Thế Giới

Hỏa tiễn phát nổ tại Nga có thể là hỏa tiễn hạt nhân

Monday, 12/08/2019 - 06:13:57

Vụ nổ tại miền bắc nước Nga vào tuần trước, vốn đã khiến 7 người thiệt mạng, nhiều khả năng có liên quan đến loại hỏa tiễn hành trình


Vụ nổ tại miền bắc nước Nga vào tuần trước, vốn đã khiến 7 người thiệt mạng, nhiều khả năng có liên quan đến loại hỏa tiễn hành trình dùng năng lượng hạt nhân của Nga, theo một viên chức Hoa Kỳ cho biết. Moscow cho đến nay đã đưa ra nhiều thông tin trái ngược nhau về vụ nổ hỏa tiễn, vốn được thiết kế để bay đường dài và tránh các hệ thống phòng không. Viên chức Hoa Kỳ nói mức phóng xạ đã tăng cao trong khu vực sau khi vụ nổ xảy ra vào tuần trước.
Được Nga gọi là Burevestnik 9M730 và NATO gọi là Skyfall SSC-X-9, hỏa tiễn hành trình này có một động cơ nhỏ chạy bằng năng lượng hạt nhân, giúp nó có thể bay đường dài và tránh được các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn. Được Tổng Thống Vladimir Putin giới thiệu vào ngày 1 tháng 3, 2018, hỏa tiễn này đến nay vẫn đang được phát triển. Vào tháng 7 năm ngoái, Bộ Quốc Phòng Nga đã công bố video cho thấy một vụ phóng hỏa tiễn thành công. Tuy nhiên, các viên chức Hoa Kỳ cho rằng, hỏa tiễn này hiện vẫn chưa thể hoạt động và từng bị rớt nhiều lần, bao gồm cả một lần rớt xuống vùng cực bắc của Nga.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT