Người Việt Khắp Nơi

Hội Ái Hữu CSQG Nam Cali có nghĩa cử đẹp trong ngày họp mặt Tất Niên

Monday, 25/01/2016 - 10:09:38

Kế tiếp, ban tổ chức cho xổ số trúng tiền mặt và phát hành Đặc San Phượng Hoàng Xuân Bính Thân do Tổng Hội CSQG chủ trương. Nội dung Đặc San có nhiều hình ảnh và bài viết về sinh hoạt của các Hội CSQG khắp nơi.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Như thông lệ hàng năm, Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Nam California tổ chức buổi Họp Mặt Tất Niên & Mừng Tân Niên. Năm nay buổi họp mặt diễn ra vào lúc 11 giờ trưa ngày Chủ Nhật, 24 tháng Giêng, 2016 tại nhà hàng Seafood Place, số 12181 Brookhurst, Garden Grove, CA 92840.
Hiện diện, ngoài tân Ban Chấp Hành còn có đông đủ thành viên Hội Ái Hữu CSQG Nam Cali, một số niên trưởng trong lực lượng CSQG như các ông Trần Minh Công, Phan Trung Chánh, Trần Quang Nam, Trần Quan An, Phan Tấn Ngưu, v.v..

Các chiến hữu CSQG và phu nhân đồng ca nhạc phẩm “Cảnh Sát Quốc Gia Hành Khúc” trong ngày họp mặt Tất Niên 24/1/2016. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Về phía quan khách có niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, niên trưởng Nguyễn Văn Ức (Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH), ông Bùi Thế Phát, Nghị viên, Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Nam California, nghị viên Fountain Valley, ông Michael Võ và phu nhân; niên trưởng Trần Vệ (Tổng Hội Trưởng Võ Bị), niên trưởng Nguyễn Minh Chánh (Tổng Hội Trưởng BĐQ), chiến hữu Bùi Đẹp (Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ; ông Phan Khắc Nhượng (Hội Trưởng Pháo Binh) và phái đoàn, ông Phạm Văn Thuận (Hội Trưởng BĐQ) và phái đoàn; ông Trần Xuân Sơn (Hội Trưởng Quân Cảnh) và phái đoàn; ông Shu A Cầu (Hội Võ Bị), ông Diệp Phát Hữu đại diện Hội Quân, Cán, Chính Hải Ninh; ông Nguyễn Nhật Minh (Hội Trưởng) và phái đoàn Hội Đồng Hương Thân Hữu Quốc Gia Quảng Ngãi), ông Bùi Q. Thái (Hội Thiết Giáp), bà Nguyễn Thanh Thủy đại diện Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH, BS Peter M. Morita; ông bà Hiếu Phạm ( Công ty Eastern Insurance và phái đoàn hội đồng hương Biên Hòa; bà Trần Xuân Mai (Hội Trưởng) và phái đoàn Hội Bạc Liêu. Truyền thông Little Saigon Radio, Hồn Việt TV, SET, SBTN/TV, VNA/TV và phóng viên Viễn Đông, Việt Báo.

Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm và giới thiệu quan khách tham dự, các niên trưởng Nguyễn Văn Ức, Phan Trung Chánh, Trần Quang Nam, Phan Tấn Ngưu (lúc này niên trưởng Trần Minh Công chưa có mặt) được mời lên niệm hương trước bàn thờ Tổ Quốc.

Sau đó, chiến hữu CSQG Nguyễn Doãn Hưng, tân Hội Trưởng Hội Ái Hữu CSQG Nam Cali chào mừng và chúc Tết đến quý niên trưởng, quý khách và các đồng nghiệp. Ông giới thiệu tân Ban Chấp Hành Hội được bầu cách nay 8 tháng. Trước khi mời tân Ban Chấp Hành lên trình diện, chiến hữu Nguyễn Doãn Hưng ngỏ lời cảm tạ các niên trưởng, đặc biệt là chiến hữu Phan Tấn Ngưu và Ban Chấp Hành tiền nhiệm đã nâng đỡ, hướng dẫn, khích lệ tinh thần để ông đảm nhiệm chức vụ Hội Trưởng mà ông cho là vất vả nhất trong cuộc đời làm việc của ông.

Sau đó, Hội Trưởng Nguyễn Doãn Hưng giới thiệu thành phần tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2015 - 2018. Ngoài ông là Hội Trưởng còn có các chiến hữu đảm nhận : Hội Phó Nội Vụ 1 & 2: Nguyễn Văn Lợi và Phạm Văn Cư. Hội Phó Ngoại Vụ 1 & 2: Hà Văn Tiên và Đỗ Quang Sơn. Tổng Thư Ký: CSQG Nhữ Đình Toán; Thủ Quỹ: CSQG Từ Tấn Bình . Ngoài ra còn một số Ủy Viên lo về xã hội, báo chí, văn nghệ v.v..
Sau phần ra mắt tân Ban Chấp Hành, niên trưởng Trần Quan An, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội CSQG được mời lên phát biểu. Trước hết ông cám ơn chiến hữu Nguyễn Doãn Hưng đã dấn thân nhận lãnh trách nhiệm trong giai đoạn khó khăn và thử thách hiện nay, ông cũng tuyên dương công lao của chiến hữu Phan Tấn Ngưu, cựu Hội Trưởng đã dìu dắt Hội CSQG rất thành công trong suốt 15 năm qua, đoàn kết chặt chẽ với Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, với Cộng Đồng Người Việt QG Nam Cali trong cuộc đấu tranh chung bảo vệ cộng đồng, chống sự phá hoại của cộng sản và hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh cho dân chủ, tự do trong nước.

Chiến hữu Trần Quan An nêu những khó khăn của Hội CSQG , ông nói, “Cái khó khăn của Hội CSQG Nam Cali là hoạt động trong vùng Little Saigon, nơi được coi là thủ đô tỵ nạn CS, nơi có hai Ban Đại Diện Cộng Đồng, có hai Tượng Đài Đức Thánh Trần, và có hai Hội Chợ Tết cũng như có nhiều Hội Đoàn khác nhau. Hội CSQG Nam Cali là một lực lượng đấu tranh chống cộng trong liên bang Hoa Kỳ, có bang giao với nước VNCS. Trong tình hình này, đòi hỏi người Hội Trưởng phải có lập trường kiên định, phải có chiến thuật linh động và bén nhạy, sáng suốt để giữ tình đoàn kết nội bộ đúng theo chủ trương đường lối của Tổng Hội CSQG.”

Niên trưởng Trần Quan An cũng đề cập tới Đại Hội Đảng Cộng Sản VN lần thứ 12 đang diễn ra tại Hà Nội. Ông nói, dù cho bất cứ ai nắm giữ các chức vụ trong hàng ngũ chóp bu cộng sản, hay dù có mang danh hiệu khác thì vẫn là một chế độ “xanh vỏ đỏ lòng” vì vẫn do các tên Cộng sản nắm giữ và cai trị, do đó, Việt Nam cũng không có gì thay đổi. Nên ngày nào Đảng CS còn cai trị đất nước, các chiến hữu CSQG vẫn còn phải kiên trì chiến đấu Sau cùng, thay mặt Tổng Hội CSQG ông kính chúc qúy niên trưởng và các chiến hữu một năm mới an bình, hạnh phúc và thắng lợi.

Kế tiếp, ban tổ chức cho xổ số trúng tiền mặt và phát hành Đặc San Phượng Hoàng Xuân Bính Thân do Tổng Hội CSQG chủ trương. Nội dung Đặc San có nhiều hình ảnh và bài viết về sinh hoạt của các Hội CSQG khắp nơi.

Một bất ngờ trong dịp họp mặt năm nay là chiến hữu CSQG Lê Đối từ Pomona dẫn chị Nguyễn Thị Thu Thủy đến tham dự và cho biết, chị Thủy là con gái của chiến hữu CSQG Nguyễn Văn Có vừa từ trần tại Pomona, chị đang làm rẫy tại Bình Dương,Việt Nam, được tin bố chết nên mượn tiền sang lo đám tang cho bố, vì chiến hữu Có ở một mình sau khi bà vợ qua đời cách đây vài năm tại Pomona và có gia nhập Hội Hậu Sự CSQG. Vì hoàn cảnh gia đình chị rất nghèo, không thể đem thi hài về được, chị chỉ mong sao lo hỏa thiêu và đem tro cốt bố về VN.

Trước hoàn cảnh này, ban tổ chức kêu gọi giúp đỡ, và ngay sau đó, nhiều vị có mặt, cả quan khách ngoài lực lượng CSQG cũng như các chiến hữu CSQG hưởng ứng nồng nhiệt trong đó, chiến hữu mũ đỏ Nguyễn Văn Hùng, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Đại Tá CSQG Trần Minh Công, ông Nguyễn Nhật Minh, Hội Trưởng Hội Thân Hữu Người Việt QG Quảng Ngãi, mỗi vị giúp ngay $100.

Bà Hội Trưởng Bạc Liêu, chiến hữu CSQG Rạch Dừa Nguyễn Tấn Phú trúng xổ số trong buổi họp mặt đều tặng hết tiền trúng cho chị Nguyễn Thị Thủy và rất nhiều vị khác ủng hộ. Tổng cộng số tiền được khoảng $6,000 cộng thêm $1,500 từ quỹ Hậu Sự CSQG đã giúp chị Thủy lo được việc tang lễ cho bố. Đây là một nghĩa cử rất tốt đẹp trong dịp Tất Niên Ất Mùi 2015 và đón mừng Xuân Bính Thân 2016 của Hội Ái Hữu CSQG Nam California.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT