Hoa Kỳ

Hầu hết cử tri California đều nghĩ rằng tình trạng thiếu nước là nghiêm trọng

Tuesday, 03/03/2015 - 07:52:31

Cứ 10 cử tri thì có chừng 4 người nói rằng họ cảm thấy các cơ sở chứa nước và cung cấp nước, hiện có của California, đều không thể đáp ứng nhu cầu của tiểu bang. Đây là một tỷ lệ cao hơn gấp hai lần, so với khi những người trả lời được hỏi cùng câu hỏi ấy trong năm 1980.

Bà: Evangeline Chavez nhận nước uống từ một người hảo tâm tại East Porterville, California ngày 11 tháng Hai, 2015. Những giếng nước trong vùng này, và hơn một chục địa phương khác, đã khô kiệt sau bốn năm bị hạn hán, khiến người dân thiếu nước uống. (Getty Images)

 

Gần như tất cả các cử tri California đều tin rằng tình trạng thiếu nước của tiểu bang là một vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên họ bị chia rẽ về chuyện có nên giảm bớt việc bảo vệ môi trường hay không, để đối phó tình trạng khan hiếm nước ấy. Một cuộc thăm dò dư luận Field Poll, được công bố trong tuần qua cho biết như vậy.
Những trận bão mùa đông đã trút xuống một mưa lượng mưa dày 1 foot (30 cm), trên nhiều vùng của California. Điều này làm dịu bớt tình trạng khô hạn, theo các chuyên gia hạn hán Hoa Kỳ cho biết. Nhưng đợt cứu chữa này chỉ làm đỡ bớt một chút trong nạn hạn hán đã bước sang năm thứ tư.
Trong số các cử tri được hỏi, có khoảng 94 phần trăm nói rằng tình trạng thiếu nước là nghiêm trọng. Hơn hai phần ba mô tả sự thiếu hụt này là hết sức nghiêm trọng. Những người trả lời ở miền bắc California, vùng Central Valley, và khu vực vịnh San Francisco, có xác suất cao hơn, so với những người trả lời ở miền nam California, nói rằng vấn đề này là cực độ.
Cứ 10 cử tri thì có chừng 4 người nói rằng họ cảm thấy các cơ sở chứa nước và cung cấp nước, hiện có của California, đều không thể đáp ứng nhu cầu của tiểu bang. Đây là một tỷ lệ cao hơn gấp hai lần, so với khi những người trả lời được hỏi cùng câu hỏi ấy trong năm 1980.
Ngoài ra, có một mức chia rẽ ý kiến gần bằng như vậy, về chuyện liệu việc bảo vệ môi trường hỗ trợ cho các sinh vật biển, cũng như cho vịnh San Francisco và vùng châu thổ hai sông Sacramento-San Joaquin, có nên được giảm bớt hay không. Có 50 phần trăm ủng hộ những biện pháp như vậy, và 46 phần trăm chống lại.
Cuộc thăm dò này đã hỏi qua điện thoại 1,241 cử tri ghi danh tại California, từ cuối tháng Một đến giữa tháng Hai. Các kết quả có một sai số lấy mẫu là cộng hoặc trừ 3.2 điểm phần trăm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT