Thế Giới

Hoàng gia Anh có thêm đám cưới thứ 2

Friday, 12/10/2018 - 08:15:13

Chỉ có đài truyền hình ITV nhỏ hơn đưa tin về lễ cưới. Báo chí Anh cho rằng việc hoàng gia chi đến $2.6 triệu Mỹ kim để đảm bảo an ninh cho đám cưới là quá tốn kém, và chi phí có thể được tiết kiệm nếu Công Chúa Eugenie không yêu cầu diễn hành bằng xe ngựa xung quanh lâu đài như đám cưới của Harry.

LONDON – Công chúa xứ York Eugenie, cháu gái Nữ Hoàng Elizabeth, hôm thứ Bảy đã kết hôn với thương gia buôn rượu kiêm quản lý hộp đêm Jack Brooksbank tại lâu đài Windsor, trước sự chứng kiến của khoảng 850 khách mời, bao gồm cả các ngôi sao Robbie Williams, George Clooney và vợ chồng Beckham. Trong đám cưới, chú rể Brooksbank gọi cô dâu 28 tuổi là "ánh sáng mặt trời,” còn cô Eugenie miêu tả hôn phu 32 tuổi là một người khiêm tốn và hào phóng. Đây là đám cưới thứ hai của Hoàng gia Anh trong năm nay, diễn ra 5 tháng sau hôn lễ giữa Hoàng Tử Harry và Công Nương Meghan Markle, nhưng sự kiện lần này không thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.
Đài BBC đã khiến Điện Buckingham phiền lòng vì không chiếu trực tiếp đám cưới, do mức độ quan tâm của công chúng thấp. Chỉ có đài truyền hình ITV nhỏ hơn đưa tin về lễ cưới. Báo chí Anh cho rằng việc hoàng gia chi đến $2.6 triệu Mỹ kim để đảm bảo an ninh cho đám cưới là quá tốn kém, và chi phí có thể được tiết kiệm nếu Công Chúa Eugenie không yêu cầu diễn hành bằng xe ngựa xung quanh lâu đài như đám cưới của Harry.
Công Chúa Eugenie là con gái của Hoàng Tử Andrew, Công Tước xứ York, con trai thứ của Nữ Hoàng Elizabeth II, và vợ cũ Sarah. Anh Brooksbank sở hữu một chuỗi cửa hàng bán rượu, đồng thời là quản lý hộp đêm Mahiki, nơi người nổi tiếng và giới thượng lưu thường đến ở trung tâm London. Eugenie và Brooksbank bắt đầu hẹn hò cách đây 8 năm, sau khi gặp gỡ tại khu resort trượt tuyết ở Verbier, Thụy Sỹ. Eugenie, đứng thứ 8 trong danh sách thừa kế ngai vàng nước Anh, ít khi đại diện hoàng gia tham gia hoạt động công chúng. Cô làm việc tại phòng triển lãm nghệ thuật Hauser & Wirth, London, và bảo trợ nhiều quỹ từ thiện.

Giáo Hoàng chấp nhận thư từ chức của Hồng Y Wuerl

VATICAN – Đức Giáo Hoàng Francis vào thứ Sáu đã chấp nhận thư từ chức của Tổng giám mục Washington, Hồng Y Donald Wuerl, sau khi ông vướng vào các vụ tai tiếng lớn liên quan đến lạm dụng tình dục và che giấu tội trạng của các linh mục. Tuy nhiên, trong lá thư do văn phòng của Hồng Y Wuerl công bố, Đức Giáo Hoàng Francis đã yêu cầu ông Wuerl tạm thời giữ chức vụ cho tới khi tìm được người thay thế, đồng thời cho rằng ông Wuerl chỉ là “dê tế thần” bị đẩy ra để xoa dịu cơn giận dữ của dư luận trước vụ tai tiếng lạm dụng tình dục của các linh mục Công giáo.
Sự miễn cưỡng rõ ràng của Đức Giáo Hoàng khi phải cách chức Hồng Y Wuerl là bằng chứng về những quyết định khó khăn mà Ngài phải đưa ra, nhằm đối phó với vụ tai tiếng toàn cầu, vốn hiện đã ảnh hưởng tới một số cố vấn và đồng minh thân cận nhất của Ngài, bao gồm cả những viên chức hàng đầu của giáo hội Công giáo ở Hoa Kỳ, Bỉ, Honduras, chile, và Úc. Với việc từ chức, ông Wuerl trở thành viên chức cấp cao nhất phải ra đi kể từ sau khi người tiền nhiệm của ông, Hồng Y Theodore McCarrick, bị buộc phải từ chức vì bị cáo buộc lạm dụng tình dục ít nhất 3 chủng sinh, bao gồm 2 người vị thành niên.

Ấn Độ: Máy bay thủng bụng, phi công vẫn cất cánh
TAMIL NADU - Hai phi công Ấn Độ đang bị điều tra sau khi chiếc máy bay do họ điều khiển bị quẹt vào một bức tường ở phi trường và bị thủng bụng, nhưng phi công vẫn cất cánh mà không hay biết gì. Sự việc xảy ra trên chuyến bay số IX 611 bay từ Trichy, Tamil Nadu tới Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập, của hãng Air India ngày 12 tháng 10. Chiếc Boeing 737 đã gặp trục trặc và phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống Mumbai. Thông báo của hãng hàng không cho biết, máy bay chở 130 hành khách đã va chạm vào bức tường rào ở khu vực phi đạo và bị hư hại, nhưng 2 phi công không nhận ra và vẫn cho máy bay cất cánh bình thường.
Sau đó, các nhân viên phi trường ở Trichy phát hiện sự việc và lập tức thông báo với các phi công khi máy bay đang bay trên không. Vì vậy, phi công đã quyết định chuyển hướng máy bay và hạ cánh an toàn xuống Mumbai. Air India cho biết, vào thời điểm đưa ra quyết định, các hệ thống trên máy bay vẫn hoạt động bình thường. Air India cho hay, 2 phi công, có tổng cộng 6,500 giờ bay, đã bị tạm đình chỉ và đang chờ điều tra. Sau khi hạ cánh xuống Mumbai, Air India đã sắp xếp cho các hành khách một máy bay khác để tiếp tục hành trình tới Dubai.
Hình ảnh ở phi trường Trichy cho thấy bức tường gần phi đạo đã bể một mảng, còn chiếc máy bay dường như đã bị thủng bụng. Sự việc xảy ra chỉ vài tuần sau vụ phi công của hãng Jet Airways quên bật nút điều chỉnh áp suất, khiến 30 hành khách trên chuyến bay bị chảy máu mũi và máu tai. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, còn phi công bị tạm đình chỉ để điều tra. Vào tháng 8 vừa qua, một đại bồi thẩm đoàn đã công bố báo cáo về nhiều vụ lạm dụng tình dục ở 6 giáo phận ở tiểu bang Pennsylvania, và cáo buộc Hồng Y Wuerl đã bảo vệ cho một số linh mục lạm dụng trẻ em, khi ông còn là giám mục ở Pittsburgh từ 1988 tới 2006. Ông Wuerl cũng bị nghi ngờ khi liên tục khẳng định rằng ông không biết gì về các tội tình dục của ông McCarrick.

Thủ tướng Nhật sẽ thăm Trung Quốc cuối tháng 10
TOKYO – Vào thứ Sáu, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 25 đến 27 tháng 10, để đánh dấu kỷ niệm 40 năm ký kết Hiệp Ước Hòa Bình và Hữu Nghị. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của thủ tướng Nhật Bản kể từ năm 2011, cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đang ấm dần lên.
“Chuyến thăm sẽ nâng cao mối quan hệ giữa hai quốc gia và đưa hợp tác song phương trở lại đúng hướng,” ông Lục nói. Ông cũng cho biết thêm rằng Trung Quốc và Nhật Bản sẽ làm việc để “cùng nhau duy trì quan hệ đa phương và hệ thống thương mại tự do.” Bắc Kinh cũng đã lên kế hoạch cho lễ kỷ niệm hiệp ước hữu nghị Trung - Nhật được ký vào ngày 23 tháng 10, 1978.
Trong vài năm trở lại đây, Thủ Tướng Abe và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có nhiều cuộc gặp song phương bên lề các hội nghị quốc tế. Tuy nhiên, thủ tướng Nhật Bản đã không thăm chính thức Trung Quốc kể từ năm 2011 và chủ tịch Trung Quốc cũng không có chuyến công du nào tới Nhật Bản từ năm 2010. Nguyên nhân là từ năm 2012, mối quan hệ hai nước đã xấu đi do tranh chấp chủ quyền tại quần đảo trên biển Hoa Đông.

Cựu tổng thống Nam Hàn kháng án tù
SEOUL – Cựu Tổng Thống Nam Hàn Lee Myung-bak không chấp nhận bản án của tòa hồi tuần trước, phạt ông 15 năm tù vì tội tham nhũng. "Ông Lee đã quyết định kháng cáo bản án được tuyên trong vòng xét xử đầu tiên,” theo lời ông Kang Hoon, luật sư của ông Lee, cho biết hôm thứ Sáu, nhắc tới bản án 15 năm tù và tiền phạt 13 tỉ won ($11.5 triệu Mỹ kim) đối với ông Lee vì tội tham nhũng. Ông Lee bị nghi ngờ là chủ sở hữu trên thực tế của DAS, hãng sản xuất linh kiện xe hơi được ghi danh dưới tên anh trai ông. Tòa án cho biết cựu tổng thống 76 tuổi đã ra lệnh cho ban lãnh đạo của DAS tạo ra các quỹ đen, đồng thời chịu trách nhiệm cho một loạt hoạt động đáng ngờ của hãng này.
Tòa án còn phát hiện ông Lee nhận bất hợp pháp $5.85 triệu Mỹ kim của Samsung vào năm 2009 khi tập đoàn này muốn ông ân xá cho Chủ Tịch Lee Kun-hee, người bị kết tội trốn thuế. Trong số 35 tỷ won (khoảng $31 triệu Mỹ kim) mà các công tố viên cáo buộc Lee đã nhận, tòa án chỉ thừa nhận 24 tỷ won vì thiếu bằng chứng. Ông Lee là cựu tổng thống Nam Hàn thứ tư bị truy tố sau Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo và bà Park Geun-hye.

Nam Hàn nói Bắc Hàn muốn bỏ hết vũ khí hạt nhân
SEOUL - Tổng Thống Moon Jae-in hôm thứ Sáu cho biết lãnh đạo Bắc Hàn thể hiện ý định từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân khi hai người gặp ở Bình Nhưỡng. “Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ từ bỏ toàn bộ kho vũ khí, vật liệu và cơ sở hạt nhân để giải trừ hạt nhân hoàn toàn,” Tổng Thống Moon nói, tiết lộ thêm về nội dung cuộc gặp giữa hai lãnh đạo hồi tháng 9 ở Bình Nhưỡng. "Để bắt đầu giải trừ hạt nhân hoàn toàn, ông ấy muốn ngừng thử hạt nhân và hỏa tiễn, sau đó phá hủy các cơ sở sản xuất vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn, cũng như huỷ bỏ tất cả các vũ khí và vật liệu hạt nhân hiện có,” ông Moon nói.
Tổng thống Nam Hàn cho biết, trong cuộc trao đổi giữa ông và ông Kim Jong-un từ ngày 17 đến 19 tháng 9, lãnh đạo Bắc Hàn tuyên bố sẽ tập trung vào phát triển kinh tế nếu an ninh được bảo đảm. Ông Moon nói Bắc Hàn sẵn sàng mời các chuyên gia nước ngoài đến giám sát quá trình phá hủy bãi phóng hỏa tiễn, đóng cửa nhà máy hạt nhân Yongbyon, nếu Hoa Kỳ có các hành động tương ứng.
Các yêu cầu Bắc Hàn đưa ra với Hoa Kỳ là ký hiệp ước hòa bình chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, mở văn phòng liên lạc ở Bình Nhưỡng, hỗ trợ nhân đạo và trao đổi chuyên gia kinh tế. Tổng thống Nam Hàn đánh giá việc ký hiệp ước chấm dứt chiến tranh chỉ là vấn đề thời gian. Trong khi đó, Hoa Kỳ tỏ ra lo ngại về việc quan hệ hai miền Triều Tiên ấm lên quá nhanh so với tiến tiển đàm phán hạt nhân. Hoa Kỳ khẳng định cần có các bước đi cho thấy việc giải trừ hạt nhân của Bắc Hàn là không thể đảo ngược. 

Israel bắn chết 6 người Palestine biểu tình ở Gaza
GAZA – Lực lượng Israel đã bắn chết 6 người Palestine vào thứ Sáu, khiến ngày này trở thành 1 trong những ngày chết người nhiều nhất trong nhiều tháng biểu tình tại hàng rào phân chia Gaza và Israel. Theo Bộ Y Tế Gaza, có 4 người đã bị bắn chết tại cùng một địa điểm, trong khi quân đội Israel nói rằng các binh sĩ phải nổ súng vào một đám đông người Palestine, vì nhóm này phá hàng rào và đến gần một trụ sở quân sự. Không binh sĩ Israel nào bị thương trong vụ này. Hai người Palestine khác bị bắn chết ở các vị trí khác nhau. Ngoài ra, ít nhất 140 người Palestine đã bị thương trong các vụ đụng độ.
Quân đội Israel cho biết, 14,000 người Palestine đã tụ tập tại khu vực hàng rào biên giới, đốt bánh xe, ném đá, bom xăng, và cả lựu đạn, về phía các binh sĩ Israel đóng quân trên các gò đất phía bên kia hàng rào. Từ tháng 3 đến nay, tổ chức Hamas cầm quyền tại Gaza đã tổ chức các cuộc biểu tình hàng tuần tại hàng rào biên giới, nhằm gây áp lực đòi hủy bỏ lệnh phong tỏa biên giới giữa Gaza với Isarel và Ai Cập, được ban hành vào năm 2007 sau khi Hamas giành quyền kiểm soát Gaza.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT