Văn Nghệ

Hòa Nhạc Mùa Hè 2017 chuẩn bị ra mắt khán giả

Friday, 28/07/2017 - 07:49:14

Tôi ước mong dàn nhạc của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ sẽ đi vào dòng chính, tạo tiếng vang với người bản địa ở đây. Bây giờ tôi 62 tuổi rồi, không biết còn được bao lâu nữa, nhưng hy vọng lớp kế tiếp tôi, các em sẽ làm được. Vì các em sinh trưởng bên này, học giỏi hơn tôi, các em sẽ biết được làm sao đi vào dòng chính.”

Bài BĂNG HUYỀN

Mục đích mà Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (Vietnamese American Philharmonic Symphony Orchestra) luôn đeo đuổi suốt 22 năm qua là đem lại cho khán giả những chương trình nghệ thuật có phẩm chất cao, qua tài nghệ của những nghệ sĩ hàng đầu và những tài năng trẻ tiềm năng trong cộng đồng, để vun trồng đam mê, kết nối các nền văn hóa xa xôi lại cùng nhau, thông qua tiếng nói chung là âm nhạc. Chương trình Hòa Nhạc Mùa Hè 2017 (Summer Concert 2017) của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ sẽ diễn ra vào 7 giờ tối Thứ Bảy, ngày 12 tháng 8 năm 2017 sắp tới đây tại hý viện Rose Center Theater (14140 All American Way, Westminster, CA 92683) cũng sẽ tiếp tục gửi đến khán giả những tiết mục đặc sắc, với rất nhiều cái mới, chắc chắn sẽ là một bữa tiệc âm nhạc hấp dẫn, để lại những dấu ấn đáng nhớ với các khán giả.


Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng và Dàn Nhạc Giao Hưởng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (Hình cung cấp)

Các tiết mục mới, lạ, đặc sắc

Chương trình lần này sẽ có tiếng hát của Ngọc Hà, Bích Vân, Teresa Mai, Bảo Châu, Tim Nelson, Phạm Hà, Lê Hồng Quang, Trịnh Hoàng Hải, bé Hugo Hiếu Nguyễn, cùng với tiếng đàn piano của nghệ sĩ trẻ Vân Anh (từ Úc Châu) và tiếng đàn violin của Nguyễn Phúc Hải. Nhạc trưởng kiêm giám đốc âm nhạc của chương trình là nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng. MC Kim Oanh cùng MC Mai Phi Long sẽ đảm nhận phần giới thiệu nội dung các tiết mục đến với khán giả.


Ca sĩ Teresa Mai trong chương trình Hòa Nhạc của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (Hình cung cấp)

Giới thiệu những nét mới, đặc sắc của chương trình, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng cho biết, “Cũng như những Hòa Nhạc Mùa Hè những năm trước, chương trình năm nay có đủ thể loại âm nhạc từ nhạc classic cho đến nhạc Pop, nhạc kịch Broadway, nhạc Việt Nam... Năm nay chúng tôi chọn trích lại những đoạn nhạc kinh điển nhất, hay nhất trong vở nhạc kịch “Miss Saigon” để trình diễn trong phần cuối của chương trình, những trích đoạn này dài khoảng 40 phút, gồm 8 bản nhạc hay nhất của vở qua phần trình diễn của Bích Vân, Tim Nelson, Teresa Mai, Bảo Châu, Phạm Hà, Trịnh Hoàng Hải.

Phần nhạc Việt Nam, kỳ này bé Hugo Hiếu Nguyễn sẽ hát một bài của Giáo sư Lê Văn Khoa, ca khúc “Đàn Chim Nhỏ” do dàn nhạc Giao Hưởng đệm cho bé hát. Chương trình còn có đặc biệt nữa là ca sĩ Ngọc Hà sẽ hát một sáng tác mới nhất của Giáo sư Lê Văn Khoa, bài “Nhớ Em”, có đệm thêm tiếng hát của Ngọc Hà là nhóm hợp ca do giáo sư Lê Văn Khoa hướng dẫn.


Ca sĩ Bích Vân và Phạm Hà trong chương trình Hòa Nhạc của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (Hình cung cấp)

Nhóm hợp ca này (khoảng mười mấy người) sẽ hát “Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội” của Phạm Đình Chương.
Bảo Châu sẽ hát “Mười Thương” (Phạm Đình Chương)
Lê Hồng Quang sẽ hát “Tình Hoài Hương” (Phạm Duy), có 9 người hát đệm cho Lê Hồng Quang, 9 người này là học viên của lớp nhạc Lê Hồng Quang.
Trịnh Hoàng Hải hát “Tình Nhớ” (Trịnh Công Sơn)
Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng nói, “Những bài nhạc Việt Nam được dàn nhạc giao hưởng đệm cho ca sĩ hát, sẽ tạo nên nhiều màu sắc đẹp lắm. Tiếng kèn, dàn dây… tạo cho âm sắc của bản nhạc thêm đẹp hơn, nâng tiếng hát lên chứ không đè át tiếng hát đi.

Còn những bản nhạc Tây Phương và nhạc phim thì có tiếng hát Phạm Hà sẽ hát ca khúc mới nhất của nhạc phim James Bond, bài “Writing's On The Wall” (from James Bond 007) do Sam Smith sáng tác.
Ca sĩ Bích Vân sẽ hát “To Love You More” của David Foster - Edgar Bronfman Jr. Không chỉ có dàn nhạc Giao Hưởng hòa tấu phần hát của Bích Vân, mà còn có thêm đệm cho Bích Vân, mà còn có người chơi violin đệm solo chung với tiếng hát Bích Vân sẽ rất hấp dẫn, người violin đó tôi chọn nữ nhạc sĩ người Đại Hàn, tốt nghiệp master về trình diễn violin tại đại học Cal State Long Beach.

Teresa Mai sẽ hát “Sumertime.”
Nhạc sĩ dương cầm Vân Anh quay lại trong chương trình này với tác phẩm cô chơi solo chung với dàn nhạc, bản “Piano Concerto in A minor, Op. 16” của E. Grieg.
Nhạc sĩ vĩ cầm Nguyễn Phúc Hải lần này sẽ trình tấu solo chung với dàn nhạc tác phẩm “Cinema Paradiso” của Ennio Morricone
Vân Anh cũng sẽ trở lại với tác phẩm nhiều màu sắc, thích thú lắm



Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng và Dàn Nhạc Thiếu Nhi của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (Hình cung cấp)

Hòa Nhạc Mùa Hè luôn giàu màu sắc

Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng chia sẻ, “Mỗi năm cứ vào mùa hè chúng tôi cố gắng làm những chương trình thật đặc biệt, và mỗi chương trình như vậy chúng tôi phải tìm những bài vở nhiều màu sắc để mang đến cho những khán giả đã yêu thích chúng tôi. Muốn vậy chúng tôi phải dùng một dàn nhạc lớn từ 55-60 người.
Dàn nhạc thiếu nhi, thiếu niên khoảng 30- 35 em, có thêm dàn kèn là những người bản xứ trình diễn chung với các em. Nhờ vậy mới ra được hết các màu sắc của nhạc phim, nhạc kịch, nhạc opera…
“Phần hòa nhạc trong chương trình lần này, tôi chọn “Hè Về” (Hùng Lân) để các em của Dàn Nhạc Thiếu Niên trình tấu, có màu sắc hay lắm, dù không có tiếng hát, nhưng phần hòa tấu bản nhạc này chắc chắn sẽ đem lại thích thú cho khán giả. Các em Dàn Nhạc Thiếu Nhi sẽ chơi tác phẩm Charlie and The Chocolate Factory của Danny Elfman, My Favorite Things from "The Sound Of Music", Finale from "Symphony No.5."
Dàn nhạc Giao Hưởng sẽ biểu diễn Symphonic Dances from "Fiddler on the Roof" (Nhạc của Jerry Bock), Star Wars: Epic - Part I của John Williams…”


Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng và Dàn Nhạc Giao Hưởng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (Hình cung cấp)

Sự tiến bộ của các em trong Dàn Nhạc Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ

Ánh mắt lấp lánh niềm vui, Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng tự hào khoe, “Khi quý vị đến xem chương trình, quý vị sẽ thấy trình độ các em trong dàn nhạc Thiếu Nhi, Dàn Nhạc Thiếu Niên của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ càng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Quý vị sẽ nghe thấy tiếng đàn các em đàn nghe chắc chắn lắm, không bị nhòe ra, khi âm nhạc xuống thấp, các em xuống đều nhau và giống nhau. Còn về kỹ thuật, các em càng ngày càng giỏi, các em đều có đi học tư hết, nên các em đều rất vững về kỹ thuật. Còn khi vào chơi trong dàn nhạc, các em được học cách chơi nhạc cùng nhau, hòa điệu nhịp nhàng, vì các em không phải người chơi solo, chơi dàn nhạc là các em phải theo được điều khiển của người nhạc trưởng, các em làm điều này rất tốt. Tôi vui vì thấy các học trò của mình tiếp thu càng ngày càng nhanh, trình độ cao hơn, những em nhóm 1, giờ có thể chơi được nhạc của các em nhóm 2 hồi xưa chơi, còn những em thiếu niên chơi chung với người lớn thì nay có thể đánh được những bản nhạc khó. Tôi hy vọng trong thời gian nữa cả ba nhóm (có ba trình độ khác nhau) mà tôi chia ra bấy lâu nay sẽ có thể chơi chung được với người lớn, khi đó tôi sẽ ghép chung được dàn nhạc có cả trăm người trên sân khấu, sẽ tạo nên âm thanh vĩ đại lắm. Khi quý vị đến xem càng đông, vỗ tay ủng hộ các em, các em sẽ rất sung sướng và hãnh diện.”


Nhạc sĩ Dương Cầm Vân Anh trong buổi trình diễn với Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, chương trình Hòa Nhạc Mùa Hè 2016 (Hình cung cấp)

Ông cũng bày tỏ niềm tri ân các phụ huynh đã luôn sát cánh với ông trong các chương trình hòa nhạc tổ chức bấy lâu nay, dành thời giờ chở con đến studio của Hội để học, tập luyện, ủng hộ tài chánh.

Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng nói, “Đôi khi chúng tôi cần có số tiền trước, xin các phụ huynh ủng hộ bao nhiêu số vé, họ sẵn sàng mua vé để chúng tôi có số tiền trang trải đầu tiên cho những việc như trả tiền thuê rạp…Đồng thời khi chương trình diễn ra, cần phụ huynh giúp những việc không tên khác ở sau sân khấu, họ đều làm nhiệt tình. Tôi quý các phụ huynh vô cùng. Có lẽ vì họ cũng nhìn thấy việc chúng tôi làm là vô vị lợi thật sự, không ai trong ban quản trị tư lợi cho riêng mình hết, nên họ giúp chúng tôi rất nhiệt tình. Nhiều khi xong chương trình, họ hỏi tôi chương trình có bị lỗ nhiều không. Nếu tôi nói có, là họ sẵn sàng đóng góp thêm. Nhưng nếu có lỗ, tôi cũng không nói, vì họ đã hỗ trợ quá nhiều rồi.”

Theo Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng, cho các em chơi trong dàn nhạc sẽ tập cho các em tinh thần đồng đội, học hỏi lẫn nhau, học điều tốt của nhau. “Tôi thấy các em thay đổi theo hướng tốt hơn. Có em rất quậy phá, khi vào tập trong dàn nhạc, theo thời gian không còn quậy phá nữa. Em nào cũng học giỏi hết, không em nào bỏ học giữa chừng, em nào cũng học hết 4 năm đại học, có em học cao hơn nữa như lấy master, hay chuyên khoa ngành y… đủ các ngành nghề đều có các em, đó là điều tôi nhận thấy từ các em trong dàn nhạc suốt 22 năm qua.”

Thầy Hồng cho biết “Quý vị có con em đang học violin trong các trường nhạc, tôi sẵn sàng mời gọi đến ghi danh vào dàn nhạc, tôi sẽ xem em nào có khả năng, sẽ nhận vào dàn nhạc. Em nào chưa đủ khả năng, thì tôi sẽ khuyên các em cần làm gì để vào chơi trong dàn nhạc. Hội Hiếu Nhạc này đặt ra là tạo cho những em gốc Việt có nơi đến tập nhạc, chơi hòa nhạc cùng nhau và chơi với những người bản địa, sắc dân khác. Chương trình tập cũng như của dàn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp, không chỉ chơi các bản nhạc Tây Phương mà còn chơi cả nhạc Việt Nam nữa.

Tôi ước mong dàn nhạc của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ sẽ đi vào dòng chính, tạo tiếng vang với người bản địa ở đây. Bây giờ tôi 62 tuổi rồi, không biết còn được bao lâu nữa, nhưng hy vọng lớp kế tiếp tôi, các em sẽ làm được. Vì các em sinh trưởng bên này, học giỏi hơn tôi, các em sẽ biết được làm sao đi vào dòng chính.”

Nhờ nhật báo Viễn Đông chuyển lời mời đến khán giả hãy đển thưởng thức chương trình, Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng nói “Rất mong quý vị hãy đến cùng chung vui với chúng tôi, vì khi dựng ra một chương trình, chúng tôi rất vui được trình diễn để quý vị xem. Khi quý vị đến đông đủ thì quý vị giúp chúng tôi có đủ tài chánh để trang trãi chi phí, là cách khuyến khích chúng tôi phát triển mạnh thêm. Vì chúng tôi ước mong càng ngày càng làm lớn hơn, có nhiều tác phẩm hay hơn, mời thêm được nhiều nhạc sĩ solist nổi tiếng đến trình diễn cùng.

Nếu quý vị đến đông, thì các nhạc sĩ, ca sĩ khi biểu diễn càng thêm hứng khởi hơn, đặc biệt là các em nhỏ trong dàn nhạc thiếu nhi, thiếu niên sẽ vui hơn khi nhìn thấy sự cổ vũ của quý vị.”

Vé chương trình Hòa Nhạc Mùa Hè 2017 của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ có các loại, $70, $60 là giá vé bảo trợ, và vé $45, $35. Vé đã bán tại studio của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (Vietnamese American Philharmonic), tại địa chỉ 9451 Edinger Ave., Westminter, CA 92683. Điện thoại (714) 418-0109.

Hoặc Bolsa Tickets:
15361 Brookhurst St, #102, Westminster
(714) 418-2499 or www.
bolsatickets.com
Nhà sách Tú Quỳnh, điện thoại 714-531-4284

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT