Hoa Kỳ

Hỏa tiễn Mỹ cháy nổ trên dàn phóng

Tuesday, 28/10/2014 - 11:51:06

Hỏa tiễn Antares đã chở theo phi thuyền Cygnus thuộc dạng capsule, chứa đựng khoảng 5,000 pound (2,300 kg) thiết bị, hàng tiếp tế và những dụng cụ thí nghiệm.

VIRGINIA - Một hỏa tiễn cao hơn 13 tầng lầu đã bị nổ tan tành ngay sau khi được khai hỏa và rời dàn phóng vào chiều tối thứ Ba, tại một căn cứ ở miền duyên hải của tiểu bang Virginia. Hỏa tiễn này không có phi hành gia, nhưng chứa nhiều dụng cụ quan trọng cho Trạm Không Gian Quốc Tế.



Hỏa tiễn Antares đã chở theo phi thuyền Cygnus thuộc dạng capsule, chứa đựng khoảng 5,000 pound (2,300 kg) thiết bị, hàng tiếp tế và những dụng cụ thí nghiệm.
Antares được đặt trên dàn phóng tại phi cảng Wallops Flight Facility của cơ quan không gian Hoa Kỳ (NASA), đặt ở tiểu bang Virginia thuộc khu vực miền trung Đại Tây Dương của NASA.
Theo các viên chức NASA cho biết, hỏa tiễn bị nổ sau khoảng 6 giây được khai hỏa từ lúc 6 giờ 22 phút chiều thứ Ba theo giờ miền đông Hoa Kỳ, tức là 3 giờ 22 phút theo giờ California.
NASA cho biết không có một ai bị thương, tuy nhiên “sự thiệt hại về tài sản và phương tiện chuyên chở đã rất trầm trọng.” Các viên chức NASA cho biết như vậy qua một video truyền trực tiếp đến giới truyền thông.
Một đội điều tra của NASA đã được lệnh làm việc ngay lập tức.
Tai trạm kiểm soát ở Houston, Texas, các viên chức nói rằng vụ nổ xảy ra ngay sau khi “có cuộc đếm ngược hoàn hảo.”
“Đội phóng hỏa tiễn đã không ghi nhận bất cứ một vấn đề nào trước khi xảy ra vụ nổ,” một viên chức NASA nói trong video.
Trong một thông báo dành cho báo chí đêm thứ Ba, Orbital Sciences Corp, công ty thực hiện phi vụ không gian này, nói rằng sự tổn thất về tài sản đã được giới hạn ở phía nam của cơ sở Wallops Island facility.
“Còn quá sớm để biết chi tiết về nguyên nhân gây ra vụ nổ,” ông Frank Culbertson nói trong văn bản dành cho báo chí. Ông là phó chủ tịch của công ty Orbital. “Trong lúc chúng tôi đang thu thập thông tin, điều quan trọng hàng đầu là sự an toàn và an ninh cho những ai đang thực hiện công tác đối phó và phục hồi sau tai nạn.”
Hỏa tiễn nay có hai giai đoạn, được bay bằng những động cơ được chế tạo bởi hãng Aerojet-General Corp. ở Sacramento, Califrnia. Đây là lần thứ ba loại hỏa tiễn này được sử dụng để đưa dụng cụ tiếp tế lên Trạm Không Gian Quốc Tế. Đây cũng là lần đầu tiên hỏa tiễn Antares được phóng vào ban đêm.
Theo chương trình trước đây, đáng lý hỏa tiễn được khai hỏa hôm thứ Hai, nhưng vì có một chiếc tàu trong khu vực nên phi vụ được hoãn đến chiều tối thứ Ba.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT