Thế Giới

Hoa Kỳ sắp dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đã chích ngừa

Friday, 15/10/2021 - 07:58:33

Các đồng minh đã thúc giục chính phủ Biden dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh và đã ca ngợi quyết định của Tòa Bạch Ốc.

Hành khách Luis Mostacero đang được xét nghiệm Covid-19 tại phi trường quốc tế O’Hare tại Chicago tháng Năm, 2021. (Chris Sweda/ Chicago Tribune/ Tribune News Service via Getty Images)

 

Tòa Bạch Ốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với các du khách quốc tế đã chích ngừa đầy đủ, bắt đầu từ ngày 8 tháng 11, chấm dứt lệnh cấm vốn đã kéo dài suốt 21 tháng qua.

Lệnh cấm nhập cảnh để đề phòng Covid-19 đã khiến hàng triệu người không thể đến Hoa Kỳ, từ các nước như Trung Quốc, Canada, Mexico, Ấn Độ, phần lớn Âu Châu và nhiều nơi khác.

Lệnh cấm gây ảnh hưởng nặng đến ngành du lịch Hoa Kỳ, gây tổn thất kinh tế cho nhiều thành phố biên giới, và khiến nhiều người không thể gặp thân nhân.

Các đồng minh của Hoa Kỳ trong thời gian qua đã thúc giục chính phủ Biden dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh, và nhiều nước đã ca ngợi quyết định hôm thứ Sáu của Tòa Bạch Ốc.

Thông qua mạng Twitter, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Kevin Munoz đã xác nhận ngày dỡ bỏ lệnh cấm là ngày 8 tháng 11.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT