Hội nghị ASEAN: Trung Cộng giận, không thèm nói chuyện với Việt Nam
Monday, 07/08/2017 - 10:42:10
Trong khi đó, cũng trong ngày thứ Hai, các ngoại trưởng Mỹ, Nhật và Úc cùng ra tuyên bố khuyến khích Phi Luật Tân và Trung Quốc hãy tuân thủ phán quyết về Biển Đông được Tòa Trọng Tài Quốc Tế đưa ra vào tháng 7, 2016.
]
Ngoại Trưởng Vương Nghị (bên phải) tại hội nghị ASEAN ngày thứ Hai. (Getty Images)
Hội nghị ASEAN: Mỹ, Nhật, Úc kêu gọi tuân thủ phán quyết Biển Đông; Trung Cộng giận, không thèm nói chuyện với Việt Nam
MANILA - Ngoại Trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị, vào ngày thứ Hai, đã hủy bỏ một chương trình gặp Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh của CSVN trong cùng ngày 7 tháng 8, bên lề kỳ họp tại thủ đô Manila, Phi Luật Tân.
Quyết định từ phía Bắc Kinh chỉ được tiết lộ chỉ ít giờ sau khi các ngoại trưởng thuộc khối ASEAN thông qua tuyên bố chung kỳ họp lần thứ 50 ở Manila.
Tin cho biết Trung Cộng đã giận giữ về lời lẽ trong tuyên bố chung mà ngoại trưởng 10 nước ASEAN đã đưa ra, trong đó bày tỏ sự quan tâm về hoạt động bồi lấp, xây đảo của Bắc Kinh tại khu vực Biển Đông. Theo đó các bộ trưởng ngoại giao ASEAN cho rằng hoạt động xây đảo sẽ làm xói mòn lòng tin và sự tin cậy, gây thêm căng thẳng và có thể làm tổn hại cho hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.
Một nguồn tin không muốn nêu tên cho biết Trung Cộng nghi ngờ chính Việt Nam đã vận động cho việc đưa vào tuyên bố chung ngôn từ như vừa nêu.
Theo nhật báo South China Morning Post trên mạng, Vương Nghị nói rằng chỉ có một hay hai ngoại trưởng trong khối ASEAN bày tỏ quan ngại như trong tuyên bố chung đưa ra.
Nhiều nguồn tin khác cũng cho biết Việt Nam muốn đưa vào tuyên bố chung tầm quan trọng mang tính ràng buộc pháp lý của một Bộ Quy Tắc Ứng Xử của các bên tại Biển Đông.
Một phát ngôn viên trong đoàn Trung Quốc đến tham dự kỳ họp ASEAN cho biết Vương Nghị và Phạm Bình Minh sẽ còn cơ hội để gặp mặt nhau, khi các ngoại trưởng ASEAN dự những cuộc họp khác mà trong đó có sự tham dự của Trung Quốc.
Các nguồn tin ngoại giao cho biết Việt Nam đã đề nghị các nước Đông Nam Á hãy có lập trường mạnh mẽ hơn đối với việc Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông, vào lúc diễn đàn an ninh khu vực bắt đầu họp ở Manila từ thứ Bảy cuối tuần qua.
Tranh chấp Biển Đông là một trong những vấn đề an ninh hàng đầu của Á Châu. Trong vấn đề này, các nước ASEAN nói riêng và các nước châu Á-Thái Bình Dương nói chung, kể cả Trung Quốc và Mỹ, có rất ít đồng thuận.
Trong khi đó, cũng trong ngày thứ Hai, các ngoại trưởng Mỹ, Nhật và Úc cùng ra tuyên bố khuyến khích Phi Luật Tân và Trung Quốc hãy tuân thủ phán quyết về Biển Đông được Tòa Trọng Tài Quốc Tế đưa ra vào tháng 7, 2016.
Tuyên bố này được công khai sau cuộc họp ngoại trưởng ASEAN và các nước đối tác tại Manila.
Phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế bác bỏ yêu sách "đường lưỡi bò" phi lý mà Trung Quốc đơn phương vẽ ra trên Biển Đông. Phán quyết được đưa ra theo đơn kiện mà chính quyền cựu Tổng Thống Phi Luật Tân Benigno Aquino đã theo đuổi từ năm 2013.
Tuy nhiên, Trung Quốc tuyên bố không chấp nhận phán quyết này, còn đương kim Tổng Thống Rodrigo Duterte thường xuyên né tránh đề cập đến phán quyết trong các cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc.
Ngoại Trưởng Vương Nghị (bên phải) tại hội nghị ASEAN ngày thứ Hai. (Getty Images)
Hội nghị ASEAN: Mỹ, Nhật, Úc kêu gọi tuân thủ phán quyết Biển Đông; Trung Cộng giận, không thèm nói chuyện với Việt Nam
MANILA - Ngoại Trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị, vào ngày thứ Hai, đã hủy bỏ một chương trình gặp Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh của CSVN trong cùng ngày 7 tháng 8, bên lề kỳ họp tại thủ đô Manila, Phi Luật Tân.
Quyết định từ phía Bắc Kinh chỉ được tiết lộ chỉ ít giờ sau khi các ngoại trưởng thuộc khối ASEAN thông qua tuyên bố chung kỳ họp lần thứ 50 ở Manila.
Tin cho biết Trung Cộng đã giận giữ về lời lẽ trong tuyên bố chung mà ngoại trưởng 10 nước ASEAN đã đưa ra, trong đó bày tỏ sự quan tâm về hoạt động bồi lấp, xây đảo của Bắc Kinh tại khu vực Biển Đông. Theo đó các bộ trưởng ngoại giao ASEAN cho rằng hoạt động xây đảo sẽ làm xói mòn lòng tin và sự tin cậy, gây thêm căng thẳng và có thể làm tổn hại cho hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.
Một nguồn tin không muốn nêu tên cho biết Trung Cộng nghi ngờ chính Việt Nam đã vận động cho việc đưa vào tuyên bố chung ngôn từ như vừa nêu.
Theo nhật báo South China Morning Post trên mạng, Vương Nghị nói rằng chỉ có một hay hai ngoại trưởng trong khối ASEAN bày tỏ quan ngại như trong tuyên bố chung đưa ra.
Nhiều nguồn tin khác cũng cho biết Việt Nam muốn đưa vào tuyên bố chung tầm quan trọng mang tính ràng buộc pháp lý của một Bộ Quy Tắc Ứng Xử của các bên tại Biển Đông.
Một phát ngôn viên trong đoàn Trung Quốc đến tham dự kỳ họp ASEAN cho biết Vương Nghị và Phạm Bình Minh sẽ còn cơ hội để gặp mặt nhau, khi các ngoại trưởng ASEAN dự những cuộc họp khác mà trong đó có sự tham dự của Trung Quốc.
Các nguồn tin ngoại giao cho biết Việt Nam đã đề nghị các nước Đông Nam Á hãy có lập trường mạnh mẽ hơn đối với việc Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông, vào lúc diễn đàn an ninh khu vực bắt đầu họp ở Manila từ thứ Bảy cuối tuần qua.
Tranh chấp Biển Đông là một trong những vấn đề an ninh hàng đầu của Á Châu. Trong vấn đề này, các nước ASEAN nói riêng và các nước châu Á-Thái Bình Dương nói chung, kể cả Trung Quốc và Mỹ, có rất ít đồng thuận.
Trong khi đó, cũng trong ngày thứ Hai, các ngoại trưởng Mỹ, Nhật và Úc cùng ra tuyên bố khuyến khích Phi Luật Tân và Trung Quốc hãy tuân thủ phán quyết về Biển Đông được Tòa Trọng Tài Quốc Tế đưa ra vào tháng 7, 2016.
Tuyên bố này được công khai sau cuộc họp ngoại trưởng ASEAN và các nước đối tác tại Manila.
Phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế bác bỏ yêu sách "đường lưỡi bò" phi lý mà Trung Quốc đơn phương vẽ ra trên Biển Đông. Phán quyết được đưa ra theo đơn kiện mà chính quyền cựu Tổng Thống Phi Luật Tân Benigno Aquino đã theo đuổi từ năm 2013.
Tuy nhiên, Trung Quốc tuyên bố không chấp nhận phán quyết này, còn đương kim Tổng Thống Rodrigo Duterte thường xuyên né tránh đề cập đến phán quyết trong các cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Một khám phá mới để coó thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút?
Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời ...
Có tin lính Pháp và lính Mỹ cùng nhảy dù vào Odessa, Ukraine. Putin họp khẩn cấp lúc 3 giờ sáng?
Rò rỉ video cho thấy đoàn xe hụ còi mở đường lúc 3 giờ sáng khi Putin triệu tập họp nội các khẩn khi hay tin lính dù Pháp và ...
WHO cảnh báo toàn cầu virus cúm gia cầm độc lực mạnh biến đổi, làm tăng nguy cơ lây lan sang người
Bệnh cúm gia cầm H5N1 đang biến đổi mạnh, gần đây đã lây nhiễm cho bò và dê ở Hoa Kỳ