Thế Giới

Hồ nước cạn sạch chỉ sau 1 đêm

Tuesday, 28/06/2016 - 10:31:24

Không những vậy, khu vực này còn có nhiều hang động. Nhiều người cho rằng, có thể trần hang động nào đó đã bị nứt khiến nước trôi tuột xuống dưới. Mọi người không hiểu chuyện gì đang diễn ra và hy vọng nước sẽ trở lại trong hồ. Ai cũng sợ hồ nước Lyubimove kế bên cũng sẽ gặp phải số phận cạn nước tương tự.

NGA - Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, một hồ nước ở Nga đã không còn một giọt nước hay con cá nào và chỉ để lại một mặt đất nứt nẻ. Hồ Peschera rộng 200 mét và sâu 9 mét nằm ở trong rừng làng Ostashata gần núi Ural từ lâu. Thế nhưng gần đây, người dân lại báo tin rằng cả một hồ nước đã biến mất. Những gì họ thấy khi mặt trời lên là một vũng nước và một cái hố. Họ thậm chí còn không thấy xác một con cá hay bất kỳ vật nào.

Tuy nhiên, người dân cũng phát hiện ra một hố sâu kỳ lạ dưới đáy hồ, và họ cho rằng có thể nước đã rút đi qua hố đất sụp này. Một trong những giả thuyết đặt ra là cái hố này là hậu quả của trận động đất 4.1 độ richter xảy ra ở thành phố Sverdlovsk gần đó. Một giả thuyết khác là các công trường xây dựng đã ảnh hưởng đến hồ.

Không những vậy, khu vực này còn có nhiều hang động. Nhiều người cho rằng, có thể trần hang động nào đó đã bị nứt khiến nước trôi tuột xuống dưới. Mọi người không hiểu chuyện gì đang diễn ra và hy vọng nước sẽ trở lại trong hồ. Ai cũng sợ hồ nước Lyubimove kế bên cũng sẽ gặp phải số phận cạn nước tương tự.

Người phụ nữ bị kềm rớt từ lầu cao đâm thẳng vào đầu
TRUNG QUỐC – Hôm 24 tháng 6), một phụ nữ cao tuổi ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã phải vào bệnh viện vì bị một chiếc kềm cắm xuyên vào hộp sọ. Nạn nhân là bà Wang Youfang, 58 tuổi. Được biết, khi bà đang dắt cháu gái đi qua sân sau của khu chung cư, thì một chiếc kềm bất ngờ rơi từ tòa nhà 31 tầng xuống và cắm thẳng vào đầu bà. Nạn nhân vẫn còn tỉnh táo khi những người xung quanh gọi xe cấp cứu.

Do mức độ nghiêm trọng của vết thương, ca cấp cứu này đã phải chuyển bệnh viện đến 2 lần mới có đủ các điều kiện để thực hiện phẫu thuật hộp sọ. Chiếc kềm đã cắm sâu trong não của bà 15 cm,và phải 14 tiếng sau, nạn nhân mới được phẫu thuật để lấy dị vật ra. Cảnh sát vẫn đang điều tra sự việc và một nghi can đã bị bắt. Tòa nhà nơi xảy ra sự việc sẽ bị buộc phải tăng thêm biện pháp an toàn.

Theo các thông tin mới nhất, bà Youfang hiện vẫn chưa tỉnh lại. Các bác sĩ cho biết bà vẫn có nguy cơ bị nhiễm trùng rất cao trong 2 tuần tới, bởi chiếc kềm rất dơ và vết thương của bà rất sâu, nên khó làm sạch hoàn toàn. Trước đây cũng từng có nhiều người bị chấn thương hộp sọ nặng gây ra bởi tai nạn, ẩu đả hay đùa nghịch. Nhưng ca chấn thương hiện nay của bà Youfang là đặc biệt nghiêm trọng và hy hữu.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT