Văn Nghệ

Hòa nhạc thính phòng "Vân Anh and Friends" chuẩn bị ra mắt khán giả

Friday, 26/05/2017 - 08:20:05

Giới thiệu về những dự án nghệ thuật của mình, Vân Anh cho biết, “Vân Anh vừa mới ra một mini album và được rất nhiều hưởng ứng, vì vậy Vân Anh dự định sẽ sáng tác thêm một mini album mới, sẽ phát hành vào cuối năm nay.

Bài BĂNG HUYỀN

Đêm hòa nhạc thính phòng 'Vân Anh and Friends' do Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ và The Rose Center Theater tổ chức, sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ tối thứ Bảy, ngày 3 tháng Sáu, sắp tới, tại thính đường sang trọng, ấm cúng của rạp hát The Rose Center Theater.


Poster chương trình 'Vân Anh and Friends' (Hình do Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ cho biết chương trình này hứa hẹn sẽ mang đến một đêm thưởng thức nghệ thuật tuyệt vời. Khán giả sẽ được thưởng thức những tinh hoa âm nhạc thế giới nhiều màu sắc, từ âm nhạc cổ điển với tác phẩm của nhà soạn nhạc W.A . Mozart, Franz Schubert... đến tác phẩm của nhà soạn nhạc Claude Debussy thuộc trường phái âm nhạc ấn tượng, là một tên tuổi lớn trong nền âm nhạc châu Âu vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Có cả tác phẩm nhạc Việt Nam, trích đoạn nhạc kịch, được thể hiện qua 2 tiếng hát Phạm Hà và Teresa Mai. Tất cả sẽ cùng hội tụ trong một không gian của sự say mê nghệ thuật tuyệt vời.


Nhạc sĩ Tim Nelson trình diễn trong một chương trình hòa nhạc do Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ tổ chức (Hình do Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)

Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng giới thiệu, “Kỳ này, buổi hòa nhạc không chỉ có trio (tam tấu) thôi, mà còn có quartet (tứ tấu), có solo piano với tiếng đàn đặc sắc của nghệ sĩ trẻ Vân Anh từ Úc châu, và phần solo violin do tôi trình tấu (có tiếng dương cầm của Vân Anh đệm thêm), solo cello của nghệ sĩ Elizabeth Moulton (có dương cầm Vân Anh đệm thêm), phần song tấu kèn flute của Tim Nelson và piano của Vân Anh một tác phẩm nhạc Jazz 'Suite for Flute and Jazz Piano (Movt. I))' của Claude Bolling. Qua chương trình này chúng tôi muốn giới thiệu đến khán giả vẻ đẹp âm nhạc thính phòng của nhạc Tây Phương, cũng như giúp người xem thấy rõ màu sắc nhạc thính phòng khác nhạc giao hưởng như thế nào. Hòa nhạc thính phòng là loại hình biểu diễn âm nhạc với sự trình diễn của các nghệ sĩ đều có trình độ cao khi trình tấu solo nhạc cụ, vì vậy dù chương trình không có số lượng nghệ sĩ đông đảo tham gia nhưng sẽ có phẩm chất chuyên môn khá cao.”
Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng cho biết thêm, “Vân Anh là một tài năng trẻ người Úc gốc Việt, hiểu biết của cô về âm nhạc rất rộng, từ âm nhạc cổ điển qua âm nhạc hiện đại bây giờ, cô đều có thể trình tấu được hết, cô là một nghệ sĩ rất sáng giá, được mời đi trình diễn khắp nơi trên thế giới trong dòng chính. Vì vậy chúng tôi muốn giới thiệu đến cộng đồng chúng ta và với cả người Mỹ tại quận Cam biết nhiều hơn về tài năng của Vân Anh, là một trong những nhạc sĩ trẻ giỏi gốc Việt nổi tiếng, mà có thể nhiều khán giả trong cộng đồng của chúng ta chưa biết.”


Ca sĩ Teresa Mai hát trong chương trình hòa nhạc do Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ tổ chức (Hình do Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)

Tài năng của nghệ sĩ dương cầm Vân Anh

Sinh ra tại Sydney, Úc châu, trong một gia đình nghệ thuật, bố là nghệ sĩ guitar cổ điển Nguyễn Xuân Ánh, mẹ là giảng viên thanh nhạc và piano Phan Thị Kim Oanh, Vân Anh Nguyễn (sinh năm 1987) đã được mẹ cho làm quen và tập đàn piano khi cô chỉ mới 15 tháng tuổi. Năm lên 4 tuổi, Vân Anh vào học Nhạc Viện Sydney theo chương trình huấn luyện đặc biệt dành cho “nghệ sĩ trẻ tài năng.”

Cô đã đạt được bằng Associate Diploma in Music lúc 9 tuổi (là một trong những thiếu nhi nhỏ tuổi nhất đạt được bằng cấp này ở Úc), đến 12 tuổi thì cô đậu thêm bằng Licienciate Diploma in Music. Năm 11 tuổi Vân Anh Nguyễn đã được vinh dự chơi đàn tại biểu tượng nghệ thuật của nước Úc -khán phòng chính của nhà hát opera Con Sò Sydney. Lúc bấy giờ Vân Anh đã trình diễn nhiều nơi, thường xuyên chơi đàn trong các chương trình nhạc giao hưởng tại đài truyền hình số 9 Kerry Anne Kennerley Show, đài truyền hình số 7 Witness Program, đài phát thanh 2MBS-FM 102.5. Vân Anh từng đoạt được các giải thưởng độc tấu dương cầm ở Sydney, giải Vienna International Pianists Summer Festival tại Áo năm 2003, giải tại cuộc thi trình diễn nhạc cụ và hát quốc gia Úc ở Townsville (2009).

Ngoài việc biểu diễn, niềm đam mê của Vân Anh còn là viết lách. Cô đã tốt nghiệp với bằng Cử Nhân Truyền Thông, từng viết cho tạp chí ABC Limelight và tạp chí âm nhạc 2MBS-FM.

Những ai đã từng xem Vân Anh biểu diễn đều bị cô chinh phục dễ dàng cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Với những ngón tay thoăn thoắt lướt trên phím đàn, Vân Anh đã cho thấy cô làm chủ được từng tiết tấu, để tạo nên sự trào dâng mãnh liệt, phô diễn kỹ thuật đẳng cấp cao với các tác phẩm khó của Liszt, Mozart và Chopin, kể cả những tác phẩm có kỹ thuật cao thế kỷ 20 của các tác giả tiêu biểu: Prokofiev, Rachmaninoff, Debussy...

Tâm tình của Vân Anh

Nói về buổi hòa nhạc thính phòng 'Vân Anh and Friends' sắp tới, nghệ sĩ dương cầm Vân Anh chia sẻ, “Vân Anh đã từng trình diễn nhiều lần qua những chương trình hòa nhạc mùa xuân và mùa hè do Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ tổ chức và lần này Vân Anh cùng với Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng cũng muốn tham gia biểu diễn chương trình hòa nhạc cùng nhau lần nữa.”


Ca sĩ Phạm Hà hát trong chương trình hòa nhạc do Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ tổ chức (Hình do Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)

Theo nghệ sĩ Vân Anh mỗi khi trình diễn một show hòa nhạc, cô luôn soạn thảo cho chương trình thật hay và mang nhiều hứng thú cho khán giả. Lần này một trong những tiết mục rất đặc sắc của chương trình sẽ có tiết mục tam tấu 'Trio No. 1 , Op. 99 (Movt. II and IV)' của Franz Schubert với Vân Anh đàn piano, Nguyễn Khánh Hồng violon và Elizabeth Moulton đàn cello. Lần này sẽ có màn độc tấu piano, song tấu hoặc tam tấu và tứ tấu. Với những màn trình tấu khác nhau như vậy, chắc chắn sẽ không làm cho khán giả nhàm chán.
Cô nói, “Vân Anh nghĩ là cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng rất thích nghe loại nhạc cổ điển của Franz Schubert, nên lần này sẽ có tác phẩm của Franz Schubert. Còn có thể loại nhạc Tango (tác phẩm Libertango) của Piazzolla, cùng với những loại nhạc hòa tấu và nhạc Pháp của Edith Piaf mà Vân Anh nghĩ ai cũng sẽ hưởng ứng. Thể loại hòa nhạc thính phòng biên soạn trong chương trình lần này thích hợp với tất cả mọi lứa tuổi và hy vọng rằng những câu chuyện của các tác phẩm sẽ đem lại nhiều thích thú cho mọi người.”
Giới thiệu về những thế mạnh của các nghệ sĩ cùng tham gia với mình trong chương trình hòa nhạc “Vân Anh and Friends,” Vân Anh chia sẻ, “Vân Anh đã từng biết và trình diễn chung với các nhạc sĩ Elizabeth Moulton, Tim Nelson, Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng, ca sĩ Phạm Hà, Teresa Mai trong nhiều năm qua và rất hứng thú khi được tham gia các chương trình hòa nhạc cùng với họ. Elizabeth Moulton là một cellist chuyên nghiệp. Tim Nelson là một nhạc sĩ tài hoa và lần này sẽ cùng Vân Anh trình diễn chung, anh sẽ thổi flute tác phẩm nhạc Jazz và Vân Anh sẽ đàn piano. Phạm Hà và Teresa Mai rất quen thuộc với cộng đồng Việt Nam tại quận Cam qua thể loại opera, chắc chắn sẽ mang lại nhiều cảm hứng cho khán giả. Riêng với thầy Khánh Hồng thì chắc chắn mọi người ai cũng biết về ông, một nhạc trưởng và một nghệ sĩ trình diễn violon rất tuyệt vời.”
Qua những lần trình diễn trong cộng đồng khán giả gốc Việt tại quận Cam, Vân Anh nhận thấy “Trong cộng đồng Việt Nam chúng ta, thể loại nhạc cổ điển chưa được hưởng ứng nhiều nên Nhạc trưởng Khánh Hồng bỏ nhiều công sức và trí tuệ, với mong muốn đem thể loại nhạc cổ điển vào với cộng đồng Việt Nam tại quận Cam. Đó cũng là điều mà Vân Anh mong muốn. Chúng tôi mong muốn thể loại nhạc cổ điển sẽ ngày càng được nhiều hưởng ứng hơn nữa của cộng đồng Việt Nam.

Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng trình tấu solo violon (Hình do Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)



Giới thiệu về những tác giả yêu thích của mình, Vân Anh cho biết “Chopin là nhà soạn nhạc đã cống hiến nhiều cho loại nhạc cổ điển thính phòng nên ông là người mà Vân Anh rất ngưỡng mộ. Bên cạnh đó Vân Anh cũng rất yêu thích Liszt và Rachmaninoff.”

Không chỉ là nhạc sĩ trình tấu, Vân Anh còn sáng tác, nhưng trong show diễn lần này, Vân Anh sẽ không trình diễn những sáng tác của mình, “vì đây là chương trình nhạc cổ điển chọn lọc. Tuy nhiên mọi người có thể vào thưởng thức những sáng tác của Vân Anh như 'Memoirs of a Nocturne' trên Spotify, iTunes và các web site âm nhạc phổ biến khác.”

Về những bí quyết để giúp cô luôn giữ được đẳng cấp chuyên môn cao trong thế giới âm nhạc, Vân Anh chia sẻ, “Vân Anh nghĩ là tập luyện mỗi ngày, học hỏi nhiều trong âm nhạc cùng với nghe nhạc và xem nhạc sẽ giúp tạo cho mình một phong cách riêng qua những sáng tác và trình diễn của chính mình. Có rất nhiều nghệ sĩ dương cầm trên thế giới với phong cách trình diễn khác nhau, nhưng Vân Anh nghĩ là mình phải tạo một phong cách riêng cho chính mình, nhất là dòng nhạc và sáng tác sẽ cho mình một chỗ đứng riêng trong âm nhạc.”

Cô cho biết mỗi loại đàn dương cầm đều có cái hay của nó, nhưng cô thích nhất là loại dương cầm Steinways vì phẩm chất tuyệt vời của nó.

Dù công việc của Vân Anh là âm nhạc, một nghề rất thú vị, nhưng cô không tránh khỏi bị stress.
Vân Anh tâm sự, “Âm nhạc là thưởng thức. Nhưng tổ chức show nhạc có rất nhiều lo âu. Công việc chuẩn bị phải từ 6- 12 tháng trước. Soạn thảo chương trình, liên lạc với những công ty chuyên tổ chức show, tập luyện, soạn nhạc, chuẩn bị mọi thứ từ khách sạn, phương tiện vận chuyển, thay đổi giờ giấc, mất ngủ, trái giờ vì đến những nước khác nhau để trình diễn. Vân Anh đã từng bay 75 lần trong 1 năm cho các lần trình diễn nên rất mệt. Bố mẹ Vân Anh lúc nào cũng ủng hộ Vân Anh, nhưng hay lo lắng vì Vân Anh phải bay rất nhiều nơi trên thế giới để trình diễn.”

Đối với Vân Anh, qua những lần trình diễn khắp nơi trên thế giới, ở những nơi khác nhau đều có những kỷ niệm riêng. Nhưng Vân Anh vẫn thích trình diễn ở nơi mình sống là Sydney, nơi mà Vân Anh sinh ra. Riêng ở Mỹ, khán giả có những thưởng thức riêng và hưởng ứng nhiều hơn nếu họ thích những phong cách đúng với điều họ nghĩ. Ở Châu Âu thì khán giả rất ưa chuộng âm nhạc và vỗ tay rất lâu. Vân Anh rất thích trình diễn trong những tòa nhà lâu đời cổ kính ở Châu Âu.

Giới thiệu về những dự án nghệ thuật của mình, Vân Anh cho biết, “Vân Anh vừa mới ra một mini album và được rất nhiều hưởng ứng, vì vậy Vân Anh dự định sẽ sáng tác thêm một mini album mới, sẽ phát hành vào cuối năm nay.

Sau show hòa nhạc thính phòng, Vân Anh sẽ trình diễn show Flower Piano 2017 ngày 16 tháng 7 tại San Francisco, rồi trở lại Westminster trong show hòa nhạc mùa hè với Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ tại Rose Center Theater ngày 12 tháng 8, và nhiều buổi hòa nhạc khác, quý vị hãy vào trang mạng www.vananhofficial.com để xem chi tiết.

Nhờ nhật báo Viễn Đông chuyển lời mời đến các khán giả hãy đến thưởng thức buổi hòa nhạc “Vân Anh and Friends” diễn ra vào lúc 8 giờ tối thứ Bảy, ngày 3 tháng Sáu, tại The Rose Center Theater, cô nói, “Vân Anh mong muốn mọi người hãy cùng tới xem đêm nhạc lần này và hãy đem gia đình mình cùng tới xem vì show hòa nhạc này thực hiện cho mọi lứa tuổi, đến xem, quý vị sẽ cảm thấy thích thú và yêu thích nhạc cổ điển hơn.”

Các loại vé xem chương trình hòa nhạc 'Vân Anh and Friends' gồm vé VIP $ 50, vé thường $25, và vé dành cho sinh viên $10 (mang theo thẻ sinh viên).
Vé hiện có bán tại Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, 9451 Edinger Ave., Westminter, CA 92683, điện thoại (714) 418-0109;
Hay tại The Rose Center Theater, 14140 All American Way, Westminster, CA 92683, điện thoại (714) 793-1150 ext-1, www.rosecentertheater.com;
Tại Bolsa Tickets, 15361 Brookhurst St., #102, Westminster, CA 92683, điện thoại (714) 418-2499, www.bolsatickets.com.
(bh)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT