Hôn Nhân, Cuộc Sống

Học sinh Cali siêng đi học hơn các em khác ở Mỹ

Monday, 22/09/2014 - 01:33:42

Các học sinh California đi học đều đặn hơn so với hầu hết các bạn cùng trang lứa ở Mỹ. Mức độ dự lớp như vậy có liên quan trực tiếp đến hiệu năng tốt hơn những kỳ thi môn toán và môn đọc trên toàn quốc, theo một cuộc phân tích mới tìm thấy.

Một cuộc nghiên cứu cho thấy rằng các học sinh lớp Bốn và lớp Tám của California đã dự lớp đều đặn hơn các bạn cùng trang lứa trong khoảng 40 tiểu bang khác.

Cứ 5 học sinh lớp Bốn và lớp Tám của California, có 1 em không dự lớp trong hơn ba ngày trong một tháng
Các học sinh lớp Bốn của California có mức dự lớp kém ghi được 11 điểm thấp hơn trong môn đọc và 15 điểm thấp hơn trong môn toán.
Các học sinh California đi học đều đặn hơn so với hầu hết các bạn cùng trang lứa ở Mỹ. Mức độ dự lớp như vậy có liên quan trực tiếp đến hiệu năng tốt hơn những kỳ thi môn toán và môn đọc trên toàn quốc, theo một cuộc phân tích mới tìm thấy.
Attendance Works, một tổ chức bất vụ lợi tại San Francisco, đã thực hiện cuộc phân tích này nhằm đối phó nạn vắng mặt ở trường. Cuộc phân tích đã tìm thấy rằng các học sinh lớp Bốn và lớp Tám của California đã dự lớp tốt hơn so với các bạn cùng trang lứa trong khoảng 40 tiểu bang khác trong năm 2013.
Tuy nhiên, gần 1 trong 5 của những học sinh vẫn bỏ học hơn ba ngày trong tháng dẫn đến kỳ thi Đánh Giá Quốc Gia Về Tiến Bộ Giáo Dục. Đây là một kỳ thi môn toán và môn đọc được tiêu chuẩn hóa, thường gành cho các học sinh lớp Bốn và lớp Tám. Cuộc thi được tổ chức hàng năm, giữa cuối tháng 1 và đầu tháng 3.
Tính trên toàn quốc, có tới 7.5 triệu học sinh đã bỏ học trong gần một tháng.
Được viết bởi Alan Ginsburg, Phyllis Jordan và Hedy Chang, bản báo cáo này nói: “Thời gian giảng dạy bị mất đi này làm trầm trọng thêm những tỷ lệ bỏ học và những khoảng cách thành tích học hành.”
Cuộc phân tích theo từng tiều bang bang này đã tìm thấy rằng những học sinh nào bỏ lớp hơn ba ngày đều ghi điểm thấp hơn trong kỳ thi quốc gia. Kỳ thi này được gọi là “thẻ báo cáo quốc gia,” trên khắp các lứa tuổi, đối tượng, chủng tộc, mức thu nhập, thành phố và tiểu bang.
Các học sinh California lớp bốn với mức độ dự lớp kém cỏi đều ghi 11 điểm thấp hơn trong môn đọc, và 15 điểm thấp hơn trong môn toán. Trong khi đó, các học sinh lớp Tám đã ghi 15 điểm thấp hơn trong môn đọc và 16 điểm thấp hơn trong môn toán. Xu hướng này cũng cũng đúng cho Los Angeles.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, bà Kamala D. Harris, người đứng đầu cơ quan tư pháp tiểu bang, và ông John Deasy, giám đốc học khu Los Angeles, đã tập trung vào vấn đề chống nạn đi học không đều đặn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT