Thế Giới

Hòa Lan trục xuất 2 người Nga định tấn công điện toán phòng thí nghiệm Thụy Sỹ

Friday, 14/09/2018 - 08:18:46

Hai người đàn ông bị bắt tại The Hague, Hòa Lan, vào mùa xuân năm nay. Cơ quan tình báo Thụy Sỹ FIS cho biết, nước này đã hợp tác với Anh quốc và Hòa Lan trong cuộc điều tra này. Thủ Tướng Hòa Lan Mark Rutte hồi tháng 3 cũng cho biết nước này đã trục xuất 2 điệp viên Nga.

GENEVA – Nhà chức trách Hòa Lan vào vài tháng trước đã bắt giữ và trục xuất hai người nghi là điệp viên Nga, vì đã tìm cách tấn công điện toán một phòng thí nghiệm ở Thụy Sỹ, nơi thực hiện các cuộc kiểm tra vũ khí hóa học, theo chính phủ Thụy Sỹ xác nhận hôm thứ Sáu.
Ngoài ra, nước này cũng triệu tập đại sứ Nga để phản đối “âm mưu tấn công điện toán,” và yêu cầu Moscow phải ngừng ngay lập tức các hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Thụy Sỹ. Mục tiêu phá rối của điệp viên Nga trong sự việc là Phòng thí nghiệm Spiez, nơi phân tích các mẫu vật thu được trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia tại Anh.
Sự xác nhận của chính quyền Thụy Sỹ được đưa ra sau khi nhiều tờ báo châu Âu đưa tin rằng 2 người Nga, nghi là điệp viên của cơ quan tình báo quân sự Nga GRU, đã bị Hòa Lan trục xuất vào đầu năm nay. Hai người này bị bắt trong một cuộc điều tra về “âm mưu gián điệp chính trị” trên toàn châu Âu, khởi sự vào tháng 3, 2017. Hai người đàn ông bị bắt tại The Hague, Hòa Lan, vào mùa xuân năm nay. Cơ quan tình báo Thụy Sỹ FIS cho biết, nước này đã hợp tác với Anh quốc và Hòa Lan trong cuộc điều tra này. Thủ Tướng Hòa Lan Mark Rutte hồi tháng 3 cũng cho biết nước này đã trục xuất 2 điệp viên Nga.
Phòng thí nghiệm Spiez cho biết cơ sở này đã thực hiện nhiều biện pháp đề phòng và không bị mất dữ liệu. Phòng thí nghiệm này làm việc cho Tổ chức ngăn cấm vũ khí hóa học OPCW - một cơ quan được Liên Hiệp Quốc hỗ trợ. OPCW đang tham gia điều tra vụ đầu độc ở Anh và có trụ sở tại The Hague, Hòa Lan. Các viên chức ngoại giao Nga đã bác bỏ cáo buộc của Thụy Sỹ và Hòa Lan, cho rằng các thông tin mới là một chiến dịch chống Nga của truyền thông phương tây.

Pháp bắt giữ tài xế lao xe vào đám đông
PARIS – Cảnh sát tại miền nam nước Pháp vào thứ Sáu đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi cố ý giết người, khi hắn ta lái xe lao vào một đám đông, khiến 2 người bị thương nhẹ. Phát ngôn viên cảnh sát nói, các rào cản trên đường đã chận chiếc xe trước khi chiếc xe lao vào người đi bộ ở thành phố Nimes, nơi đang tổ chức lễ hội mừng mùa thu hoạch nho vào cuối tuần này. Tài xế đã bị bắt sau sự việc. Nhà chức trách vẫn chưa thông báo động cơ gây án của nghi can. Sự việc hiện vẫn chưa bị coi là một vụ tấn công khủng bố. Nghi can đã phải nhập viện sau vụ tấn công, và cảnh sát vẫn chưa thể thẩm vấn hắn ta.

Nhật sẽ không ký hòa ước với Nga nếu chưa giải quyết tranh chấp lãnh thổ
TOKYO - Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe vào thứ Sáu một lần nữa bác bỏ khả năng ký hòa ước với Nga, trừ khi hai nước đạt được giải pháp về tranh chấp lãnh thổ đối với 4 hòn đảo ở phía bắc Hokkaido. Tuyên bố này được đưa ra vào 2 ngày sau khi Tổng Thống Nga Vladimir Putin bất ngờ nói rằng ông sẵn sàng ký hòa ước với Nhật trước cuối năm nay mà không cần điều kiện gì. Trong phiên tranh luận trước cuộc bỏ phiếu chọn người lãnh đạo đảng cầm quyền, Thủ Tướng Abe nói, Nhật Bản luôn giữ vững lập trường về việc phải giải quyết tranh chấp lãnh thổ trước khi ký hiệp ước hòa bình, và lập trường này đã được thông báo rõ ràng cho Nga, vào trước và sau lời đề nghị của Tổng Thống Putin.
Nhật và Nga đã không ký hòa ước trong 73 năm qua, kể từ sau khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc, do tranh chấp các đảo được Nhật gọi chung là lãnh thổ phương bắc, và Nga gọi là khu vực Nam Kurils. Các đảo này bị quân đội Liên Xô chiếm đóng trong những ngày cuối của cuộc chiến. Hai nước đã đồng ý thực hiện các hoạt động kinh tế chung ở trên và xung quanh các hòn đảo. Tuy nhiên, quá trình này vẫn tiến triển rất chậm, do hai bên chưa đồng ý về một số lĩnh vực và không nhượng bộ về chủ quyền. Ông Abe và ông Putin cho đến nay đã có 22 cuộc họp song phương, và sẽ có thêm một số cuộc họp nữa vào tháng 11 và tháng 12 năm nay, bên lề Hội nghị APEC ở Papua New Guinea và Hội nghị G20 ở Buenos Aires.

Úc điều tra khẩn cấp vụ dâu tây bán trong chợ có giấu đinh ghim
NEW SOUTH WALES – Nhà chức trách Úc đang mở cuộc điều tra khẩn cấp, sau khi nhiều người dân nước này phát hiện các chiếc đinh ghim nhọn được giấu trong các trái dâu họ mua ở chợ. Một người mẹ sống tại New South Wales đã tìm thấy 3 cây đinh ghim giấu trong các trái dâu tây, sau khi con gái 10 tuổi của cô cắn phải một trái dâu có đinh ghim. Theo nhà chức trách, đây là vụ thứ 6 xảy ra trong năm nay.
Nhà chức trách Úc đã ngay lập tức điều tra sự việc. Hãng bán lẻ Coles, sở hữu các chợ bán ra các trái dâu bị cắm đinh ghim, cũng cho biết họ đang liên lạc với bên cung cấp thực phẩm để tìm hiểu sự việc. Trong thời gian đó, người dân Úc được khuyên nên ngừng ăn dâu tây, hoặc nên cắt dâu tây trước khi ăn để đề phòng, cho đến khi chính quyền có thông báo khác. Trước đó, một người đàn ông đã phải nhập viện vì những chấn thương nghiêm trọng do nuốt phải cây đinh ghim trong trái dâu. Ngoài ra, cũng có một học sinh lớp 5 tìm thấy đinh ghim trong trái dâu, nhưng không nuốt phải nó. Loại đinh trong sự việc là loại đinh ghim nhỏ, dài khoảng 1inch rưỡi.
Trong một tuyên bố vào thứ Sáu, Sở cảnh sát bang New South Wales thông báo cho đến nay, đã có 6 nhãn hiệu dâu tây được phát hiện có giấu đinh ghim. Hiện 6 nhãn hiệu này vẫn đang được bán rộng rãi trên toàn lãnh thổ nước Úc, vì vậy việc thu hồi sản phẩm sẽ mất rất nhiều thời gian và số người tiêu thụ bị ảnh hưởng có thể sẽ tăng.

Hai miền Triều Tiên mở văn phòng liên lạc
SEOUL - Hai miền bán đảo Triều Tiên đã mở văn phòng liên lạc ở thành phố Kaesong, Bắc Hàn, trước chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae In vào tuần tới. "Một chương mới trong lịch sử được mở ra hôm nay", Bộ Trưởng Hợp Nhất Nam Hàn Cho Myoung Gyon nói trong buổi lễ khánh thành hôm thứ Sáu, và gọi văn phòng là "một biểu tượng khác của hòa bình cùng được tạo ra bởi miền nam và miền bắc.”
Trưởng phái đoàn Bắc Hàn Ro Son Gwon sau đó đáp lại bằng lời lẽ thân thiện, nói việc thành lập văn phòng liên lạc "là trái ngọt được vun trồng bởi người dân hai miền nam, bắc.” Văn phòng liên lạc nằm ở thành phố Kaesong, nơi từng thuộc về miền nam bán đảo Triều Tiên sau khi Moscow và Washington chia đôi bán đảo trong những ngày cuối Đệ Nhị Thế Chiến. Tuy nhiên, thành phố thuộc về chính quyền Bình Nhưỡng sau cuộc chiến 1950-1953.
Tòa nhà 4 tầng bao gồm các văn phòng riêng của Nam Hàn và Bắc Hàn, cùng một phòng họp chung. Bộ Hợp Nhất Nam Hàn nói nơi này sẽ trở thành "một điểm thảo luận và trao đổi 24/7" nhằm thúc đẩy quan hệ liên Triều, cải thiện quan hệ Mỹ - Triều, và xoa dịu căng thẳng quân sự. Văn phòng sẽ được điều hành bởi khoảng 20 nhân viên của mỗi bên, dẫn đầu là một viên chức tương đương cấp phó bộ trưởng. Hai miền Triều Tiên đã theo đuổi các dự án chung trong nhiều lĩnh vực kể từ sau hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 4, bất chấp việc phi hạt nhân hóa bán đảo vẫn chưa có tiến triển rõ ràng. Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae In sẽ bay đến Bình Nhưỡng vào ngày 17 tháng 9 để gặp Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un, với hy vọng thúc đẩy quá trình đàm phán giải trừ hạt nhân vẫn đang trì trệ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT