Hôn Nhân, Cuộc Sống

Hoãn cấp học bổng mới cho tầng lớp trung lưu ở California

Monday, 04/08/2014 - 05:26:58

Nhiều sinh viên UC và Cal State đang trông ngóng hỗ trợ tài chánh từ chương trình Học Bổng Trung Lưu mới của tiểu bang. Họ sẽ phải chờ đợi cho đến tháng 9 thì mới biết mình sẽ nhận được bao nhiêu, theo một quản trị viên hàng đầu cho biết.

Theo dự đoán, sẽ có sự trì hoãn trong việc cấp những phần học bổng mới, nhắm vào nhằm các sinh viên thuộc tầng lớp trung lưu theo học tại hai hệ thống đại học UC và Cal State.

Nhiều sinh viên UC và Cal State đang trông ngóng hỗ trợ tài chánh từ chương trình Học Bổng Trung Lưu mới của tiểu bang. Họ sẽ phải chờ đợi cho đến tháng 9 thì mới biết mình sẽ nhận được bao nhiêu, theo một quản trị viên hàng đầu cho biết.

Hậu quả của sự chậm trễ là đa số sinh viên sẽ không thể nộp đơn xin các khoản tài trợ giúp họ trả các hóa đơn học phí cho học kỳ mùa thu của họ. Nhưng họ sẽ có thể sử dụng số tiền của cả năm cho hai học kỳ mùa đông và mùa xuân.

Lúc đầu các giới chức cho biết họ đã hy vọng thông báo cho khoảng 156,000 sinh viên, tại hai hệ thống đại học công lập này, về học bổng của họ vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, sự đình hoãn trong việc biên soạn số liệu thống kê tuyển sinh, và một số thay đổi pháp lý gần đây trong những quy định về các điều kiện phải hội đủ, sẽ trì hoãn việc thông báo cho đến trễ lắm là vào ngày 15 tháng 9. Diana Fuentes-Michel, giám đốc điều hành của Ủy Ban Hỗ Trợ Tài Chánh Sinh Viên California, cơ quan tiểu bang phụ trách chương trình mới này, cho biết như vậy.

Sự tài trợ khác thường này, được thuế đài thọ, là một nỗ lực để giúp cho những gia đình trung lưu nào có mức thu nhập giữa $80,000 và $150,000 Mỹ kim một năm, và thường không hội đủ điều kiện để hưởng các khoản trợ cấp liên bang và tiểu bang. Những khoản này bao trả phần lớn hoặc toàn bộ học phí cho những sinh viên có lợi tức thấp hơn.

Ban đầu các học bổng này được dự định lên tới $1,706 cho các sinh viên UC và $766 cho các sinh viên Cal State cho năm học sắp tới, với những khoản tiền nhỏ hơn dành cho các gia đình giàu có hơn nằm trong phạm vi hội đủ điều kiện.

Tuy nhiên, các giới chức nói rằng tất cả những khoản tiền ấy có lẽ bị giảm bớt phần nào, vì số lượng sinh viên dường như hội đủ điều kiện đông hơn so với mức ban đầu người ta nghĩ. Các giới chức cũng nói rằng cơ quan lập pháp đã bác bỏ một nỗ lực để tăng thêm tiền vào ngân khoản $107 triệu mà cơ quan gành cho chương trình này

Hôm thứ Ba 28/7, Fuentes-Michel nói rằng hãy còn quá sớm để dự đoán kích thước của các phần học bổng cá nhân trong năm nay, vì theo dự đoán thì các viện đại học đến giữa tháng 8 mới nộp những con số ghi danh. Chỉ có những sinh viên nào của UC và Cal State đã điền những mẫu đơn xin hỗ trợ tài chánh liên bang trong tháng Ba thì mới có thể được cứu xét để nhận trợ cấp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT