Hoa Kỳ

Hàng trăm di dân xin tị nạn bị trả về Mexico để chờ xét duyệt

Sunday, 04/08/2019 - 11:39:01

Đây là biện pháp nhằm ngăn cản dòng người từ Trung Mỹ đổ xô đến Hoa Kỳ. Tính tổng cộng, cho đến nay, có 20,000 di dân đã bị gởi trả về Mexico, theo nhà chức trách nước này cho biết.

MATAMOROS – Chính phủ Hoa Kỳ đã gởi trả khoảng 900 di dân, hầu hết là người Trung Mỹ và người Cuba, về lại thành phố biên giới Matamoros của Mexico để chờ xét duyệt đơn xin tị nạn, kể từ khi chương trình “chờ đợi tại Mexico” bắt đầu được áp dụng tại đây vào 2 tuần trước. Nhóm người này nằm trong số 3,000 bị Hoa Kỳ gởi trả về bang Tamaulipas của Mexico để chờ làm thủ tục di trú. Trong khi đó, Bộ Ngoại Giao khuyến cáo công dân Mỹ tránh đi đến vùng biên giới, do mức độ bạo lực và nạn bắt cóc tăng quá cao.
Theo chương trình “chờ đợi ở Mexico,” những người di dân trình diện với nhà chức trách Hoa Kỳ và xin tị nạn sẽ được trả về Mexico, sau khi được cho ngày hẹn ra tòa di trú. Để theo đuổi đơn xin tị nạn này, các di dân sẽ phải chờ ở Mexico, và chỉ được băng qua biên giới khi ra tòa – vốn là một quá trình kéo dài nhiều tháng. Chương trình gởi trả di dân được khởi sự từ tháng 1 tại bang Tijuana, đối diện với San Diego, và chính phủ Hoa Kỳ đang mở rộng dần dần chương trình này về phía đông, dọc theo biên giới. Đây là biện pháp nhằm ngăn cản dòng người từ Trung Mỹ đổ xô đến Hoa Kỳ. Tính tổng cộng, cho đến nay, có 20,000 di dân đã bị gởi trả về Mexico, theo nhà chức trách nước này cho biết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT