Người Việt Khắp Nơi

Hội Ái Hữu CSQG Nam Cali họp mặt tất niên, mừng Xuân Canh Tý

Wednesday, 22/01/2020 - 06:57:38

Tiếp đến, chiến hữu Hà Văn Tiên, Trưởng Ban Tổ Chức ngỏ lời cảm tạ quan khách, quý niên trưởng, các hội đoàn bạn, qúy thân hữu và qúy đồng nghiệp đã hy sinh thì giờ cuối tuần đến tham dự và chung vui với Hội CSQG Nam Cali.

Nghi thức chào cờ (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Bài THANH PHONG 

ANAHEIM - Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia VNCH Nam Cali vừa tổ chức buổi họp mặt mừng Xuân Canh Tý 2020 tại nhà hàng Golden Sea, 9802 W. Katella Ave., Anaheim vào trưa Chủ Nhật, ngày 19 tháng 1, 2020 với sự tham dự của trên 500 quan khách, các chiến hữu CSQG và gia đình cùng các đơn vị, hội đoàn bạn.
Chiến hữu Nhữ Đình Toán điều hợp chương trình buổi lễ. Ông mời các chiến hữu CSQG và phu nhân mặc đồng phục cùng các chiến hữu QL/VNCH mặc quân phục lên trước sân khấu để cử hành lễ chào quốc kỳ. Sau đó, mọi người dành một phút thinh lặng tưởng niệm các bậc tiền nhân, các chiến hữu CSQG và QL/VNCH cùng Quân, Dân, Cán, Chính đã bỏ mình vì lý tưởng tự do. Buổi Họp Mặt Tất Niên do chiến hữu CSQG Hà Văn Tiên làm Trưởng Ban Tổ Chức.


Ban hợp ca Cảnh Sát đồng ca nhạc phẩm Cảnh Sát Quốc Gia Hành Khúc (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Chiến hữu CSQG Nhữ Đình Toán giới thiệu quan khách và các niên trưởng trong Lực Lượng CSQG hiện diện. Về quan khách có bà quả phụ cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang, cô Nguyễn Ngọc Dung (ái nữ của cố Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan) và phu quân là ông Lê Nguyên Lộc con trai cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang). Ông bà BS Nguyễn Thúy Ngọc (em Tướng Loan), Quý Niên trưởng Đại Tá Lê Bá Khiếu, Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, qúy Bác sĩ: Nguyễn Chí Vỹ , Jame Việt Trần, Nguyễn Hoàng Quân, Thái Trần, Trần Quan Khải, Nha sĩ Nhan Hiệp Hưng (từ Pháp đến) và quý phu nhân; Quý niên trưởng Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng các Hội Đoàn: Tô Văn Cấp, Nguyễn Minh Chánh, Phan Kỳ Nhơn, Trần Vệ, Cao Gia, Hoàng Tấn Kỳ, Tần Nam, Phạm Văn Thành, Nguyễn Trọng Thu, Nguyễn An Phong, Vũ Trọng Mục, Trần Thị Huy Lễ, Lưu Huy Phán; Chung Tử Ngọc, Nguyễn Văn Hùng, Lê Văn Sáu, Nguyễn Phước Ái Đỉnh, Vũ Ngọc Linh, Quách Ngọc Lâm và phái đoàn TQLC, Nguyễn Đức Tiến và phái đoàn Lực Lượng Đặc Biệt, bà Trần Xuân Mai (cựu HT Bạc Liêu và phái đoàn); anh Sơn đại diện chị Ngọc Lan, Hội Trưởng Bạc Liêu, ông Phạm Hữu Hòa và phái đoàn Hội đồng hương Bà Rịa - Phước Tuy.

Quan khách đặc biệt. Hàng ngồi từ trái: Cô Nguyễn Ngọc Dung và phu quân, bà quả phụ cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang. Hàng đứng từ trái: Chiến hữu Phan Tấn Ngưu, niên trưởng Trần Minh Công, BS Nguyễn Hoàng Quân, và vợ chồng BS Nguyễn Thúy Ngọc, (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Về phía Lực Lượng CSQG có quý niên trưởng: Trần Minh Công, Trần Quan An, Hồ Khắc Đàm, Võ Văn Xét, Lợi Nguyên Tấn, Ngô Minh, Đỗ Xuân Đào, Phan Tấn Ngưu, Lê Quang Dật; Chiến hữu Lê Đối và phái đoàn Hội CSQG Pomona; chiến hữu Nguyễn Ngọc Tuấn, Hội Trưởng và phái đoàn Hội CSQG San Diego, chiến hữu Dư Quang Ng… Hội Trưởng và phái đòan Hội CSQG Bắc Cali, Nữ Thiếu Tá CSQG Nguyễn Thanh Thủy, nguyên là Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Thiên Nga thuộc Bộ Tư Lệnh CSQG/VNCH, hiện là Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH và các chiến hữu cùng gia đình và thân hữu. Sau phần giới thiệu, ban hợp ca của Tổng Hội CSQG trình bày nhạc phẩm “Cảnh Sát Quốc Gia Hành Khúc”.
Tiếp đến, chiến hữu Hà Văn Tiên, Trưởng Ban Tổ Chức ngỏ lời cảm tạ quan khách, quý niên trưởng, các hội đoàn bạn, qúy thân hữu và qúy đồng nghiệp đã hy sinh thì giờ cuối tuần đến tham dự và chung vui với Hội CSQG Nam Cali.


Ban hợp ca Cảnh Sát đồng ca nhạc phẩm “Nhạc Khúc Mùa Xuân” (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau cùng ông kính chúc tất cả được một năm mới An Khang, Thịnh Vượng và Thắng Lợi. Chiến hữu Nguyễn Doãn Hưng, Hội Trưởng Hội Ái Hữu CSQG Nam Cali có lời chào mừng và tường trình một số sinh hoạt của Hội trong năm qua. Ông đặc biệt nhắc đến sự thành công của Chương Trình Hậu Sự CSQG, nay đã đạt chỉ tiêu như mong đợi và tuyên bố, “Để phản đối sự chia rẽ trong cộng đồng, Hội CSQG Nam Cali không tham dự cả hai cuộc Diễn Hành Tết năm nay.” Sau đó, ông mời niên trưởng Trần Quan An, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội CSQG đại diện gia đình CSQG có lời Chúc Tết đến quý quan khách và các chiến hữu.
Nhân dịp có phu nhân cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang, nguyên Tư Lệnh TQLC, có ái nữ của cố Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan và phu quân cùng người em của Tướng Nguyễn Ngọc Loan đến tham dự và thể theo lời yêu cầu của một số đông chiến hữu CSQG muốn được nghe Đại Tá Trần Minh Công, nguyên Viện Trưởng Học Viện CSQG trình bày về vụ biến động miền Trung 1966 và biến cố Tết Mậu Thân 1968 có liên quan đến cố Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, vị Tư Lệnh CSQG. Bài nói chuyện của Đại Tá CSQG Trần Minh Công khá chi tiết, xin tóm lược: Về biến động miền Trung năm 1966 do Thượng Tọa Thích Trí Quang và phe phản loạn gây ra, các đường phố chính tại Đà Nẵng bị xách động đem bàn thờ Phật xuống đường cản trở lưu thông, phi trường Đà Nẵng bị chiếm. Chính Phủ và Hội Đồng Quân Lực (HĐQL) cử Tướng Nguyễn Chánh Thi ra dàn xếp nhưng ông lại ngả theo phe Thượng Tọa Trí Quang. Vị thứ hai là Trung Tướng Phạm Xuân Chiểu được cử ra giải quyết. Tướng Chiểu bị phe phản loạn bắt cho ngồi trên xe xích lô đi khắp đường phố để bêu giễu. Hội Đồng Quân Lực cử Thiếu Tướng Tôn Thất Đính ra thay Tướng Chiểu. Sau một tuần, bị áp lực, Tướng Đính ngả theo phe phản loạn. Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chuân và sau đến ThiếuTướng Huỳnh Văn Cao được HĐQL cử ra miền Trung dẹp loạn đều thất bại. Cuối cùng, HĐQL cử Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tư Lệnh CSQG. Thiếu Tướng Loan đem Biệt Đoàn 222 Cảnh Sát Dã Chiến được yểm trợ bởi một Lữ Đoàn TQLC, một Tiểu Đoàn Nhảy Dù đã chiếm lại phi trường Đà Nẵng và dẹp tan các toán phản loạn đem miền Trung trở lại ổn định.
Về biến cố Tết Mậu Thân; Nhờ một mật báo viên từ Tây Ninh cho biết Việt Cộng sẽ tấn công VNCH vào dịp Tết nên Tướng Nguyễn Ngọc Loan đã ra lệnh cấm trại Cảnh Sát 100% và ông đã cùng Đại tá Trần Minh Côn và Cảnh Sát chiến đấu chống quân Việt Cộng khắp đường phố thủ đô Saigon. Cả hai nơi nhờ công của Tướng Nguyễn Ngọc Loan mà dẹp yên được vụ biến động miền Trung và chống trả quân Việt cộng trong nhiều đường phố và gây khá nhiều tổn thất cho VC tại thủ đô Saigon.
Sau lời phát biểu của Đại Tá Viện Trưởng Học Viện CSQG, chiến hữu Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng CSQG giới thiệu và phát hành Đặc San Phượng Hoàng Xuân Canh Tý 2020 và mọi người nhập tiệc, vừa ăn vừa thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do các thân hữu, phu nhân và hậu duệ CSQG trình diễn.
Cần liên lạc với Hội CSQG Nam Cali xin gọi: CH Nguyễn Doãn Hưng (949) 228-4027 hay Nhữ Đình Toán (714) 589-6031, Hà Văn Tiên (612) 695-3390.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT