Thế Giới

Hình ảnh đầu tiên về mảnh vỡ máy bay Ai Cập

Saturday, 21/05/2016 - 08:46:17

Những thông điệp cảnh báo mà hệ thống điện toán của phi cơ A320 tự động gởi tới trạm không lưu mặt đất cho thấy có khói bốc ra từ toilet gần buồng lái, ngay sau khi máy bay vào không phận Ai Cập. Dữ liệu từ Hệ thống Cảnh báo và Xử lý Liên lạc Máy bay (ACARS) dường như cũng cho thấy dấu hiệu trục trặc ở bộ phận điều khiển và máy điện toán.


CAIRO - Quân đội Ai Cập hôm thứ Bảy đã công bố những hình ảnh đầu tiên về các vật thể phát hiện trong quá trình tìm kiếm chiếc máy bay EgyptAir rơi trên Địa Trung Hải. Các vật thể được tìm thấy bao gồm áo phao, một số bộ phận của ghế ngồi, hành lý cùng những đồ đạc có biểu tượng của EgyptAir khá rõ ràng. Những hình ảnh mới nhất về mảnh vỡ máy bay EgyptAir xuất hiện trên trang Facebook của phát ngôn viên Lực lượng an ninh Ai Cập.
Chiếc máy bay số hiệu MS804 chở 56 hành khách và 10 nhân viên phi hành đoàn khởi hành từ Paris, Pháp, đi Cairo, Ai Cập, biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 2 giờ rưỡi sáng 19 tháng 5. Nhà chức trách xác nhận phi cơ đã rơi xuống Địa Trung Hải. Nhà chức trách Ai Cập hôm thứ Sáu cho biết, quân đội nước này đã tìm thấy một số thi thể, được cho là của những người trên máy bay. Tuy nhiên, đội tìm kiếm vẫn chưa xác định được vị trí của phần thân chính máy bay.
Những thông điệp cảnh báo mà hệ thống điện toán của phi cơ A320 tự động gởi tới trạm không lưu mặt đất cho thấy có khói bốc ra từ toilet gần buồng lái, ngay sau khi máy bay vào không phận Ai Cập. Dữ liệu từ Hệ thống Cảnh báo và Xử lý Liên lạc Máy bay (ACARS) dường như cũng cho thấy dấu hiệu trục trặc ở bộ phận điều khiển và máy điện toán.

Thủ lĩnh al-Qaeda ở Pakistan bị tiêu diệt
PUNJAB - Thủ lĩnh chi nhánh của al-Qaeda ở Pakistan bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích tại thành phố phía đông nước này. Ít nhất 8 tay súng al-Qaeda và Taliban, bị nghi có ý định tấn công các cơ sở giáo dục tại tỉnh Punjab, Pakistan, hôm 18 tháng 5 đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch an ninh diễn ra ở thành phố Multan, theo tin tức công bố hôm thứ Bảy. Trong số những kẻ thiệt mạng có thủ lĩnh tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Pakistan Tayyab Nawaz, mật danh Hafiz Abdul Mateen.
Dựa trên thông tin tình báo, cảnh sát Pakistan đã mở cuộc bố ráp khi các tay súng đang họp bàn về kế hoạch tấn công một trường đại học ở Multan. Chiến dịch được thực hiện bởi nhóm hành động chung từ Cơ quan Chống khủng bố (CTD) và cơ quan Tình báo Nội bộ Pakistan (ISI).
Thi thể các tay súng được đưa tới bệnh viện Nishtar để khám nghiệm tử thi rồi chuyển đến một địa điểm không xác định. Sau sự việc, cảnh sát Multan đã ban bố cảnh báo về việc al-Qaeda có thể tấn công các cơ sở giáo dục tại 3 thành phố ở tỉnh Punjab. Tayyab Nawaz bị cáo buộc là kẻ chủ mưu vụ đánh bom nhằm vào một đền thờ ở thành phố Rawalpindi hồi tháng 12, 2009, khiến 36 người chết, trong đó có 17 trẻ em và 9 binh sĩ quân đội Pakistan.

Vua Thái Lan bị tràn dịch não lần hai
BANGKOK - Vua Bhumibol Adulyadej của Thái Lan vừa phải trải qua một đợt điều trị chứng tràn dịch não. Phủ Nội vụ Hoàng gia Thái Lan đêm thứ Sáu thông báo, các bác sĩ đã phát hiện não của nhà vua Bhumibol có nhiều dịch và quyết định cấp cứu để khắc phục tình trạng này. "Chúng tôi nhận thấy những chuyển động khác lạ trên cơ mặt nhà vua. Các bác sĩ cho chụp X-quang và phát hiện sự dư thừa chất dịch bất thường ở não và xương sống", thông báo cho biết. "Các bác sĩ hoàng gia đã đặt ống thông và kết quả rất tốt.”
Hồi tháng 8, 2015, nhà vua cũng trải qua một đợt điều trị tương tự. Đây là lần cập nhật thứ hai về tình hình sức khỏe của Vua Bhumibol chỉ trong vòng 1 tuần. Hôm 14 tháng 5, cung điện nhà vua cho biết, ông phải dùng kháng sinh để điều trị sưng phổi và viêm khớp gối. Ông Bhumibol phải nằm viện suốt hơn 1 năm qua vì nhiều chứng bệnh khác nhau. Lần gần đây nhất ông rời bệnh viện ở thủ đô Bangkok và xuất hiện trước công chúng là vào tháng Giêng năm nay.
Ông Bhumibol, 88 tuổi, là nhà vua cầm quyền lâu nhất thế giới. Những lo ngại về tình hình sức khỏe của ông, cũng như điều gì sẽ xảy ra khi triều đại vua Bhumibol kết thúc, đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu ở Thái Lan.

Tổng thống Nga bị kiện trong vụ rơi máy bay MH17
MOSCOW - Gia đình các nạn nhân trong vụ rơi máy bay MH17 ở miền đông Ukraine hồi năm 2014 đang kiện Tổng thống Nga Vladimir Putin và chính phủ nước này, yêu cầu bồi thường. Gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong sự việc xảy ra cách đây gần 2 năm kiện ông Putin và Nga lên Tòa án Nhân quyền châu Âu, yêu cầu được bồi thường $7.2 triệu Mỹ kim cho mỗi người.
Đơn kiện do công ty luật LHD Lawyers, trụ sở ở Sydney, Úc, trình lên tòa từ hôm 9 tháng 5, đại diện cho 33 người Úc, New Zealand và Malaysia, là thân nhân của những người thiệt mạng trong vụ tai nạn. Các văn bản của LHD Lawyers cáo buộc Nga che giấu mối liên quan của mình với sự việc.
Tuy nhiên, tranh cãi về chuyện xảy ra với MH17 và những người chịu trách nhiệm tới nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Phương Tây nghi ngờ phe ly khai Ukraine và Nga, trong khi phía Nga và phe ly khai Ukraine phủ nhận, cáo buộc chính phủ Ukraine đứng sau sự việc. Báo cáo của Ủy ban An toàn Hòa Lan công bố tháng 10 năm ngoái kết luận, MH17 bị bắn hạ bằng hỏa tiễn BUK do Nga sản xuất tại khu vực do phe ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine. Nhưng, báo cáo không kết luận lực lượng nào đã bắn hỏa tiễn. Máy bay MH17 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ngày 17 tháng 7, 2014 khiến toàn bộ 298 người trên khoang, hầu hết là công dân Hòa Lan, thiệt mạng.

Ấn bán smartphone rẻ nhất thế giới, giá $1.5
NEW DELHI - Các nhà sản xuất Ấn Độ liên tục chạy đua ra smartphone với giá rẻ "giật mình". Lần này, hãng Namotel vừa giới thiệu mẫu điện thoại Acche Din với giá chỉ 99 Rupee (khoảng $1.5 Mỹ kim). Sản phẩm có màn hình HD 4 inch, RAM 1 GB, chạy Android, được bán từ ngày 25 tháng 5.
Trong một cuộc họp báo, đại diện công ty cho biết Namotel Acche Din sẽ cho đặt trước từ ngày 17 đến 25 tháng 5 trên trang namotel.com của công ty. Tuy nhiên, website này thông báo đang nâng cấp và ngừng đặt hàng. Một cách khác là ghi danh thông qua trang bemybanker.com, nhưng người dùng sẽ mất phí 199 Rupee (khoảng $3 Mỹ kim) để trở thành thành viên.
Công ty Namotel giới thiệu trên website: "Chúng tôi làm sản phẩm này để thể hiện tình yêu đối với đất nước Ấn Độ và đó là một sản phẩm 'Make in India'. Thiết bị được bán hạn chế và chỉ dành cho Ấn Độ". Trang web này cũng cho biết, mẫu điện thoại Acche Din được giảm giá từ 2,999 Rupee xuống còn 99 Rupee.

Bắc Hàn bất ngờ kêu gọi Nam Hàn đàm phán
BÌNH NHƯỠNG – Chính phủ Bắc Hàn hôm thứ Sáu đã lên tiếng thúc giục Nam Hàn chấp nhận lời đề nghị đàm phán để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Hãng tin KCNA của Bắc Hàn hôm thứ Sáu đã công bố một bức thư ngỏ, theo đó Ủy ban Quốc phòng Bắc Hàn thúc giục Nam Hàn phải có những bước đi khẩn cấp, để vượt qua gia đoạn khủng hoảng hiện tại trong quan hệ giữa hai miền. Bức thư viết, Nam Hàn phải có phản hồi với lời đề nghị đối thoại, và khẳng định hòa bình không thể đạt được qua nòng súng.
Seoul trước đó đã khước từ lời đề nghị của Bắc Hàn. Bộ Quốc phòng Nam Hàn hôm thứ Sáu cũng nói rằng Nam Hàn không cho rằng cử chỉ mới của Bắc Hàn là nghiêm túc. Nam Hàn trước đó cho rằng phần lớn phát biểu của lãnh đạo Bắc Hàn tại đại hội đảng vừa qua là nhằm ca ngợi chương trình nguyên tử của nước này.

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới khởi hành chuyến đầu tiên
ANH QUỐC - Du thuyền lớn nhất thế giới “Harmony of the Seas” khởi hành từ cảng Southampton của Anh hôm Chủ Nhật, bắt đầu chuyến hành trình ra biển đầu tiên của mình. "Harmony of the Seas là con tàu du lịch lớn nhất thế giới, với trọng tải 226,963 tấn có sức chứa 5,479 hành khách và 2,100 thủy thủ đoàn.
“Tàu lớn hơn sẽ cho phép chúng ta đặt trên đó nhiều cơ sở vật chất, cung cấp cho mọi người chuyến du lịch biển thú vị", Stuart Leven, giám đốc quản lý hãng tàu thủy Royal Caribbean International của Anh và Ireland cho biết. “Harmony of the Seas” (Giai điệu của biển) là con tàu thứ 25 trong đội tàu của Royal Caribbean International, trị giá $1 tỷ Mỹ kim và mất 2.5 năm hoàn thiện. Nó sẽ rời cảng Southampton hôm 22 tháng 5 trong hành trình dài 4 đêm, sau đó sẽ lần lượt ghé vào cảng Barcelona, Maseille, Florence, Rome và Naples.

Người đàn ông Trung Quốc bị chẩn đoán nhầm nhiễm HIV suốt 10 năm
HÀ NAM – Một người đàn ông ở Hà Nam, Trung Quốc, đã trải qua quãng thời gian khốn khổ, khi bị chẩn đoán nhầm là nhiễm HIV. Ông Yang Shoufa, 53 tuổi, bị kỳ thị suốt 10 năm vì kết quả chẩn đoán sai. "Cả cuộc đời tôi đã bị phá hủy", ông Yang chua chát nói. Vào năm 2004, người nông dân sống ở tỉnh Hà Nam này bị xác định dương tính với virus HIV khiến cho hàng xóm xa lánh. Ông Yang không biết mình nhiễm virus bằng cách nào. Ông chỉ bán máu ở chợ đen một lần vào năm 1992.
Ông Yang đã phải dùng hết số tiền tiết kiệm để mua thuốc chống HIV, song tình trạng ngày một xấu đi. Năm 2012, ông nhập viện vì ngã bệnh. Ở đó, báo cáo y tế cho thấy ông Yang không hề mắc HIV. Hàng loạt xét nghiệm chứng minh bệnh nhân âm tính với virus. Trên thực tế, ông Yang bị các bệnh khác như viêm thực quản và túi mật, loét dạ dày, phì tuyến tiền liệt.
Sau khi sự việc được phát hiện, Yang cùng gia đình đã yêu cầu bồi thường. Tháng 5 năm nay, ông nhận được 250,000 yuan, nhưng ông từ chối bởi cho rằng số tiền này không đủ để bù đắp cho các đau khổ mà ông đã chịu. Tại Trung Quốc, nhiều địa phương vẫn chưa hiểu rõ về HIV/AIDS khiến bệnh nhân bị kỳ thị nặng nề.

Nhà máy dệt bốc cháy ngùn ngụt, 1 người chết
HÀ NAO - Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy dệt ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào hôm thứ Bảy, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng do nhảy từ mái tòa nhà đang bốc cháy. Vụ hỏa hoạn bùng phát vào chiều 21 tháng 5 giờ địa phương, tại một nhà máy dệt tại Khu công nghiệp Trịnh Châu, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, sau vài tiếng nổ lớn.
Các tiếng nổ đã xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều. Lửa cháy dữ dội sau đó đã bao trùm tòa nhà và có thêm nhiều vụ nổ khác xảy ra sau đó. Nhiều người đã bị mắc kẹt do hỏa hoạn. Những tiếng la hét kêu gọi trợ giúp có thể được nghe thấy khi các công nhân chạy lên mái nhà, trong nỗ lực nhằm thoát khỏi đám cháy. Một người đã thiệt mạng khi nhảy xuống từ nóc nhà máy. Hiện nhà chức trách vẫn chưa thống kê được số người thương vong và tình trạng tổn thất.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT