Hoa Kỳ

Hai ứng cử viên Cộng Hòa tuyên bố ngừng tranh cử tổng thống

Thursday, 11/02/2016 - 08:45:10

Ông Christie đã có một cuộc họp với ban vận động tranh cử của ông vào lúc 4 giờ chiều, để cám ơn các nhân viên và tuyên bố quyết định ngừng tranh cử. Ông cũng gọi điện thoại cho những người đã quyên góp tiền để cám ơn cho sự ủng hộ của họ.

Ông Chris Christie và bà Carly Fiorina.

 

WASHINGTON DC - Thống Đốc tiểu bang New Jersey, ông Chris Christie, đã chính thức ngừng chiến dịch tranh cử tổng thống vào hôm thứ Tư. “Tôi rời khỏi cuộc đua mà không có gì hối tiếc,” vị thống đốc New Jersey viết trên Facebook. “Tôi rất tự hào về chiến dịch tranh cử của mình, về những người đã hỗ trợ tôi, và về những người đã ủng hộ tôi trong suốt chặng đường đã qua.”

Ông Christie đã có một cuộc họp với ban vận động tranh cử của ông vào lúc 4 giờ chiều, để cám ơn các nhân viên và tuyên bố quyết định ngừng tranh cử. Ông cũng gọi điện thoại cho những người đã quyên góp tiền để cám ơn cho sự ủng hộ của họ.

Quyết định của ông Christie được đưa ra 1 ngày sau khi thống đốc New Jersey chỉ dành được vị trí thứ 6 tại New Hampshire - một vị trí đáng thất vọng sau những khoản đầu tư khổng lồ về tiền bạc và thời gian.
Ông Christie khởi động chiến dịch tranh cử vào tháng 6 năm ngoái, với khẩu hiệu “Telling It Like It Is - Nói Đúng Sự Thật.” Năm 2012, ông Christie từng bác bỏ những lời kêu gọi tranh cử tổng thống, với lý do ông chưa sẵn sàng. Đến năm 2013, sau khi thắng cử lần thứ 2 cho chức vụ thống đốc, ông Christie được coi là 1 trong những ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, danh tiếng của ông đã bị tổn hại trong vụ tai tiếng đóng cửa các làn xe trên cầu George Washington, dù ông liên tục khẳng định rằng ông không biết gì về việc này.

Ông Christie sẽ quay về New Jersey để tiếp tục làm việc trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ thống đốc của ông.

***

Ngoài ông Chris Christie, một ứng cử viên khác của đảng Cộng Hòa, bà Carly Fiorina, cũng đã tuyên bố ngừng tranh cử tổng thống vào hôm thứ Tư. 'Tuy ngừng tranh cử, nhưng tôi sẽ tiếp tục đi khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ, để tiếp tục tranh đấu cho những người đang gặp khó khăn, những người mà các luật lệ hiện tại không giúp đỡ gì được cho họ,” bà Fiorina viết trong thông cáo đưa ra vào ngày thứ Tư. Trong vòng bầu cử sơ bộ tại New Hampshire vừa qua, bà Fiorina chỉ thu được kết quả khiêm tốn là hạng 7.
Bà Fiorina đã từng tuyên bố sẽ chống lại sức mạnh của giới tư bản, phá bỏ mối quan hệ giữa chính phủ và những người giàu có, và bảo vệ giới lao động bình dân tại Hoa Kỳ. Là nữ ứng cử viên duy nhất của đảng Cộng Hòa, bà Fiorina cũng khuyến khích phụ nữ hãy tiếp tục đấu tranh cho quyền bình đẳng về giới tính.

Bà Fiorina tung ra chiến dịch tranh cử vào tháng 5 năm ngoái, tự giới thiệu mình là một nữ thương gia thành công và không giả tạo như giới chính trị gia chuyên nghiệp. Chủ đề chính của chiến dịch tranh cử của bà Fiorina là phản đối việc phá thai và lên án tổ chức Kế hoạch gia đình Planned Parenthood. Bà Fiorina chưa bao giờ giữ chức vụ trong chính phủ. Bà từng tranh cử ghế thượng nghị sĩ, nhưng đã thua trước bà Barbara Boxer, người hiện nay là thượng nghị sĩ tiểu bang California.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT