Người Việt Khắp Nơi

Hội Ái Hữu Sóc Trăng mừng Trung Thu, phát giải khuyến học

Wednesday, 17/09/2014 - 08:59:36

Sau phần giới thiệu, ông Trần Đình Quang, Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ ngỏ lời chào mừng quan khách, thân hữu, các cơ quan truyền thông và đồng hương Sóc Trăng, ông cầu chúc đồng hương và các cháu thiếu nhi một đêm họp mặt vui vẻ bên cạnh bạn bè và người thân.

Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER - Hơn 20 năm qua, từ khi Hội Ái Hữu Sóc Trăng tại Hoa Kỳ được thành lập, năm nào Hội cũng tổ chức Tết Trung Thu cho các em, và đồng thời khuyến khích các em trau dồi học vấn bằng việc tổ chức phát Giải Khuyến Học. Tết Trung Thu năm nay được tổ chức vào tối Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2014 tại nhà hàng Seafood World, Westminster.

Cựu sáng lập, Hội Trưởng Hội Sóc Trăng chúc mừng tân Hội Trưởng Trần Đình Quang. Từ trái là bà Hạnh Ngọc, ông Sơn Rotha, ông Trần Dũ, tân Hội Trưởng Trần Đình Quang và ông Quách Triệu Tiến. (Thanh Phong/Viễn Đông)




Chương trình được khai mạc vào lúc 7 giờ 30 với nghi thức chào cờ Mỹ - Việt và phút mặc niệm. Sau đó hai MC Sơn Rotha và cô Trương Ngọc Thủy giới thiệu thành phần tham dự. Ngoài hàng trăm đồng hương Sóc Trăng tại Nam California, có sự hiện diện của niên trưởng Trần Quan An, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, Thiếu Tá Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH và phu nhân, Giáo sư Diệp Cảnh Xuân, Hiệu Trưởng và các giáo sư Phan Vũ, Nguyễn Văn Dũng cựu giáo sư Trung Học Hoàng Diệu Sóc Trăng, ông Nguyễn Dũng Chinh, Giám Đốc Công Ty Thực Phẩm Tây Hồ, ông Trần Quới, chủ nhân siêu thị Saigon City Maket Place, ông Tôn Triệu, Hội Trưởng đương nhiệm và ông Lâm Quang Hải cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Bạc Liêu cùng phu nhân, cô Trương Ngọc Thủy, Hội Trường cựu học sinh Trường Trung Học Hoàng Diệu Ba Xuyên, bà Nguyễn Phải, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cần Giuộc, Cô Nguyễn Hồ Mỹ Ngọc, Hội Trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long, bà Như Hảo, Giám Đốc Đài Mẹ VN và nhiều vị khác không ghi danh.
Sau phần giới thiệu, ông Trần Đình Quang, Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ ngỏ lời chào mừng quan khách, thân hữu, các cơ quan truyền thông và đồng hương Sóc Trăng, ông cầu chúc đồng hương và các cháu thiếu nhi một đêm họp mặt vui vẻ bên cạnh bạn bè và người thân.
Chương trình được tiếp tục với phần bầu tân Hội Trưởng. MC Sơn Rotha và ông Quách Triệu Tiến đảm nhiệm. Hai ông cho biết, sau khi ông Hội Trưởng Nguyễn Hoàng Vân từ chức vì lý do sức khỏe, Ban Chấp Hành đã hội ý và mời ông Trần Đình Quang đảm nhiệm chức vụ Hội Trưởng. Vậy ai đồng ý xin giơ tay. Mọi người trong nhà hàng đều đồng loạt vỗ tay rất lâu, và ông Sơn Rotha tuyên bố, “Kể từ giờ phút này, ông Trần Đình Quang là Hội Trưởng Hội Ái Hữu Tương Tế Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2014 – 2017.
Tân Hội Trưởng ngỏ lời cám ơn quý đồng hương đã giao phó trách nhiệm cho ông, và ông nguyện sẽ cố gắng duy trì Hội Ái Hữu Tương Tế Sóc Trăng ngày càng tốt đẹp.”
Hội Ái Hữu Tương Tế Sóc Trăng được thành lập cách nay 20 năm. Doanh gia Trần Dũ, chủ nhân siêu thị Little Saigon tại Westminster là người có công đầu và ông cũng được đồng hương Sóc Trăng tín nhiệm trong chức vụ hội trưởng khá lâu, sau đó vì lý do sức khỏe ông mới xin nghỉ. Tuy nhiên, ông vẫn là thành phần nòng cốt trong hội. Ông Trần Dũ tuyên bố, “Được anh Trần Quang nhận lời tôi rất mừng, vì anh Quang là người có nhiều khả năng, rất khiêm tốn và năng nổ trong mọi việc.”
Cựu dược sĩ Hạnh Ngọc, người lo về Giải Khuyến Học lên điều khiển phần phát thưởng. Trước hết bà cho biết, trong Hội Ái Hữu Tương Tế Sóc Trăng có một em trai, con của ông bà Chu Văn Chương học rất giỏi. Từ năm lớp 6 đến lớp 12, năm nào em cũng được giải thưởng. Em đã được học bổng của ông Bill Gate và đã tốt nghiệp Đại Học. Đây là niềm hãnh diện và niềm vui chung của Hội.
Sau đó, bà Hạnh Ngọc công bố 10 em học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 là những học sinh giỏi và ngoan, được Ban Chấp Hành cũng như nhiều vị mạnh thường quân trong Hội trao giải thưởng. Mỗi em sẽ nhận được một tấm Placque, $200 đồng tiền mặt và một hộp bánh Trung Thu. Bác sĩ Âu Hồng Anh tặng 10 hộp bánh Trung Thu, bà Thủy Hương tiệm bánh Đông Phương ở New Orland tặng một thùng bánh Trung Thu, mỗi vị trong Ban Chấp Hành góp một phần quà. Riêng ông Trần Quang tặng 15 phần quà để xổ số. Các ông Trần Dũ, ông Sơn Rotha và một số vị khác mỗi người tặng $200. Sau đó, bà Hạnh Ngọc xướng danh 10 em: Kevin Lâm (lớp 10) – Nguyễn Diệp Minh Thư (9) – Trương Lê Kevin (8) – Matthew Trần (12) – Bành Khánh Thy (10) – Trần Cao Duy (10) – Bành Đức Huy (7) – Chương Thực Lộc (10) – Maddie Trần (9) và Võ Gia Khang (9). Mỗi em được một vị bảo trợ lên trao phần thưởng.
Bà Hạnh Ngọc cũng cho Viễn Đông biết, từ ngày thành lập đến nay, Hội Tương Tế Sóc Trăng giúp mổ mắt cho trên 4,000 ca mổ suốt từ Cà Mau đến Huế. Công tác này hiện do bà đảm trách. Tuy không ồ ạt như mấy năm trước nhưng vẫn tiến hành. Lần nào bà cũng về VN đưa các bệnh nhân lên bệnh viện Điện Biên Phủ để mổ mắt. Mổ xong bà trao tiền tận tay các bác sĩ, không qua bất cứ trung gian nào. Doanh gia Trần Dũ, một số đồng hương Sóc Trăng và gia đình bà đã bỏ tiền túi ra làm công việc bác ái này một cách thiện nguyện.
Các em lên cộ đèn và chương trình bước vào phần tiệc mừng và văn nghệ, xổ số. Chương trình văn nghệ rất đặc sắc gồm đủ tân, cổ nhạc do các ca sĩ được nhiều người ái mộ trình diễn được mọi người tham dự nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng.
Chương trình Tết Trung Thu do Hội Ái Hữu Tương Tế Sóc Trăng tổ chức rất thành công và kết thúc tốt đẹp sau lời cảm tạ của ban tổ chức.
Cần liên lạc với Hội xin gọi ông Hội Trưởng (714) 454-6554.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT