Hoa Kỳ

Hội chợ Comic-Con chính thức khai mạc

Thursday, 21/07/2016 - 11:30:23

Đến dự sự kiện, du khách dễ dàng nhìn thấy các anh hùng trong đội Avengers, nhóm Ninja Rùa, người ngoài hành tinh, và rất nhiều các nhân vật truyện tranh khác. Comic-Con kéo dài 4 ngày, từ thứ Năm đến hết ngày Chủ Nhật. Dự kiến hội chợ năm nay sẽ thu hút 135,000 người tham dự.


SAN DIEGO – Hội chợ Comic-Con lần thứ 47 đã chính thức khai mạc vào hôm thứ Năm, thu hút hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên Hoa Kỳ. Đây là hội chợ truyện tranh và nghệ thuật truyền hình được tổ chức liên tục trong nhiều năm nhất tại Hoa Kỳ. Các fan hâm mộ - với nhiều người hóa trang thành các nhân vật trong truyện và trong phim – đã tề tựu về trung tâm hội nghị San Diego để dự các sự kiện ra mắt phim, được nhìn thấy những diễn viên nổi tiếng, và được dùng thử các kỹ thuật thực tế ảo vô cùng hiện đại đang sắp tung ra thị trường.
Hội chợ có 728 gian hàng triển lãm trên diện tích 460,000 square feet, với những sự kiện đặc biệt như chiếu phim hoạt hình anime, tiết lộ nội dung của “Gameof Thrones” mùa tới, đưa tin về nhóm anh hùng ngổ ngáo “Suicide Squad”, hay gặp gỡ các thành viên của phi thuyền Star Trek… Đến dự sự kiện, du khách dễ dàng nhìn thấy các anh hùng trong đội Avengers, nhóm Ninja Rùa, người ngoài hành tinh, và rất nhiều các nhân vật truyện tranh khác. Comic-Con kéo dài 4 ngày, từ thứ Năm đến hết ngày Chủ Nhật. Dự kiến hội chợ năm nay sẽ thu hút 135,000 người tham dự.

Công ty bị đặt bom ống 2 lần liên tục trong tuần
LAKE FOREST – Các chuyên gia từ Sở cảnh sát Orange County đã phát hiện một trái bom ống chưa nổ tại một cửa tiệm ở Lake Forest vào xế chiều thứ Tư vừa qua. Lúc gần 4 giờ chiều, cảnh sát đã được điều tới hãng xi-măng Farino Concrete trên đường Olive. Một số cơ sở thương mại lân cận đã được di tản để đề phòng. Trái bom ống đã được các chuyên gia thu hồi một cách an toàn.
Đây là vụ đặt bom thứ 2 xảy ra tại cơ sở này trong vòng chưa đầy 1 tuần. Vào ngày 16 tháng 7, một trái bom ống đã phát nổ gần một máy trộn xi-măng thuộc sở hữu của hãng Farino Concrete. Không có ai bị thương trong cả 2 sự việc, và cảnh sát vẫn chưa xác định được nghi can. Vị trí của 2 trái bom cho thấy đây là vụ tấn công có mục tiêu. Sự việc vẫn đang được điều tra.

Nữa, thêm một ông bị bắt vì quay phim phụ nữ
BREA – Một người đàn ông sống tại thành phố Brea đã bị bắt, sau khi cảnh sát phát hiện ông ta bí mật gắn camera trong toilet nhà mình, để quay phim ít nhất 10 phụ nữ khi họ dùng toilet và vào để thay quần áo. David Russell Lowe, 54 tuổi, bị bắt hôm thứ Ba vừa qua ngay tại nhà riêng trên đường East Almond. Ông ta bị đưa vào nhà tù Orange County với các tội vi phạm quyền riêng tư và tàng trữ ảnh ấu dâm.
Trong suốt 1 năm qua, cảnh sát Brea đã điều tra cáo buộc rằng, Lowe đã bí mật quay phim các nữ y tá đến chăm sóc cho cô con gái bị chậm phát triển của ông ta, khi các phụ nữ này sử dụng toilet và thay quần áo. Vào tháng 7, 2015, một y tá phát hiện hình ảnh của cô trong máy điện toán của Lowe. Các video có vẻ như được thu từ camera được gắn bí mật trong phòng restroom.
Nhà chức trách lập tức đến xét nhà của Lowe. Khi kiểm tra máy điện toán, cảnh sát thu được nhiều hình ảnh ấu dâm và video của nhiều nữ y tá khi họ dùng phòng restroom. Lowe còn bị cáo buộc rằng, ông ta đã đề nghị các nữ y tá dạy cho con gái (đã trưởng thành) cách dùng áo ngực, để ông ta có cơ hội quay phim các y tá, khi họ phải cởi áo ra để hướng dẫn cho cô gái bị chậm phát triển. Cảnh sát đã xác định được danh tính 10 người bị quay phim lén, và cho rằng có thể vẫn còn nhiều nạn nhân khác. Những người đã từng đến làm việc tại nhà của Lowe được kêu gọi nên liên lạc với Sở cảnh sát Brea.

Một số bãi biển được mở lại sau vụ bể ống cống
LONG BEACH – Vùng bờ biển tại Seal Beach đã được mở lại vào hôm thứ Năm, sau khi đóng cửa suốt 3 ngày vì một vụ bể ống cống tại gần trung tâm Los Angeles. Tuy nhiên, mọi bãi biển tại Long Beach vẫn phải tiếp tục đóng cửa. Vùng biển tại Seal Beach, đoạn giữa cửa sông San Gabriel và Vịnh Anaheim đã bị đóng sau vụ bể ống cống xảy ra lúc 2 giờ chiều thứ Hai, khiến 2.4 triệu gallons nước thải bị chảy vào sông Los Angeles.
Cơ quan y tế Orange County hôm thứ Năm cho biết, các kết quả xét nghiệm nước tại Seal Beach cho thấy mật độ vi khuẩn nằm trong mức chấp nhận được theo tiêu chuẩn y tế. Kết quả xét nghiệm nước biển tại vùng Long Beach vẫn chưa có, và đến trưa thứ Năm, các bãi biển trong thành phố này vẫn đóng cửa. Nhà chức trách hôm thứ Tư nói rằng, các kết quả xét nghiệm lần đầu cho thấy nước biển vẫn an toàn, tuy nhiên, vẫn cần thêm một lần xét nghiệm thứ hai để chắc chắn rằng, mật độ vi khuẩn trong nước đã giảm xuống đủ để mở cửa bãi biển trở lại.
Nước tràn ra từ đoạn cống bị bể đã được chặn đứng vào hôm thứ Ba. Tuy nhiên, 2.4 triệu gallons nước thải đã kịp tràn ra đường và chảy xuống sông Los Angeles. Nhà chức trách cho biết, 750,000 gallons nước thải bị tràn đã được thu hồi trở lại. Trong ngày thứ Tư, nhiều công nhân đã dọn dẹp, tẩy rửa các con đường bị ảnh hưởng bởi nước thải. Ống cống bị bể là đường ống đã được lắp đặt từ năm 1929.

Cô gái trẻ bị bắn chết khi đang lái xe
SAN BERNARDINO – Vào 8:30 tối thứ Tư, cảnh sát nhận được tin báo về một vụ tai nạn xe, khi đến hiện trường, cảnh sát tìm thấy nạn nhân đã thiệt mạng trong xe vì một vết đạn bắn. Theo các bằng chứng ban đầu, cảnh sát tin rằng nạn nhân đang lái xe thì bị một người từ bên ngoài xe bắn trúng đầu, khiến cô không thể kiểm soát chiếc xe và tông vào một hàng rào. Nạn nhân chết ngay tại hiện trường.
Nạn nhân được xác định là Jaemiah Trammel, 20 tuổi, người da đen, sống tại Colton. Cô là người duy nhất trong xe. Hiện chưa rõ cô có phải là mục tiêu thật sự của hung thủ hay không. Vài giờ sau vụ án, một đám đông khoảng 50 đến 100 người đã tụ tập quanh hiện trường. Do những người này bắt đầu quấy rối hiện trường vụ án, cảnh sát đã phải gọi thêm lực lượng tăng viện. Ít nhất một chục cảnh sát chống bạo động đã có mặt tại hiện trường, nhưng đã không bắt giữ người nào.
Thông tin duy nhất về nghi can mà cảnh sát có được hiện nay là nghi can là nam giới da đen, mặc áo màu xanh. Nhà chức trách đang kêu gọi công chúng hỗ trợ cung cấp thông tin về vụ án mạng. Cái chết của cô Trammel là vụ sát nhân thứ 40 trong năm nay tại San Bernardino, trong khi năm ngoái, cùng thời điểm này, thành phố chỉ có 16 vụ sát nhân.

112 người bị bắt trong vụ bố ráp di dân lậu từng phạm tội
LOS ANGELES – Hôm thứ Năm, nhà chức trách cho biết, cảnh sát Los Angeles và lực lượng Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ ICE vừa tổ chức một đợt bố ráp lớn kéo dài 4 ngày, nhắm vào những người nhập cư lậu từng nhiều lần phạm tội. Tổng cộng 112 người đã bị bắt, với 100 nam và 12 nữ, tất cả đều có nhiều tiền án. Trong số này, có 62 người từng bị kết án với những tội nghiêm trọng, bao gồm các tội cưỡng hiếp trẻ em, và tấn công bằng vũ khí chết người.
Những người đang có lệnh trục xuất, hoặc nhập cư lậu vào Hoa Kỳ sau khi đã bị trục xuất, sẽ bị đuổi khỏi Hoa Kỳ ngay lập tức. Những người còn lại sẽ bị giam giữ và lập thủ tục trục xuất từ từ. Những người bị bắt đến từ 11 quốc gia, với 89 người từ Mexico, 7 từ El Salvador, 5 từ Guatemala, các nước Belize, Honduras, Việt Nam, Ai Cập, mỗi nước có 2 người bị bắt; và các nước Philippines, Tonga, Anh quốc, Azerbaijan, mỗi nước có 1 người bị bắt.
Đa số những người bị bắt sống tại Los Angeles County, với 56 người. Kế tiếp là San Bernardino County với 16 người.

NASA khám phá 104 hành tinh mới
WASHINGTON DC - Cơ quan Hàng không Vũ trụ NASA đã tìm thấy thêm 104 hành tinh ngoài hệ Mặt Trời, trong đó 4 hành tinh có thể cấu tạo bằng đá giống Trái Đất. Theo NASA, những hành tinh này được phát hiện bởi kính thiên văn Kepler đặt ngoài không gian và một số kính thiên văn đặt trên Trái Đất, bao gồm cả các kính đặt trên đỉnh núi Mauna Kea, Hawaii.
Hệ thống kính thiên văn Kepler trị giá $600 triệu Mỹ kim này đã giúp các nhà khoa học phát hiện hơn 4,600 hành tinh, xác nhận 2,326 hành tinh trong số đó, kể từ khi nó được phóng ra ngoài vũ trụ từ năm 2009. Nhà thiên văn Evan Sinukoff thuộc Đại học Hawaii, tham gia vào nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi phát hiện rất nhiều hành tinh to gấp đôi Trái Đất và ở khoảng cách quá gần với ngôi sao mẹ, làm cho chúng có nhiệt độ trên 1,000 độ C.”
Trong phát hiện mới nhất, có 21 hành tinh nằm trong vùng có sự sống của ngôi sao mẹ, tức có khoảng cách thích hợp cho việc xuất hiện nước ở dạng lỏng trên bề mặt và hỗ trợ sự sống phát triển. Bốn hành tinh có thể cấu tạo bằng đá, lớn hơn Trái Đất 25-50%, quay quanh một ngôi sao trong một hệ sao cách Trái Đất 400 năm ánh sáng. Đây là các hành tinh được phát hiện sau khi NASA cài đặt nhiệm vụ K2 cho kính thiên văn Kepler để nghiên cứu siêu tân tinh, cụm sao và các thiên hà xa xôi.
Dù các hành tinh này ở khoảng cách còn gần hơn sao Thủy tới Mặt Trời, hai trong số đó có nhiệt độ bề mặt tương tự Trái Đất, do ngôi sao mẹ có nhiệt độ thấp hơn Mặt Trời.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT