Hoa Kỳ

Hoa Kỳ sắp thử hỏa tiễn sau khi rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Nga

Friday, 02/08/2019 - 07:43:49

Ngoại Trưởng Mike Pompeo vào thứ Sáu cho biết Washington đã chính thức rút khỏi Hiệp ước hạt nhân INF với Nga, và đang chuẩn bị cho việc thử nghiệm một hỏa tiễn hành trình phi hạt nhân trên bệ phóng di động, nhằm thách thức Moscow. Một viên chức quốc phòng cho biết


Ngoại Trưởng Mike Pompeo vào thứ Sáu cho biết Washington đã chính thức rút khỏi Hiệp ước hạt nhân INF với Nga, và đang chuẩn bị cho việc thử nghiệm một hỏa tiễn hành trình phi hạt nhân trên bệ phóng di động, nhằm thách thức Moscow. Một viên chức quốc phòng cho biết hỏa tiễn mới sẽ được thử nghiệm trong vài tuần tới, và đây là câu trả lời cho việc “Nga nhiều năm không tuân thủ INF.” Tuy nhiên, viên chức này thêm rằng Hoa Kỳ sẽ cần vài năm để có thể sử dụng vũ khí này trong quân đội.
Tuy nhiên, hồi tháng 3 năm nay, Ngũ Giác Đài nói rằng hỏa tiễn phóng từ mặt đất này có thể sẵn sàng để điều động trong vòng 18 tháng. Sau khi INF chấm dứt, Hoa Kỳ và Nga chỉ còn lại duy nhất 1 hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân là New START. Nếu hiệp ước này không được đàm phán lại sau khi kết thúc vào năm 2021, hai nền quân sự hàng đầu thế giới sẽ có thể phát triển kho vũ khí mà không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT