Người Việt Khắp Nơi

Hội Cao Niên Á Mỹ tổ chức Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương thật long trọng

Thursday, 06/04/2017 - 07:28:46

Luật sư Đỗ Đức Hậu, cố vấn Hội lên chào mừng, cảm tạ sự hiện diện của quý khách và đồng hương đã đến đây để bày tỏ lòng tri ân Quốc Tổ, và ông rất vui mừng thấy càng ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia, đóng góp vào chương trình giỗ Tổ, đó cũng là niềm ước vọng của Hội bấy lâu nay.

Bài THANH PHONG

FOUNTAIN VALLEY - Như Viễn Đông đã loan tin, cuối tuần qua tại Little Saigon có hai lễ giỗ Quốc Tổ, một do Hội Đền Hùng Hải Ngoại tổ chức ngày thứ Bảy, 1 tháng 4, và một đại lễ Giỗ Tổ khác do Hội Cao Niên Á Mỹ tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 2 tháng 4, tại Saigon Performing Art Center, thành phố Fountain Valley.

Mấy năm gần đây, để buổi lễ được trang nghiêm và đáp ứng đủ chỗ ngồi cho hàng trăm đồng hương tham dự, Hội Cao Niên Á Mỹ đã chọn hí viện Saigon Performing Art làm nơi tổ chức. Đại lễ Giỗ Quốc Tổ năm nay được điều hợp bởi nữ sĩ Nhất Phương và hai MC Hồng Vân, Vũ Hùng. Trên sân khấu, bàn thờ Quốc Tổ được thiết lập uy nghi, trang trọng.

Đến tham dự đại lễ có Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới và một Tỳ Kheo khác; tiến sĩ Lê Phước Sang, Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương GHPG Hòa Hảo. Về dân cử có Dược sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Bác sĩ Võ Đình Hữu (Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Liên Bang Hoa Kỳ, vị này phải về sớm vì chủ tọa buổi lễ tại Pomona); Nghị Viên Phát Bùi (Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali) và phu nhân; Kỹ sư Nguyễn Mạnh Chí (Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City).


Chuẩn bị chào cờ khai mạc đại lễ Giỗ Quốc Tổ (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Ngoài ra chúng tôi thấy có bà Từ Dung (sáng lập và nay là Cố Vấn Hội Cao Niên Á Mỹ), Luật sư Từ Huy Hoàng (Chủ Tịch Hội Thương Mại Little Saigon), ông Nguyễn Dũng Chinh (Chủ nhân Little Saigon Spermaket Place, nhà bảo trợ đại lễ), LS Đỗ Đức Hậu (Cố Vấn Hội Cao Niên Á Mỹ) cùng một số thân hào nhân sĩ và đồng hương ngồi gần kín các hàng ghế trong hí viện.

Để chuẩn bị khai mạc, nữ sĩ Nhất Phương đại diện ban tổ chức chào mừng quan khách và đồng hương. Sau đó bà nói, “Hội Cao Niên Á Mỹ hàng năm cố gắng tổ chức đại lễ giỗ Quốc Tổ để chúng ta còn có một mái nhà Việt Nam, để cho các thế hệ mai sau vẫn nhớ và gìn giữ nguồn gốc Con Rồng cháu Tiên của mình.”


Nghi thức Tế Tổ (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau lời phát biểu trên, bà mời một số bô lão lên lễ đài thắp hương thỉnh Tổ về chứng giám, và mời mọi người đứng lên đón rước Bài Vị Quốc Tổ được Ban Tế Nữ Quan và các hoa hậu, á hậu rước từ ngoài vào lễ đài. Một số chiến hữu Hội Hải Quân Cửu Long, các Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, Gia Long, Hội Bà Triệu... mỗi Hội cử bốn đại diện cùng lên lễ đài cử hành nghi thức chào cờ và mặc niệm.

Sau đó là nghi thức Tế Tổ thật trang nghiêm, long trọng do Ban Tế Nữ Quan đảm nhiệm. Ba hồi chiêng trống vang rền, Hoa hậu Bích Trâm làm chánh tế cùng các hoa hậu, á hậu khác phụ tế, tất cả đều mặc quốc phục trang nghiêm tiến ra trước bàn thờ Quốc Tổ cử hành nghi thức tế lễ cổ truyền trong tiếng nhã nhạc rền vang. Nối tiếp, ban tổ chức mời quan khách và các vị bô lão lên niệm hương.

Luật sư Đỗ Đức Hậu, cố vấn Hội lên chào mừng, cảm tạ sự hiện diện của quý khách và đồng hương đã đến đây để bày tỏ lòng tri ân Quốc Tổ, và ông rất vui mừng thấy càng ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia, đóng góp vào chương trình giỗ Tổ, đó cũng là niềm ước vọng của Hội bấy lâu nay.


Ban Tế Nữ Quan Hội Cao Niên Á Mỹ (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau lời phát biểu của luật sư cố vấn, nữ sĩ Nhất Phương mời các vị dân cử lên phát biểu. Tất cả đều hết lời ca ngợi vị sáng lập và Hội Cao Niên Á Mỹ từ ngày thành lập đến nay, mỗi năm đều tổ chức ngày Giỗ Quốc Tổ thật uy nghi, trang trọng để lưu truyền cho con cháu và phát huy văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Sau đó, một số dân cử trao Bằng Tưởng Lục cho Hội. Ngoài các dân cử, ông Nguyễn Dũng Chinh, người bảo trợ cho đại lễ cũng có lời phát biểu và hứa sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Hội để tổ chức đại lễ Giỗ Quốc Tổ hàng năm.

Chương trình Giỗ Quốc Tổ chuyển sang phần biểu diễn võ thuật và văn nghệ. Các võ sinh võ đường “Võ Kinh Vạn An” và Võ Cổ Truyền đã biểu diễn những thế võ giao đấu, song đấu bằng binh khí thật nhuần nhuyễn. Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng, các em thiếu nhi CLB/Tình Nghệ Sĩ, CLB Hùng Sử Việt San Diego, Ban Vũ Cộng Đồng và Ban Vũ của Hội Cao Niên Á Mỹ cũng có những màn trình diễn thật ngoạn mục, tất cả đều muốn nói lên niềm hãnh diện là con, cháu của Quốc Tổ Hùng Vương.

Hòa trong niềm tôn kính, biết ơn Quốc Tổ, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên dâng lên Quốc Tổ mấy vần thơ:
“Từ quá khứ đến vị lai vĩnh cửu/ Đất Trời Nam còn mãi đấng hùng uy/ Một buổi sáng tự bình minh lịch sử/ Người hiện thân trên vạn đỉnh uy nghi/ Vẫn còn đó đất Trời Nam Tổ Quốc/ Dù thời gian suy thịnh đã bao lần/ Sẽ còn mãi hồn thiêng Quốc Tổ/ Những anh hùng liệt nữ sẽ hộ trì con cháu/ Tô điểm sơn hà đất Tổ suốt ngàn năm”.

Chương trình kết thúc với nhạc phẩm “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Ai nấy ra về, bên tai vẫn còn văng vẳng bài “Trẩy Hội Đền Hùng – Giỗ Tổ Hùng Vương” của giáo sư nhạc sĩ Lê Quý An: “ Ngày 10 tháng 3 gần xa người nô nức – Trẩy Hội Đền Hùng ghi nhớ công người dựng xây. Mùng 10 tháng 3 gần xa cùng hẹn nhau về Trẩy Hội Đền Hùng ta đón nhau vào Hội Xuân…”

Hội Cao Niên Á Mỹ do bà Từ Dung sáng lập, trụ sở Hội tại 220 Hospital Circle, Westminster, CA 92683. ĐT: (714) 890-9786 hay (714) 330-2118. Email: Asian.american.senior.ca@gmail.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT