Thế Giới

Hoa Kỳ trả lại Nam Hàn ngọc ấn bị đánh cắp trong chiến tranh

Saturday, 01/07/2017 - 09:37:04

Đây là lần thứ 3 Washington trao trả cổ vật cho Seoul. Năm 2013, Hoa Kỳ đã trao trả chiếc máy in tiền đầu tiên của Nam Hàn, và năm kế tiếp đó, Hoa Kỳ trao trả thêm 9 ấn triện hoàng gia.


Hai chiếc ấn hoàng gia được trao trả.

SEOUL – Sau chuyến thăm Hoa Kỳ, tân tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in đã quay về quê nhà cùng 2 ấn triện hoàng gia, bị đánh cắp trong Cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953, cách đây hơn nửa thế kỷ. Hai ấn triện, được chế tạo từ thế kỷ 16 và 17, có giá trị tổng cộng là $1.5 triệu Mỹ kim.


Việc "hồi hương" 2 chiếc ấn cổ thời Chosun là thành quả sau nhiều năm vận động của chính phủ Nam Hàn. Tổng Thống Moon đã nhận lại 2 ấn triện hình con rùa trong buổi lễ diễn ra ở Washington hôm thứ Sáu. Hai chiếc ấn này sẽ về đến Nam Hàn vào Chủ Nhật, và dự kiến sẽ được triển lãm cho công chúng vào tháng 8. Từ năm 2007 đến nay, Hoa Kỳ đã trả khoảng 8,000 cổ vật cho hơn 30 quốc gia.

Triều đại Chosun tồn tại trên bán đảo Triều Tiên từ năm 1392 đến năm 1910, khi Nhật Bản đưa quân sang đô hộ. Chiếc ấn cổ hơn, được làm năm 1547 bằng đồng mạ vàng, thuộc về hoàng hậu Munjeong (1501-1565), người vợ thứ ba của vua Jungjong, hoàng đế thứ 11 của triều Chosun. Chiếc còn lại là ấn ngọc được làm vào năm 1651, nhân dịp vua Hyojong sắc phong thái tử. Chiếc ấn này được cho là bị lấy trộm trong giai đoạn Nhật cai trị Nam Hàn, từ 1910 đến 1945.

Các cuộc điều tra được bắt đầu tại Hoa Kỳ, sau khi ấn đồng của Hoàng hậu Munjeong được phát hiện tại một bảo tàng ở Los Angeles năm 2013. Ấn ngọc của Vua Hyeonjong được tìm thấy trong một bộ sưu tập tư nhân. Hai món cổ vật được chính quyền Hoa Kỳ bảo vệ nghiêm ngặt, sau khi Nam Hàn tuyên bố đây là các món đồ bị đánh cắp từ nước này.

Đây là lần thứ 3 Washington trao trả cổ vật cho Seoul. Năm 2013, Hoa Kỳ đã trao trả chiếc máy in tiền đầu tiên của Nam Hàn, và năm kế tiếp đó, Hoa Kỳ trao trả thêm 9 ấn triện hoàng gia.

Hàng chục ngàn món đồ cổ trên bán đảo Triều Tiên đã bị buôn lậu ra nước ngoài, trong thời kỳ Nhật Bản cai trị (1910-1945) cũng như trong thời Chiến tranh Triều Tiên.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT