Hoa Kỳ

Hoa Kỳ sắp thử nghiệm đánh chặn hỏa tiễn liên lục địa từ căn cứ Vandenberg

Friday, 26/05/2017 - 08:24:32

Trung Tướng Thủy Quân Lục Chiến Vincent Stewart, giám đốc cơ quan Tình Báo Quốc Phòng, vào tuần trước nói rằng, nếu không bị kềm chế, Kim Jong Un trước sau gì cũng sẽ thành công.


Một vụ thử hỏa tiễn của Bắc Hàn. (Hình: Getty Images)


Để đề phòng trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Bắc Hàn, Ngũ Giác Đài sẽ lần đầu tiên thử bắn hạ một hỏa tiễn liên lục địa (ICBM), trong cuộc thử nghiệm dự kiến diễn ra vào tuần tới tại California. Cuộc thử nghiệm sẽ mô phỏng tình huống một hỏa tiễn ICBM của Bắc Hàn bắn về lãnh thổ Hoa Kỳ, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu.

Các hỏa tiễn đánh chặn của Hoa Kỳ lâu nay vẫn chưa thật sự hiệu quả, khi chỉ thành công 9 trong 17 lần thử nghiệm từ năm 1999 đến nay. Cuộc thử nghiệm gần nhất, diễn ra tháng 6, 2014, đã thành công, nhưng 3 cuộc thử nghiệm liên tiếp trước đó đều thất bại. Hệ thống này được phát triển từ một dự án nhiều tỷ Mỹ kim, khởi sự theo đề nghị năm 1983 của Tổng Thống Ronald Reagan về một giải pháp “Star Wars – Chiến tranh giữa các vì sao,” để đối phó với nguy cơ bị tấn công bằng hỏa tiễn trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, với đối thủ duy nhất khi đó là Liên Xô.

Bắc Hàn hiện nay là mối quan tâm chính về an ninh đối với Hoa Kỳ, vì Chủ Tịch Kim Jong Un của nước này từng thề sẽ chế tạo một hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử, đủ sức bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Bình Nhưỡng cho tới nay vẫn chưa bắn thử bất kỳ hỏa tiễn liên lục địa (ICBM) nào, nhưng Ngũ Giác Đài tin rằng, Bắc Hàn đang cố gắng đẩy nhanh quá trình hoàn thiện loại hỏa tiễn này.

Trung Tướng Thủy Quân Lục Chiến Vincent Stewart, giám đốc cơ quan Tình Báo Quốc Phòng, vào tuần trước nói rằng, nếu không bị kềm chế, Kim Jong Un trước sau gì cũng sẽ thành công.

Ngũ Giác Đài có rất nhiều hệ thống phòng thủ hỏa tiễn, nhưng hệ thống dùng để đối phó với loại hỏa tiễn ICBM tiềm năng của Bắc Hàn lại là hệ thống đang có nhiều trở ngại kỹ thuật nhất. Nhiều chuyên gia cho rằng, đây là hệ thống không đáng tin cậy nhất của Hoa Kỳ.

Về cơ bản, hành động phòng thủ sẽ là bắn 1 hỏa tiễn vào không trung khi nhận được cảnh báo về một hỏa tiễn thù địch. Hỏa tiễn phòng thủ sẽ thả ra một thiết bị dài 5 foot, gọi là “kill vehicle – xe tiêu diệt,” sử dụng hệ thống dẫn đường để bay đến đường đi của đầu đạn thù địch, và phá hủy đầu đạn này bằng lực va chạm. Hệ thống này có tên chính thức là “Ground-based Midcourse Defense system – hệ thống phòng thủ giữa đường,” và Ngũ Giác Đài mô tả kỹ thuật này giống như việc dùng 1 viên đạn để bắn 1 viên đạn khác.
Cơ quan Phòng thủ hỏa tiễn của Ngũ Giác Đài, chịu trách nhiệm phát triển và thử nghiệm hệ thống, sẽ thực hiện cuộc đánh chặn thử nghiệm vào thứ Ba tới. Một hỏa tiễn đánh chặn sẽ được phóng lên từ ống phóng ngầm tại Căn cứ Không quân Vandenberg tại California. Trong khi đó, hỏa tiễn mô phỏng hỏa tiễn ICBM thù địch sẽ được bắn từ quần đảo Kwajalein trên Thái Bình Dương. Theo lịch trình dự kiến, “xe tiêu diệt” sẽ bắn trúng đầu đạn giả định ở khu vực cao trên Thái Bình Dương.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT