Khi nữ sinh này thông báo sự việc với giáo viên, họ cũng không coi đây là vấn đề nghiêm túc. "Họ chỉ coi đó là chuyện trẻ em trêu đùa nhau", người cha nói.
Một lớp học tại Nhật.
AOMORI – Em Rima Kasai, nữ sinh 13 tuổi, đã tự tử bằng cách nhảy vào đoàn tàu đang chạy ở ga Kita Tokiwa thuộc thành phố Aomori, Nhật Bản. Nữ sinh lớp 8 này chết vào ngày thứ hai trong học kỳ mới. Ông Go Kasai, cha của Rima, cho biết là cô bé đã sống trong tình trạng bị bạn bè bắt nạt suốt hơn 1 năm. Những đứa trẻ luôn chửi rủa và gọi em là "sâu bọ.” Không chỉ ở trường, khi về nhà, Rima vẫn liên tục nhận các tin nhắn xúc phạm, sỉ vả.
Khi nữ sinh này thông báo sự việc với giáo viên, họ cũng không coi đây là vấn đề nghiêm túc. "Họ chỉ coi đó là chuyện trẻ em trêu đùa nhau", người cha nói.
Các nhà điều tra vẫn chưa biết lý do Rima trở thành nạn nhân. Tuy nhiên, nhiều người quen của em cho rằng, nguyên nhân bắt nguồn từ việc nữ sinh này thích tham gia các chương trình múa hát.
Tình trạng bắt nạt học đường tại Nhật đã xuất hiện từ lâu. Một số học sinh tìm đến cái chết sau thời gian bị quấy rối trực tiếp tại trường và thậm chí qua email và tin nhắn.
Tình trạng này lần đầu được nhắc tới trong các cuộc thảo luận quốc gia tại xứ sở hoa anh đào vào năm 1986, sau khi một cậu bé 13 tuổi treo cổ trong nhà vệ sinh của trung tâm mua sắm vì bị bắt nạt ở trường. Các nhà điều tra cho biết, thậm chí, những kẻ bắt nạt từng tổ chức tang lễ giả cho cậu và có cả giáo viên tham gia.
Được biết, Nhật Bản xếp thứ tư trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về tỷ lệ tự tử, sau Lithuania, Nam Hàn, và Hungary. Bốn vụ tự tử ở tuổi thiếu niên đang được điều tra tại Nhật trong năm nay đều liên quan đến nạn bắt nạt. Năm 2013, chính phủ Nhật đã thông qua luật chống bắt nạt. Tuy nhiên, đây vẫn là một vấn đề nghiêm trọng.
Ông Tomohiro Tsubota, giám đốc Vấn đề học sinh của Bộ Giáo Dục, cho biết: “Tôi không nghĩ luật này có hiệu quả, bởi cho đến nay, vẫn còn những đứa trẻ tự sát vì bị bắt nạt.” Theo Bộ Giáo Dục, trong năm 2015-2016, nhà chức trách đã nhận 224,540 báo cáo về nạn bắt nạt ở trường học, tăng 19% so với năm học trước đó.
Các chuyên gia cho rằng, nạn bắt nạt đặc biệt tồi tệ tại Nhật Bản, do thói quan xã hội và tâm lý đám đông. Người Nhật và người châu Á nói chung đều thích đồng nhất, không thích đa dạng. Do đó, những người có tính cách khác biệt thường bị cô lập. Ngoài ra, các giáo viên tại Nhật cũng không coi trọng việc đối phó nạn bắt nạt. Họ thường cho rằng đó chỉ là những cuộc cãi vã bình thường giữa những đứa trẻ.
Một số ngôi trường tại Nhật đang cố chống lại tình trạng bắt nạt. Thậm chí, có nơi còn khuyến khích học sinh thành lập "đội tuần tra" để bảo đảm một môi trường không còn nạn bắt nạt.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Nasa cảnh báo: Có cái gì đó rất lạ đang xảy ra với thiên hà của chúng ta
Các nhà khoa học ở Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) đang nghiên cứu dữ liệu mới từ kính viễn vọng không gian Hubble và cho biết ...
Máy bay MH370 sẽ được tìm kiếm trở lại với phương án mới chưa từng công bố
Phương án mới trong việc tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của một công ty có trụ sở tại Mỹ sẽ được trình lên chính phủ Malaysia vào đầu ...
Xót xa câu chuyện chàng trai ngồi xe lăn che chắn luồng đạn để cứu bạn gái trong vụ khủng bố ở Nga
Maxim Verbenin đã lấy thân mình che cho bạn gái khi kẻ khủng bố xả đạn.