Thế Giới

Hộ chiếu Nhật có quyền lực nhất thế giới năm 2020, Việt Nam hạng 88

Friday, 10/01/2020 - 07:28:16

Tổ chức Henley Passport Index vừa công bố bảng xếp hạng hộ chiếu thế giới.


(Getty Images)


TOKYO – Tổ chức Henley Passport Index vừa công bố bảng xếp hạng hộ chiếu thế giới. Theo đó, Nhật Bản đứng đầu danh sách trong ba năm liên tiếp khi công dân nước này được miễn thị thực, hoặc chỉ phải xin visa khi nhập cảnh, tại 191 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới (tương đương 191 điểm). Theo sau Nhật Bản cũng là 2 nước châu Á, gồm Singapore và Nam Hàn.
Hộ chiếu của Hoa Kỳ xếp hạng 8 với 184 điểm. Thứ hạng của một số nước châu Á khác gồm Malaysia hạng 13 (178 điểm), Thái Lan hạng 65 (78 điểm), và Indonesia hạng 72 (71 điểm). Hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 88 trên 107, đồng hạng với Cambodia, Madagascar, Mali và Niger.
Trong khi đó, một số nước có thứ hạng thấp nhất gồm Syria hạng 105 với 29 điểm, Iraq hạng 106 với 28 điểm, và sau cùng là Afghanistan hạng 107 với 26 điểm. Tiến Sĩ Christian Kaelin, chủ tịch Henley and Partners, nhận xét thứ hạng cao của hộ chiếu các nước châu Á cho thấy lợi ích của các chính sách mở cửa và tiềm năng của những hiệp ước thương mại song phương.
Bảng xếp hạng Henley Passport Index được công nhận và đánh giá cao nhất vì sử dụng dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), và cung cấp hướng dẫn dễ dàng cho khách du lịch biết nơi nào họ có thể đến mà không cần xin visa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT