Kinh Doanh

Hãng bán dẫn Đài Loan mở nhà máy tại Hoa Kỳ

Friday, 15/05/2020 - 09:53:50

TSMC tuyên bố sẽ chi $12 tỷ Mỹ kim để xây một nhà máy tại Arizona, giúp tạo ra hàng ngàn việc làm.


Ông Mark Liu, chủ tịch hãng TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) đang thuyết trình tại Đài Bắc ngày 5 tháng 9, 2018. (Getty Images)

 

 

Tập đoàn sản xuất chip điện tử Đài Loan TSMC tuyên bố sẽ chi $12 tỷ Mỹ kim để xây một nhà máy tại Hoa Kỳ, giúp tạo ra hàng ngàn việc làm. Thông báo này là thắng lợi lớn cho Tổng Thống Donald Trump, khi ông đã vận động các nhà sản xuất chip lớn trên thế giới mở nhà máy tại Hoa Kỳ.

Hãng TSMC, nhà sản xuất vi mạch lớn nhất thế giới, là nơi sản xuất bộ vi xử lý cho rất nhiều thiết bị điện tử từ iPhone, laptop, máy chơi game cho đến các server và cơ sở hạ tầng Internet quan trọng.

Hãng này dự kiến xây nhà máy ở Arizona vào năm 2021. Từ năm 2024, đây sẽ là nơi sản xuất chip 5 nanomet - con chip nhỏ nhất và nhanh nhất trên thị trường, TSMC cho biết. Dự án của TSMC sẽ tạo ra 1,600 việc làm tại nhà máy và hàng ngàn việc làm khác thông qua chuỗi cung ứng. Mỗi tháng, nhà máy có thể sản xuất 20,000 tấm bán dẫn.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Trung Quốc, Tổng Thống Trump rất muốn giảm sự phụ thuộc vào châu Á. Hầu hết nhà máy của TMSC được đặt tại Đài Loan. Cơ sở ở Arizona sẽ là nơi sản xuất thứ hai của hãng này tại Hoa Kỳ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT