Thế Giới

Hoa Kỳ có thể ngừng huấn luyện phi công F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Wednesday, 29/05/2019 - 07:17:28

Truyền thông dẫn các nguồn tin ẩn danh vào thứ Ba cho biết Hoa Kỳ đang nghiêm túc cân nhắc việc ngừng huấn luyện phi công F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Ankara quyết tâm mua hỏa tiễn phòng không S-400 Nga, bất chấp phản đối từ Washington.


Truyền thông dẫn các nguồn tin ẩn danh vào thứ Ba cho biết Hoa Kỳ đang nghiêm túc cân nhắc việc ngừng huấn luyện phi công F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Ankara quyết tâm mua hỏa tiễn phòng không S-400 Nga, bất chấp phản đối từ Washington. Tuy nhiên, Ngũ Giác Đài vẫn quyết định về ý tưởng này. Không quân Hoa Kỳ đang huấn luyện các phi công Thổ Nhĩ Kỳ điều khiển chiến đấu cơ F-35 tại căn cứ Luke ở Arizona. Hiện chưa rõ các phi công này có phải rời Hoa Kỳ nếu lệnh đình chỉ huấn luyện được đưa ra hay không.

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ký thỏa thuận mua hỏa tiễn S-400 trị giá $2.5 tỷ vào tháng 12, 2017. Hoa Kỳ liên tục phản đối hợp đồng này, cho rằng hệ thống S-400 không phù hợp với thiết bị của NATO và lo ngại nguy cơ bí mật của F-35 sẽ rơi vào tay Nga. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ vào đầu tháng 4 đã ngừng chuyển giao phụ tùng F-35 cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm trừng phạt Ankara. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn quyết tâm theo đuổi hợp đồng mua hỏa tiễn, liên tục khẳng định quyền lựa chọn đối tác cung cấp vũ khí, và cho rằng việc mua S-400 là vấn đề sống còn với nền quốc phòng nước này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT