Người Việt Khắp Nơi

Hội luận ‘Hành động nào cho tương lai Việt Nam’

Thursday, 21/11/2013 - 12:54:31

Sau buổi thuyết trình “38 năm nhìn lại” với chủ đề “Hiện tình tương lai Việt Nam” tổ chức thành công tại Le-Jao Center – Đại học cộng đồng Coastline, ngày 14.7.2013, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi - Chu Văn An Nam California do ông Bùi Đức Uyên làm Hội Trưởng

Thanh Phong/Viễn Đông



Các thuyết trình viên (từ trái): Các giáo sư Trần Lam Giang - Nguyễn Xuân Vinh - Lưu Trung Khảo và Trần Huy Bích.
 
WESTMINSTER. Sau buổi thuyết trình “38 năm nhìn lại” với chủ đề “Hiện tình tương lai Việt Nam” tổ chức thành công tại Le-Jao Center – Đại học cộng đồng Coastline, ngày 14.7.2013, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi - Chu Văn An Nam California do ông Bùi Đức Uyên làm Hội Trưởng, tiếp tục mở hội luận lần thứ hai “38 năm nhìn lại” với đề tài “Hành động nào cho tương lai Việt Nam?” cũng tại địa điểm trên, vào đúng 1 giờ chiều Chủ Nhật 17.11.2013.

Trước 1 giờ chiều, MC Vũ Quốc Phong nhắc đi nhắc lại khẩu hiệu treo ngoài phòng họp rằng “Tinh thần Chu Văn An, Tinh thần Thất Trảm, nên truyền thống của CVA chúng tôi là luôn đúng giờ”. Và đúng như lời MC Vũ Quốc Phong, buổi khai mạc bắt đầu đúng 1 giờ như đã thông báo. Điều này hiếm khi xảy ra ở các sinh hoạt khác. Hai MC Phạm Gia Đại và Vũ Quốc Phong mời đại diện 10 hội đoàn bảo trợ, trong đó có các cựu học sinh Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Võ Trường Toản, Chân Phước Liêm, Chu Văn An Bắc Cali, CLB Hùng Sử Việt... lên trước sân khấu để chuẩn bị cho nghi thức chào quốc kỳ.
Một toán cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức mặc quân phục rước Quốc Kỳ Hoa Kỳ, VNCH và Quân Kỳ lên trước sân khấu. Mọi người nghiêm chỉnh chào cờ và mặc niệm. Sau đó, hai MC mời các ông Lại Quốc Ấn, Phạm Đình San và Nguyễn Đức Năng lên bàn điều hợp. Đồng thời mời 4 thuyết trình viên là các giáo sư Trần Lam Giang, Nguyễn Xuân Vinh, Lưu Trung Khảo và Trần Huy Bích lên bàn thuyết trình. Mỗi thuyết trình viên đều được MC giới thiệu tóm lược tiểu sử và học vị, cũng như quá trình hoạt động trước khi bắt đầu đề tài.

Giáo sư Trần Lam Giang thuyết trình đầu tiên, ông nhắc lại đề tài “Quốc Hiệu Việt Nam” mà ông đã thuyết trình lần trước. Từ đề tài này GS. Trần Lam Giang chuyển qua đề tài “Nguồn gốc tên nước Việt Nam có từ thời kỳ nào?”

Là một chuyên gia khảo cứu về sử học Việt Nam, sáng lập viên Trung Tâm Nghiên Cứu Văn Hóa Việt Nam, cử nhân Giáo Khoa Triết Học Tây Phương, giáo sư Trần Lam Giang đã đưa ra những dẫn chứng cụ thể qua sách vở viết bằng chữ Nôm, và qua nhiều tài liệu còn lưu trữ trong các văn khố thế giới, hai tiếng Việt Nam được ông cắt nghĩa rành rẽ, chiết tự theo ngữ âm và theo tiếng Nôm cũng như tiếng Tàu, để chứng minh tổ tiên chúng ta đã đặt tên nước là Việt Nam từ nghìn năm xưa, chứ không phải hai chữ Việt Nam mới có sau này hay là vay mượn từ chữ Tàu.

Thuyết trình viên đưa ra nhiều tài liệu để kết luận rằng, bất cứ bọn xâm lược nào vào quê hương ta cũng không nhận được lợi ích gì ngoài hai chữ “xâm lược”. Lịch sử đã chứng minh, bọn Tàu dù đô hộ nước ta hàng nghìn năm, nhưng chúng ta vẫn không nói tiếng Tàu mà nói tiếng Việt. Điều quan trọng, ông nhấn mạnh là chúng ta đừng bao giờ bỏ văn hóa, bỏ nguồn gốc của tổ tiên chúng ta đã để lại.

Kế tiếp, Giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, Tiến sĩ Khoa Học Hàng Không và Không Gian, Tiến sĩ Quốc Gia Toán Học Pháp Quốc, thành viên Viện Hàn Lâm Viện Hàng Không- Không Gian Pháp, huy chương Danh Dự của Viện Hàng Không và Không Gian Hoa Kỳ. Trong đề tài lần trước, GS Nguyễn Xuân Vinh nói về “Sự chia rẽ trong cộng đồng Người Việt hải ngoại”. Hôm nay, bài thuyết trình của ông là “Sự đoàn kết để chủ động”. Hơn lúc nào hết, GS Nguyễn Xuân Vinh kêu gọi mọi tổ chức đoàn thể, từ tôn giáo đến các tổ chức chính trị, ái hữu, đồng hương, quân đội v.v.. hãy dẹp bỏ mọi tị hiềm cá nhân, cùng nhau đoàn kết một lòng, mới có thể giải thể được chế độ vô nhân vô đạo đang cai trị đất nước ta.

Giáo sư Lưu Trung Khảo, cựu học sinh CVA, tốt nghiệp Đại Học Văn Khoa và Cao Đẳng Sư Phạm Saigon, Hiệu Trưởng và giáo sư nhiều trường Trung Học trước 1975, Chánh Văn Phòng Thứ Trưởng Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH. GS Lưu Trung Khảo đưa đề tài “Vận Dụng Nội Lực và Ngoại Lực trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, dân chủ và nhân quyền cho VN.” Trong đó, Giáo Sư đề nghị nhiều biện pháp khả thi để có thể vận động nội và ngoại lực, từ trong nước đến hải ngoại vào công cuộc tranh đấu giải thể chế độ Cộng Sản.

Thuyết trình viên sau cùng là giáo sư Trần Huy Bích, ông cũng là cựu học sinh CVA, Cử Nhân Việt-Hán, Đại học Văn Khoa Saigon, Cao Học và Tiến Sĩ về Chính Trị và Giáo Dục Đối Chiếu, Quản Thủ Thư Viện, phụ trách về Giáo Dục và Á Châu Học, Trung Hoa Học tại thư viện đại học UCLA và USC từ 1989 - 2002. Giáo sư Trần Huy Bích nêu bật và đúc kết những thái độ và hành động của người dân trong nước, từ những nhà trí thức đến các em sinh viên học sinh, họ đã bày tỏ sự bất mãn với chế độ cai trị hiện tại như thế nào, và họ muốn gì. Điều quan trọng và đáng phấn khởi của chúng ta tại hải ngoại là tinh thần của người trẻ trong nước, họ không còn sợ hãi, không còn khép kín như trước đây. Họ đã mạnh dạn chấp nhận vào tù, thậm chí hy sinh cả mạng sống để 90 triệu đồng bào và con cháu họ sau này được hưởng tự do, dân chủ thật sự.

Sau các bài thuyết trình, chủ tọa đoàn đã điều hợp phần hội luận, hỏi đáp để các thuyết trình viên trả lời các câu hỏi của cử tọa.

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi - Chu Văn An, qua hai lần tổ chức thuyết trình, hội thảo cũng như những việc làm mang lại lợi ích cho cộng đồng, cụ thể như mở các lớp dạy computer miễn phí v..v.., đã chứng tỏ tinh thần yêu nước của những người học trò ngôi trường mang tên Bưởi – Chu Văn An; họ thật xứng đáng là con cháu, là môn đệ của một “Vạn Thế Sư Biểu” trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT