Thế Giới

Ham chụp ảnh, du khách bị rồng Komodo tấn công

Friday, 05/05/2017 - 08:16:41

Trên thực tế, du khách không nên lại gần loài rồng Komodo khổng lồ, tốt nhất hãy để chúng được riêng tư và tranh thủ chụp hình khi chúng đang ăn. Một con Komodo trưởng thành có thể dài hơn 3 mét và nặng gần 70 ký.



INDONESIA – Ông Lon Lee Alle, người Singapore, đã bị một con rồng Komodo tấn công, khi đang thăm Vườn quốc gia Komodo ở Indonesia. Được biết, du khách 50 tuổi này đã nhìn thấy một bầy Komodo đang ăn thịt heo và dê. Bất chấp các cảnh báo, ông Alle đã lại gần bầy Komodo để chụp hình, mà không hề biết rằng một con trong số đó đang lao về phía ông. Hậu quả là ông bị cắn mạnh vào chân.
Người dân địa phương nhanh chóng kéo nạn nhân ra khỏi bầy Komodo đang giận dữ, và ông Alle được một tàu cao tốc quân sự đưa tới bệnh viện địa phương để chữa trị. Ông Sudiyono, người đứng đầu Vườn quốc gia Komodo, nói rằng các du khách khi đến đây đều phải cẩn thận và đi cùng hướng dẫn viên trong mọi thời điểm. “Địa điểm xảy ra tai nạn cách xa khu vực du khách được phép quan sát Komodo mà chúng tôi đã thiết lập. Tôi kêu gọi tất cả khách du lịch nên thuê hướng dẫn viên khi đi quan sát những con rồng Komodo. Đừng bao giờ đánh cược sự an toàn của bản thân bằng cách đi cùng người địa phương để tiết kiệm chi phí", ông cho biết.
Trên thực tế, du khách không nên lại gần loài rồng Komodo khổng lồ, tốt nhất hãy để chúng được riêng tư và tranh thủ chụp hình khi chúng đang ăn. Một con Komodo trưởng thành có thể dài hơn 3 mét và nặng gần 70 ký.

Chiếc bánh kem thiết kế hình váy cưới y như thật
ANH QUỐC – Cô Emma Jayne, một nghệ nhân làm bánh người Anh, đã khéo léo tạo ra một chiếc bánh kem thiết kế theo hình chiếc váy cưới tuyệt đẹp, giống y như thật. Chiếc bánh độc đáo của cô sau đó trở thành tâm điểm của cuộc thi làm bánh quốc tế ở thủ đô London, Anh Quốc. Được biết, chiếc bánh đặc biệt này được làm dựa trên mẫu áo cưới của nhà thiết kế người Philippines Mark Tumang. Điều gây ấn tượng lớn nhất là chiếc bánh này hoàn toàn được làm bằng tay và không hề có sự hỗ trợ của máy móc cũng như máy tạo hình 3D.
Nếu không nhìn kỹ, người xem sẽ rất khó nhận ra đây là một chiếc bánh kem. Từng bông hoa trang trí trên bánh đều được cô Jayne làm tỉ mỉ bằng tay, theo đúng bản gốc. Cô Jayne rất tự hào về tác phẩm này, và tin rằng nó sẽ mở đầu xu hướng mới về nghệ thuật làm bánh cưới trong tương lai.

Áo thun mua 1 lần được 4 kiểu áo
Ý – Áo thun là trang phục được ưa chuộng trong mùa hè nóng nực. Để đáp ứng nhu cầu này, hãng thời trang Uztzu đã cho ra mắt một sản phẩm áo thun 4 trong 1 cực kỳ độc đáo, có tên là Quad-Face. Sở dĩ gọi là 4 trong 1 vì người sử dụng có thể chọn bất kỳ mặt nào của áo mà không sợ bị nói là mặc áo ngược.
Vì là sản phẩm 4 trong 1 nên mỗi mặt của chiếc áo đều mang một họa tiết khác nhau, tạo sự mới lạ cho người sử dụng. Quad-Face được làm từ vải Ý 100% có độ thoáng khí cao. Hiện tại, nhà sản xuất Uztzu đã dự định phát triển 2 dòng sản phẩm chính là áo thun nam và nữ. Họ tin rằng Quad-Face sẽ được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là giới trẻ, nhờ tính tiện dụng và mẫu mã trẻ trung.
Đặc biệt khi đi du lịch, mọi người sẽ tiết kiệm được rất nhiều diện tích hành lý, nếu mang theo chiếc áo 4 trong 1 này. Theo dự kiến, áo thun Quad-Face sẽ được ra mắt vào tháng 6 tới, với giá khoảng $90 Mỹ kim.

Rèm cửa đục lỗ thành hình phong cảnh
UKRAINE – Các tấm rèm cửa trong nhà thường biến cửa sổ thành góc nhìn nhàm chán. Hiểu được vấn đề đó, các nhà thiết kế của hãng Hole Roll của Ukraina đã chế tạo ra tấm rèm cửa màu đen, mang lại hình ảnh của đô thị về đêm. Lấy cảm hứng từ những thành phố phồn hoa dưới góc nhìn trên cao, các nhà thiết kế đã khắc các họa tiết hình tòa nhà cao tầng vừa đủ cho ánh sáng lọt vào.
Được biết, tấm rèm được làm từ chất liệu giấy đặc biệt. Không chỉ được dệt dày sợi và chắc chắn, loại rèm này còn có khả năng chống ánh sáng và tia UV lên tới 99%. Đồng nghĩa với chống nắng, tấm rèm còn có tác dụng chống nhiệt. Ưu điểm này sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được điện năng trong cả mùa đông lẫn mùa hè. Với sản phẩm rèm nghệ thuật này, Hole Roll hy vọng mang tới cho khách hàng khung cảnh thành phố huyền ảo về đêm, ngay trong căn phòng nhỏ của họ.

Trung Quốc chế trò gắp mèo thật thay thú nhồi bông
Gắp thú nhồi bông luôn là một trong những trò chơi được yêu thích trong các khu vui chơi. Tuy nhiên, chơi gắp thú bông mãi khách hàng cũng cảm thấy chán vì quà tặng không có gì đặc biệt. Vì vậy, một vài khu giải trí tại Trung Quốc đã nảy ra ý tưởng đặt máy gắp thú, với phần thưởng là những chú mèo thật bằng xương bằng thịt
Theo đó, những chú mèo sẽ được đặt trong buồng kính của máy gắp. Tương tự như nhiều chiếc máy gắp thú khác, người chơi chỉ cần điều khiển càng gắp bằng các nút chỉnh hướng, và gắp lấy phần thưởng. Tuy nhiên, trò chơi này không hề dễ dàng. Càng gắp rất yếu còn những chú mèo lại rất nặng và hay bỏ chạy và vùng vẫy, nên hầu như chẳng người chơi nào có thể gắp được một chú mèo để mang về.
Sau khi hình ảnh về trò chơi này được tung lên mạng, những người tổ chức trò chơi này lập tức bị phản đối dữ dội. Nhiều người cho rằng, càng gắp có thể làm đàn mèo bị thương và hoảng sợ, và đây là một trò chơi vô nhân đạo vì đã lấy động vật sống ra làm phần thưởng. Hiện tại, dư luận Trung Quốc đang yêu cầu dừng trò chơi vô nhân đạo này, và gởi những chú mèo vào trung tâm bảo vệ động vật, hoặc tặng các gia đình có nhu cầu nhận nuôi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT