Thế Giới

Hoa Kỳ, Israel phóng thử vũ khí chuyên đánh chặn hỏa tiễn Iran

Monday, 29/07/2019 - 07:02:11

Israel và Hoa Kỳ hôm Chủ Nhật đã thử thành công hệ thống phòng không Arrow-3, vũ khí có khả năng tiêu diệt hỏa tiễn đạn đạo ngoài khí quyển.

ALASKA - Israel và Hoa Kỳ hôm Chủ Nhật đã thử thành công hệ thống phòng không Arrow-3, vũ khí có khả năng tiêu diệt hỏa tiễn đạn đạo ngoài khí quyển. "Tổ chức Phòng thủ hỏa tiễn Israel (IMDO) và Cơ quan Phòng thủ hỏa tiễn Hoa Kỳ (MDA) đã hoàn tất đợt thử nghiệm hệ thống lá chắn Arrow-3 tại tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ. Hệ thống đánh chặn thành công 2 mục tiêu mô phỏng hỏa tiễn đạn đạo bên ngoài khí quyển,” Bộ Quốc Phòng Israel thông báo.

Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi đợt thử nghiệm, nói rằng Israel đã cho thấy khả năng đối phó với "hỏa tiễn đạn đạo phóng từ Iran hay bất kỳ nơi nào.” Hành động thái này diễn ra ngay sau vụ Iran phóng hỏa tiễn đạn đạo tầm trung Shahab-3 có tầm bắn gần 1,000 cây số và mang được đầu đạn hạt nhân.

Không quân Israel từng thử nghiệm thành công hệ thống Arrow-3 hồi đầu năm nay. Đợt bắn thử chung của IMDO và MDA dự kiến diễn ra vào tháng 5, 2018 nhưng bị hủy do trục trặc kỹ thuật. Hệ thống đánh chặn Arrow-3 do hãng Công nghiệp Hàng không không gian Israel (IAI) và hãng Boeing của Hoa Kỳ hợp tác phát triển. Mỗi trái đạn Arrow-3 có giá khoảng $3 triệu Mỹ kim, có thể đánh trúng mục tiêu từ khoảng cách 2,400 cây số và độ cao 100 cây số.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT