩy ra thường xuyên tại khắp các thành phố nên mọi người phải cẩn thận, đề cao cảnh giác. Cửa nhà, cửa xe phải khóa cẩn thận. Trước khi đi ngủ phải xem lại các cửa đã khóa kỹ chưa. Nếu có ai gõ cửa, đừng vội mở, phải thật cẩn thận đề phòng kẻ gian uy hiếp khi mình vừa mở cửa. Hàng xóm nên giúp trông chừng nhà cửa cho nhau. Nếu thấy khả nghi, gọi ngay cho cảnh sát để được giúp đỡ.

Hội Thảo an toàn công cộng. Trên bàn chủ tọa, từ trái có Nghị Viên Tyler Diệp, GSV Andrew Đỗ, Chánh Biện Lý Quận Cam, CST Garden Grove và CST Westminster. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Cảnh Sát Trưởng Westminster và Cảnh Sát Trưởng Garden Grove đều cho rằng, sở dĩ tội phạm gia tăng là bị ảnh hưởng bởi các đạo luật 47,57 và AB 109. Các đạo luật này cho phép tiểu bang giảm án cho thành phần phạm pháp, sửa tội nặng thành tội nhẹ, thí dụ lúc trước tội đột nhập gia cư ăn trộm là tội nặng, bây giờ nếu đột nhập gia cư và ăn trộm tài sản trị gía dưới $950 thì chỉ là tội nhẹ, nhất là nhiều phạm nhân được tha sớm trước thời gian thụ án, khi họ ra tù sớm, họ không có công ăn việc làm nên sinh ra trộm cắp.

Về vấn đề những người vô gia cư ngày càng kéo về quận Cam khiến gây trở ngại rất nhiều về an toàn công cộng. LS Andrew Đỗ cho biết, chính quyền Orange County đã cung cấp nhiều phương tiện cho người vô gia cư, từ nơi ở tạm thời đến thực phẩm và thuốc men nhưng nhiều người không chấp nhận, họ muốn sống tự do ngoài đường phố. Vậy cần có biện pháp đối phó như thế nào?

Các vị Cảnh Sát Trưởng trả lời, “Vô Gia Cư không phải là phạm pháp; họ có thể là người bị bệnh tâm thần hay bị mất việc hay một lý do nào đó nên cảnh sát không thể vô cớ bắt họ.” Cảnh Sát Viên Steve Booth thuộc Sở Cảnh Sát Westminster nói, “Theo tôi, cách tốt nhất là không nên cho họ tiền hay thức ăn, vì cho một người họ sẽ rủ thêm nhiều người khác đến, và chẳng bao lâu họ kéo về tụ tập đông đảo, cứ cho một người hôm nay ngày mai có thêm 10 người khác kéo về,” ông đơn cử trường hợp ở góc đường Beach và đường Heil, nơi có khu thương mại, một số chủ nhân thương tình cho họ tiền và thức ăn thế là họ rủ nhau về tập trung quá đông, sau này các chủ nhân bảo nhau không cho nữa nên họ mới phải rút đi.


Đông đảo cư dân tham dự Hội Chợ Y Tế do Hội Y Sĩ VN Miền Nam Cali tổ chức và được GSV Andrew Đỗ bảo trợ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Cả hai Cảnh Sát Trưởng đều mong muốn cư dân là tai mắt của cảnh sát, đừng ngại, cứ gọi cảnh sát khi thấy có điều gì khả nghi dù là chuyện nhỏ như ăn cắp vặt, có làm như thế thì tội phạm mới giảm bớt và cuộc sống chúng ta mới an toàn. Chánh Biện Lý quận Cam, ông Tony Rackauckas tán đồng các ý kiến của hai Cảnh Sát Trưởng và ý kiến của một số nhân viên cảnh sát, ông khuyên cư dân nên hợp tác với Cảnh Sát để chận đứng những vụ phạm pháp và làm cho đời sống tốt đẹp hơn.

Về phần Cảnh Sát Trưởng Westminster, ông là người đã có hơn 40 năm phục vụ trong ngành cảnh sát, ông rất có cảm tình với người Việt Nam và tuy mới về làm Cảnh Sát Trưởng Westminster, ông đã học nói được vài câu tiếng Việt, ông nói, chỉ cần bạn vẫy tay hay bắt tay khi gặp nhân viên cảnh sát, bạn đã tạo sự gắn bó giữa chúng tôi với cộng đồng, chúng tôi luôn mong muốn cộng đồng chúng ta được an toàn.

Ngoài việc bảo trợ cho cuộc hội thảo An Toàn Công Cộng, GSV Andrew Đỗ mới đây cũng bảo trợ cho Hội Cợ Y Tế do Hội Y Sĩ VN Miền Nam California tổ chức tại Rose Center, trong khuôn viên Tòa Thị Chính Westminster vào ngày 15 tháng 10, 2017 được rất đông đồng hương và cư dân địa phương tham dự.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT