Hoa Kỳ

Hoa Kỳ sắp hành quyết một phụ nữ sau 70 năm

Friday, 16/10/2020 - 07:13:03

Bà Montgomery bị kết tội vì siết cổ chết một phụ nữ mang thai để cướp con tại Missouri, sẽ bị hành quyết bằng thuốc độc tại Indiana.


Tử tù Lisa Montgomery (trái) và nạn nhân Bobbi Jo Stinnett.

 

Bộ Tư Pháp đã lên kế hoạch thực hiện vụ hành quyết đầu tiên đối với một phụ nữ trong gần 70 qua. Theo đó, tử tù Lisa Montgomery, bị kết tội giết người vào năm 2004, sẽ bị hành quyết vào ngày 8 tháng 12.

Bà Montgomery, bị kết tội vì siết cổ chết một phụ nữ mang thai để cướp con tại Missouri, sẽ bị hành quyết bằng thuốc độc tại nhà tù Terre Haute ở Indiana.

Trước đó, người phụ nữ cuối cùng bị chính phủ Hoa Kỳ hành quyết là bà Bonnie Heady, chết trong phòng hơi ngạt tại Missouri vào năm 1953, theo Trung tâm thông tin về án tử hình.

Bộ Tư Pháp vào thứ Sáu cũng thông báo sẽ hành quyết tử tù Brandon Bernard vào ngày 10 tháng 12, là kẻ đã cùng các đồng phạm sát hại 2 mục sư trẻ vào năm 1999. Đây sẽ là các vụ hành quyết thứ 8 và thứ 9 được chính quyền liên bang thực hiện trong năm 2020.

Vào năm ngoái, chính quyền Trump thông báo Văn phòng quản lý nhà tù sẽ đổi sang quy tắc mới, chỉ dùng 1 loại thuốc trong các vụ hành quyết bằng thuốc độc, thay vì kết hợp 3 loại thuốc như từng được dùng trong vụ hành quyết tử tù liên bang cuối cùng vào năm 2003.

Đến tháng 7 năm nay, chính quyền Trump đã thực hiện vụ hành quyết tử tù liên bang đầu tiên sau 17 năm tạm đình chỉ.  Việc chính phủ dùng loại thuốc tử hình mới đã dẫn đến cuộc chiến pháp lý ngắn.

Vào tháng 8 vừa qua, một quan tòa liên bang tại Hoa Thịnh Đốn tuyên bố Bộ Tư Pháp đã vi phạm đạo luật Thực Phẩm, Thuốc, và Mỹ Phẩm khi không có toa thuốc của bác sĩ để quản lý thuốc độc. Tuy nhiên, tòa kháng án phán quyết rằng sự vi phạm này “không dẫn đến các tổn hại không thể sửa chữa,” và cho phép chính quyền liên bang tiếp tục thi hành án tử hình.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT