Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Hãng thời trang Zara bị kêu gọi tẩy chay

Friday, 18/06/2021 - 04:45:01

Cô Perilman cũng chế nhạo nghề nghiệp và đạo Hồi của Harhash.


Vanessa Perilman trong hình chụp tại New
York City năm 2010, và anh Qaher Harhash. (Getty Images / Iconic Management)

 

TÂY BAN NHA – Nhiều người dùng mạng xã hội đang kêu gọi tẩy chay hãng thời trang Zara, sau khi một nhà thiết kế của hãng này có nhiều phát ngôn kỳ thị một người mẫu Palestine.

Trên Instagram hôm thứ Năm, người mẫu Qaher Harhash đã đăng đoạn tin nhắn mà cô Vanessa Perilman - nhà thiết kế dòng thời trang cao cấp dành cho phụ nữ của Zara – gởi cho anh.

Trong tin nhắn, cô Perilman đã chỉ trích quê hương Palestine của Harhash: "Nếu người dân nước anh được giáo dục, họ sẽ không làm nổ tung các bệnh viện và trường học mà Israel đã tài trợ xây dựng ở dải Gaza. Những người trong ngành thời trang biết sự thật về Israel và Palestine và tôi sẽ không bao giờ ngừng bảo vệ Israel... Người Israel không dạy trẻ em căm thù, cũng không dạy chúng ném đá vào những người lính như người của các anh vẫn làm.”

Cô Perilman cũng chế nhạo nghề nghiệp của Harhash: "Tôi thấy thật hài hước khi anh làm người mẫu, bởi nó đi ngược với tín ngưỡng Hồi giáo. Nếu anh công khai điều này ở bất kỳ quốc gia Hồi giáo nào, anh sẽ bị ném đá tới chết.”

Theo truyền thông, anh Qaher Harhash - 22 tuổi, sinh ra ở Jerusalem - được xem là người mẫu nam Palestine đầu tiên. Anh đang làm việc cho một hãng quản lý người mẫu của Đức. Trong cuộc phỏng vấn, Harhash nói anh rất ngạc nhiên khi biết Perilman làm việc ở vị trí cấp cao tại Zara, nhưng lại có phát ngôn kỳ thị chủng tộc như vậy.

Lời lẽ của Perilman khiến nhiều người tràn vào trang mạng của cô để chỉ trích, khiến cô phải khóa trương mục Instagram. Ngoài ra, từ #boycottzara (tẩy chay Zara) cũng xuất hiện tràn lan trên Twitter.

Lên tiếng về sự việc, đại diện hãng Inditex - công ty mẹ của Zara – cho biết: “Chúng tôi không chấp nhận sự thiếu tôn trọng đối với mọi nền văn hóa, tôn giáo, quốc gia, chủng tộc hay tín ngưỡng. Zara là một công ty đa dạng và sẽ không bao giờ chấp nhận sự kỳ thị dưới mọi hình thức. Những phát ngôn như vậy không đại diện cho giá trị chung của công ty chúng tôi.”

Có trụ sở tại thành phố Arteixo ở Tây Ban Nha, Inditex là tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới với 7,200 cửa hàng ở 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài Zara, hãng này còn sở hữu các thương hiệu như Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho và Uterque.

Phát ngôn của Perilman diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Palestine đang căng thẳng trở lại. Quân đội Israel không kích Gaza vào đêm thứ Năm, rạng sáng thứ Sáu, sau khi nhóm phiến quân Hamas tiếp tục thả bong bóng bay buộc chất dễ cháy vào miền nam Israel.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT