Người Việt Khắp Nơi

Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức mừng Tân Niên Kỷ Hợi

Wednesday, 06/03/2019 - 07:21:54

Sau phần giới thiệu quan khách, niên trưởng Nguyễn Trọng Thu, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức chào mừng và cám ơn sự hiện diện của quý niên trưởng và các chiến hữu cũng như các cơ quan truyền thông.

Bốn vị Đại Tá xuất thân từ trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, từ trái: Cổ Tấn Tinh Châu, Trần Ngọc Thống, Lê Bá Khiếu, Nguyễn Văn Nghiêm tham dự buổi mừng tân Niên Kỷ Hợi. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Với chủ đề “Xuân Tha Hương Nhớ Về Quê Mẹ,” hàng trăm cựu sinh viên sĩ quan (SVSQ) xuất thân từ trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức đã tới tham dự tiệc mừng tân niên Kỷ Hợi 2019 do Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California tổ chức tại nhà hàng Paracel chiều Chủ Nhật, ngày 3 tháng 3, 2019.

Các cựu SVSQ Thủ Đức trong nghi lễ chào cờ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Điều hợp chương trình là cựu SVSQ Nguyễn Văn Chuyên, Khóa 1/70, ông cũng là phi công của Không Lực VNCH và hiện là Hội Phó Nội Vụ Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam Cali, đồng thời là Trưởng Ban Tổ Chức buổi tiệc mừng Tân Niên Kỷ Hợi. Mở đầu chương trình, Toán rước Quốc, Quân kỳ do SVSQ Nguyễn Chi (K.5/72) chỉ huy tiến vào trước sân khấu để cử hành lễ chào cờ và mặc niệm. Sau đó, Trưởng Ban Tổ Chức giới thiệu quý vị niên trưởng và quan khách tham dự. Về niên trưởng xuất thân từ trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức từ khóa 1 đến khóa 5 hiện diện có quý Đại Tá: Nguyễn Văn Nghiêm, Trần Ngọc Thống, Hồ Sĩ Khải, Lê Bá Khiếu, Hoàng Trọng Độ, Cổ Tấn Tinh Châu; quý Trung Tá: Phan Kỳ Nhơn, La Trinh Tường, Nguyễn Cường, Võ Tùng..Các tổ chức Hội Đoàn Quân Đội có Liên Hội Cựu Chiến Sĩ do KQ Lê Văn Sáu làm Chủ Tịch), Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam do KQ Bùi Đẹp là Chủ Tịch; niên Trưởng Nguyễn Văn Ức là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ và phu nhân,; Tổng Hội Nữ Quân Nhân do Thiếu Tá Trần Thị Huy Lễ làm THT và phu quân, Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia do Thiếu Tá Phan Tấn Ngưu làm THT và phu nhân, các vị Hội Trưởng và phái đoàn các Hội Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, Hải Quân Cửu Long, Nhẩy Dù, Lực Lượng Đặc Biệt; Biệt Động Quân, Quân Cảnh, Nha Kỹ Thuật, Thiết Giáp, CSQG, Liên Đoàn Người Nhái; Lực Lượng Biệt Kích 81 Dù; các quân trường Vạn Kiếp, Đồng Đế Nha Trang, Hội Thủ Đức San Diego, Hội Cựu Quân Nhân Việt Mỹ. Ngoài ra, ban tổ chức cũng ghi nhận sự có mặt của các vị dân cử trong Hội Đồng Thành Phố Westminster, Nghị viên Phát Bùi, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali, Bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ , cac bác sĩ Vũ Quốc Phong, Ngô Thế Khanh, Allan Trần, Nguyễn Hoàng Quân, Nha sĩ Kim Loan, bà Đặng kim Trang, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt San Diego, ông Nguyễn Văn Lực, cựu Chủ Tịch và hiện là Hội Trưởng CLB Hùng Sử Việt San Diego, BS Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định và phu nhân; GS Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng, phu nhân và phái đoàn Hội Quảng Nam Đà Nẵng; bà Trần Xuân Mai, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Bạc Liêu và phái đoàn; ông Nguyễn Hữu Hạnh, Hội Trưởng Hội Biên Hòa và phái đoàn; Ông Văn Công Định, Hội Trưởng Liên Trường Qui Nhơn và phái đoàn; ông Phạm Tuấn, Hội Cựu Học Sinh Bưởi - Chu Văn An; cô Phùng Dạ Thảo và ông Nguyễn Minh Tây , thương gia cùng rất đông các cựu SVSQ thuộc các Khóa 5,7,8 đến khóa 26 Thủ Đức và đông đảo cơ quan truyền thông.

Sau phần giới thiệu quan khách, niên trưởng Nguyễn Trọng Thu, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức chào mừng và cám ơn sự hiện diện của quý niên trưởng và các chiến hữu cũng như các cơ quan truyền thông.


Niên trưởng Nguyễn Trọng Thu, Hội Trưởng phát biểu vinh danh lá cờ Vàng, phía sau là các hội viên CLB Hùng Sử Việt từ San Diego đến cùng tôn vinh cờ Vàng. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Trong bài phát biểu, niên trưởng Nguyễn Trọng Thu nhấn mạnh đến chủ đề buổi tiệc mừng Tân Niên Kỷ Hợi “ Xuân Tha Hương Nhớ Về Quê Mẹ” để nhắc nhở các chiến hữu, “trong lúc chúng ta mừng Xuân trên đất khách quê người với đầy đủ vật chất cũng đừng quên nơi quê mẹ còn biết bao đồng đội, đồng khóa, đồng trường với chúng ta đang sống lây lất, khổ cực dưới bàn tay cai trị độc ác của bọn Việt Cộng. Họ không có cơ hội công khai vinh danh lá cờ Vàng mà họ đã đổ máu bảo vệ, nên chúng ta ở xứ sở tự do, chúng ta hãy phất cao lá cờ Vàng ba sọc đỏ, lá cờ biểu tượng cho tự do, dân chủ mà Thượng Tọa Thích Thiện Minh, một nhà tu hành Phật Giáo đã ao ước: Mai tôi chết trên bước đường tỵ nạn / Xin mọi người đừng quấn mảnh khăn tang / Phủ cho tôi danh dự Lá Cờ Vàng / Là quê mẹ, là hồn thiêng sông núi.”


Cựu SVSQ Ngô Thế Phú và ban hợp ca cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức trong bản hợp ca “Trả Lại Cho Dân” do nhạc sĩ Việt Khang sáng tác (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau diễn văn chào mừng của vị Hội Trưởng, MC Nguyễn Văn Chuyên mời Dr Kimberly Hồ, ái nữ của Đại Tá Hồ Sĩ Khải và là cố vấn Hội Ái Hữu Cựu SVSQTBTĐ lên có lời chúc Tết. Sau đó, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Chủ Tịch CĐNVQG Bùi Phát, và hai Nghị Viên Tài Đỗ, Nguyễn Mạnh Chí được mời lên phát biểu. Ông Tạ Đức Trí đã trao tặng Hội Thủ Đức Bằng Vinh Danh của HĐTP Westminster.

Sau đó, cựu SVSQ Ngô Thế Phú, Khóa 6/69 phụ trách chương trình văn nghệ lên điều hành các tiết mục văn nghệ, Dạ Vũ và sau cùng ban tổ chức cảm ơn và bế mạc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT