Người Việt Khắp Nơi

Hội Ái Hữu Gò Công giỗ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định

Wednesday, 22/08/2018 - 07:38:05

Trước khi bước vào phần lễ giỗ, kỹ sư Lưu Sang tuyên đọc tiểu sử của Đức Bình Tây Đại Tướng Quân. Viễn Đông tóm tắt: Ngài tên là Trương Định, sinh năm 1820 tại Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Năm 1844 ông theo cha vào Nam, lập gia đình với bà Lê Thị Thưởng, con gái một hào phú người Tân Hòa, Gò Công.

 


DS Trần Nghĩa Đời được đồng hương Gò Công nam California tái tín nhiệm chức Hội Trưởng một lần nữa. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Trưa Chủ Nhật, ngày 19 tháng 8, 2018, tại nhà hàng Diamond trên đường Lampson, thành phố Garden Grove, Hội Ái Hữu Gò Công Nam California đã tổ chức Lễ Giỗ năm thứ 154 ngày Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định tuẫn tiết (20 tháng 8, 1864).

Buổi lễ được sự tham dự của đông đủ quan khách, trong đó có Thẩm Phán Phạm Đình Hưng, TS Mai Thanh Truyết, Đốc Sự Châu Văn Đễ, Đốc Sự Hoa Thế Nhân, TS Nguyễn Hữu Phước, TS Lộ Công 15, TS Phạm Thị Huê và phu quân; Dược Sĩ Tuấn và phu nhân, ông bà Nguyễn Dũng Chinh (Tổng Giám Đốc công ty thực phẩm Tây Hồ); đại diện các Hội đồng hương bạn như Bến Tre, Kiến Hòa, Kiên Giang, Sóc Trăng, Lê Văn Duyệt Foundation và các nhóm: Sư Phạm Saigon, Sưởi Âm, Viễn Xứ, ông Sơn Rotha (CSQG), sĩ quan Cảnh Sát Đỗ Đình Tài (ứng cử nghị viên HĐTP Westminster), cùng một số cơ quan truyền thông và đông đảo đồng hương, thân hữu Gò Công.


Nghi thức chào cờ khai mạc. Người đứng phía trước là DS Trần Nghĩa Đời, Hội Trưởng Gò Công. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Ông Hồ Minh Xuân và hai cô Bích Thủy, Kiều Hoa phụ trách điều hợp chương trình. Sau nghi thức khai mạc, ông Trần Nghĩa Đời, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Gò Công phát biểu khai mạc, “Thật là niềm vui vô tận, không có áng văn chương nào có thể diễn tả hết được, đó là sự hiện diện đông đủ của quý vị ngày hôm nay. Quý vị đã mang đến tình thương yêu giữa đồng hương Gò Công, đồng thời bày tỏ lòng sùng kính biết ơn tiền nhân đã anh dũng chống ngoại xâm. Đó là những tấm gương quan trọng, vô cùng quý báu cho Hội Ái Hữu Gò Công ngày một phát triển.

“Trong không khí hạn hẹp của không gian nhỏ bé ở đây, chúng ta đang nhớ đến những cô bác, anh chị không đến dự lễ được vì lý do sức khỏe. Chúng ta cầu nguyện cho hết thảy được qua hết những điều và ước mong sẽ tham dự các sinh hoạt của Hội Ái Hữu Gò Công trong tương lai.”

Trước khi bước vào phần lễ giỗ, kỹ sư Lưu Sang tuyên đọc tiểu sử của Đức Bình Tây Đại Tướng Quân. Viễn Đông tóm tắt: Ngài tên là Trương Định, sinh năm 1820 tại Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Năm 1844 ông theo cha vào Nam, lập gia đình với bà Lê Thị Thưởng, con gái một hào phú người Tân Hòa, Gò Công.


Ba niên trưởng Lợi Nguyên Tấn, Nguyễn Văn Trọng và Trần Nghĩa Đời dâng hương trước bàn thờ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau khi cha mất, ông ở lại Gò Công dựng nghiệp và chiêu binh lên đến 6,000 nghĩa quân chống Pháp suốt từ Gò Công tới Gia Định và biên giới Cao Miên. Lập nhiều chiến công hiển hách. Sau khi vua Tự Đức ký hòa ước năm Nhâm Tuất 1862 nhường ba tỉnh miền Đông cho Pháp và hạ lệnh cho tướng quân Trương Định bãi binh, phong ông làm Lãnh Binh An Hà và cho nhận chức mới tại An Giang. Nhưng theo yêu cầu của dân Gò Công và nghĩa sĩ, Trương Định từ khước lệnh triều đình, nhận danh hiệu “Bình Tây Đại Tướng Quân” do dân Gò Công phong cho, ở lại Tân Hòa, Gò Công cùng toàn dân chống giặc Pháp. Nhưng cuối cùng tên Huỳnh Công Tấn làm phản, báo cho quân Pháp biết nơi ông đang đồn trú, chúng bao vây tấn công và ông bị thương nặng. Không để rơi vào tay giặc, ông đã rút gươm tuẫn tiết, năm đó ông vừa tròn 44 tuổi, nêu tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước chống ngoại xâm, để lại cho hậu thế.

Sau phần tiểu sử, ban tổ chức mời các niên trưởng Lợi Nguyên Tấn, Nguyễn Văn Trọng và Trần Nghĩa Đời lên dâng hương trước bàn thờ và đọc lời khấn nguyện, xin Đức Bình Tây Đại Tướng Quân phò hộ cho dân tộc Việt Nam sớm thoát ách cai trị của tà quyền Cộng Sản, để đất nước được vẹn toàn, lãnh hải được bảo vệ và bà con đồng hương Gò Công hải ngoại được an cư lạc nghiệp.

Hội Ái Hữu Gò Công tại Nam California hiện do dược sĩ Trần Nghĩa Đời làm Hội Trưởng , mỗi năm vào dịp Tết Nguyên Đán, Hội lại ra một Đặc San khổ lớn dầy khoảng 300 trang. Nội dung thật phong phú với nhiều tài liệu, hình ảnh sưu tầm qúy giá về mọi lãnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị, tôn giáo. Đặc biệt là về quê hương Gò Công, một miền đất được coi là vùng “địa linh nhân kiệt” nơi sản sinh ra những nhân vật nổi danh trong lịch sử nước Việt như Nam Phương Hoàng Hậu (vợ vua Bảo Đại), giáo sư Nguyễn Văn Bông (Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh VNCH), danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang và còn rất nhiều vị khác.

Riêng tại Nam California, Hội Gò Công đã có khá nhiều người có học vị Tiến Sĩ tại các trường đại học danh tiếng Hoa Kỳ. Đặc san Gò Công luôn là món ăn tinh thần được bà con Gò Công mong chờ hàng năm. Vì thế, trong phần bầu tân Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 2018 -2020, thêm một lần nữa, đồng hương Gò Công lại tái tín nhiệm dược sĩ Trần Nghĩa Đời trong chức vụ Hội Trưởng và bầu thêm một số người mới vào Ban Chấp Hành, Ban Biên Tập để xúc tiến thực hiện Đặc San Gò Công cho năm mới 2019.

Tiệc hội ngộ và văn nghệ kết thúc tốt đẹp vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT