Hoa Kỳ

Học sinh Hoa Kỳ yếu môn Toán

Wednesday, 07/12/2016 - 08:16:29

Chúng tôi muốn con em mình đứng ở bậc cao hơn 40, vì đó là một phần văn hóa của chúng ta.”, một phụ huynh nói.

Một bức tranh không mấy đẹp đẽ cho học sinh trung học Hoa Kỳ, liên quan đến kết quả môn Toán. Mới đây, Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA), cho thấy điểm thi môn toán của học sinh Hoa Kỳ bị giảm mạnh. Trong số 73 quốc gia tham gia, Hoa Kỳ đứng tận thứ 40.

Các cuộc đánh giá của PISA được tổ chức ba năm một lần với hàng ngàn học sinh ở lứa tuổi 15 tuổi khắp nơi trên thế giới, trong đó có gần 6, 000 học sinh Hoa Kỳ. Cuộc đánh giá mới nhất cho thấy học sinh ở Hoa Kỳ có số điểm trung bình môn Toán là 470, thấp hơn 20 điểm so với số điểm trung bình là 490. Năm 2009, điểm trung bình môn Toán của học sinh Hoa Kỳ là 488. Nhiều phụ huynh tỏ ra buồn rầu khi thấy kết quả này. "Chúng tôi muốn con em mình đứng ở bậc cao hơn 40, vì đó là một phần văn hóa của chúng ta.”, một phụ huynh nói. PISA cũng đánh giá về hai môn khoa học và môn đọc. Với hai môn này, các học sinh Hoa Kỳ đã làm tốt hơn một chút, đó là được xếp hạng 25 môn khoa học, và hạng 24 cho môn đọc. Tuy nhiên, hiện nay cũng có những cuộc tranh luận xoay quanh kết quả đánh giá này. Trong một thư ngỏ gửi đến Washington Post, Yong Zhao, một giáo sư nghiên cứu về chính sách giáo dục tại Đại học Kansas, lập luận rằng các kỳ thi không thực sự đánh giá chất lượng của học sinh. "Chúng ta nên đặt câu hỏi về chất lượng đánh giá của PISA, trước khi nhảy dựng lên khi đọc kết quả này.” Giáo sư Yong Zhao nói.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT