Hoa Kỳ

Hoa Kỳ trả các cổ vật của tỷ phú cho Do Thái

Tuesday, 22/03/2022 - 06:28:21

Đây là những cổ vật quý hiếm và tinh xảo, được chế tạo từ hàng ngàn năm trước, từng bị trộm cắp và buôn lậu.


Vài món cổ vật của tỷ phú Michael Steinhardt từng bị tịch thu. (Manhattan District Attorney's Office)

 

 

Vào thứ Ba, công tố viên New York thông báo trả lại cho Israel số cổ vật trị giá $5 triệu Mỹ kim, bị tịch thu từ tỷ phú Michael Steinhardt. Số cổ vật này trước đó đã được xác định là đồ vật bị lấy trộm.

Theo Biện Lý Alvin Bragg của Quận Manhattan, tổng cộng 39 cổ vật đã được trả về Israel, bao gồm hai mặt nạ bằng vàng có niên đại 5,000 năm trước Công Nguyên, có giá trị đến $500,000 Mỹ kim, và một bộ gồm ba mặt nạ người chết, có niên đại 6,000 đến 7,000 năm trước Công Nguyên, có giá trị tổng cộng $650,000 Mỹ kim.

“Đây là những cổ vật quý hiếm và tinh xảo, được chế tạo từ hàng ngàn năm trước, từng bị trộm cắp và buôn lậu,” ông Bragg nói. “Văn phòng của chúng tôi hãnh diện được đưa các hiện vật lịch sử này về với nguồn gốc của chúng.”

Các cổ vật được trả cho Israel lần này là một phần trong nhóm các cổ vật bị trộm, trị giá $70 triệu Mỹ kim, được tỷ phú Steinhardt đồng ý giao lại cho chính phủ vào tháng 12 năm ngoái để tránh bị truy tố.

Theo thỏa thuận, tỷ phú Steinhardt bị cấm sở hữu cổ vật vĩnh viễn. Nhiều món đồ thu giữ từ ông Steinhardt đã được trả cho Hy Lạp và Jordan. Theo luật sư của ông Steinhardt, vị tỷ phú đã mua cổ vật từ các đại lý mà ông tin là có quyền sở hữu hợp pháp đối với món đồ.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT