Hoa Kỳ

Hai trẻ em chết trong xe nóng ở Texas

Saturday, 27/05/2017 - 09:11:44

“Vấn đề ở đây là, liệu 1 đứa trẻ 2 tuổi có thể tự mở cửa xe hay không, rồi 1 đứa trẻ 2 tuổi và 1 đứa trẻ 1 tuổi lại có thể tự leo vào xe và tự khóa cửa hay không. Chúng tôi chắc chắn sẽ khởi tố sự việc nếu có dấu hiệu hình sự.”



PARKER COUNTY – Hai trẻ em ở Texas đã thiệt mạng sau khi bị nhốt trong xe vào hôm thứ Sáu, trong lúc nhiệt độ ngoài trời lên đến 96 độ F. Cảnh sát cho biết, các nạn nhân gồm một bé gái 2 tuổi và 1 bé trai 16 tháng tuổi. Hai trẻ em được xác định là Juliet và Cavanaugh Ramirez. Các cảnh sát Parker County được gọi đến 1 ngôi nhà ở phía tây Hồ Weatherford lúc 4 giờ chiều. Người mẹ của các trẻ em nói rằng các em đang chơi trong 1 căn phòng sau nhà, sau đó cô ta nhận ra các em đã biến mất. Sau khi tìm kiếm trong nhà, người mẹ bắt đầu tìm kiếm bên ngoài, và phát hiện 2 em trong xe. Người mẹ nói với cảnh sát rằng, khi cô ta tìm thấy các con, 1 trong 2 trẻ em đang giữ điện thoại và chìa khóa xe của cô ta.
Người mẹ cho biết, các trẻ em đã tự khóa mình trong xe. Cô ta sau đó đập bể 1 trong các cửa sổ xe, và phát hiện 2 em bé đã bất động. Các trẻ em được xác định đã tử vong lúc 4:33 chiều thứ Sáu. Cảnh sát trưởng Larry Fowler nói rằng đây là sự việc hết sức đau lòng, và nhà chức trách hiện vẫn đang trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra. Nhà chức trách nói: “Vấn đề ở đây là, liệu 1 đứa trẻ 2 tuổi có thể tự mở cửa xe hay không, rồi 1 đứa trẻ 2 tuổi và 1 đứa trẻ 1 tuổi lại có thể tự leo vào xe và tự khóa cửa hay không. Chúng tôi chắc chắn sẽ khởi tố sự việc nếu có dấu hiệu hình sự.”

Mẹ của tổng giám đốc Uber chết trong tai nạn
FRESNO – Bà Bonnie Kalanick, mẹ của ông Travis Kalanick – Tổng giám đốc và người đồng sáng lập hãng xe Uber – đã qua đời trong một tai nạn tàu thuyền. Bà Bonnie, 71 tuổi, qua đời sau khi chiếc thuyền chở bà và chồng - ông Donald, 78 tuổi, cha của Travis Kalanick – tông trúng một tảng đá. Ông Donald hiện đang trong tình trạng ổn định. Hãng xe Uber hôm thứ Bảy cho biết, tai nạn xảy ra vào tối thứ Sáu, tại hồ Pine Flat ở Fresno, California.
Vào 5 giờ chiều thứ Sáu, cảnh sát được gọi đến hiện trường tai nạn và tìm thấy 1 người đàn ông và 1 phụ nữ bên bờ hồ. Người phụ nữ đã chết tại hiện trường. Người đàn ông bị thương nhưng vẫn tỉnh táo. Ông nói rằng thuyền của ông đã chìm. Hãng Uber đã ra thông cáo như sau: “Travis và gia đình đang chịu đựng một thảm kịch không thể nói nên lời. Mẹ của ông đã qua đời trong một tai nạn tàu thuyền gần Fresno, và cha của ông vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho Travis và gia đình trong thời điểm khó khăn này.”
Đôi vợ chồng già, trong độ tuổi 70, là những người thường xuyên du ngoạn bằng thuyền. Các nhân viên của Uber cho biết, ông Travis rất gần gũi với cha mẹ, và tai nạn này là một thảm kịch không thể tưởng tượng nổi. Ông Travis Kalanick, 40 tuổi, nổi tiếng trên thế giới vì là người sáng lập ra hãng xe Uber vào năm 2009. Hãng này hiện đang hoạt động toàn thế giới, và có giá thị trường gần $70 tỷ Mỹ kim.


2 người bị đâm chết vì bênh vực phụ nữ Hồi giáo
OREGON - Hai hành khách trên một chuyến xe lửa ở tiểu bang Oregon đã bị đâm chết, vì họ phản đối một người xúc phạm phụ nữ theo đạo Hồi. Khi thấy một trong hai cô gái trên chuyến xe ở thành phố Portland, Oregon, mang khăn trùm đầu, một người đàn ông đã nói với cô này những lời lẽ kỳ thị người Hồi giáo. Các hành khách có mặt trên xe lửa đã can thiệp và bị người đàn ông rút dao tấn công. Một nạn nhân bị đâm vào cổ, theo các nhân chứng.
Cảnh sát cho hay có 2 hành khách thiệt mạng và 1 người bị thương sau khi bị tấn công bằng dao. Một người chết tại hiện trường, người kia qua đời sau khi được đưa vào bệnh viện. Nghi can đã bị bắt giữ và chưa được tiết lộ danh tính. Hai cô gái đã rời khỏi hiện trường.
Ông Pete Simpson, phát ngôn viên cảnh sát Portland, nói rằng hiện chưa rõ người này có vấn đề về tâm thần, hay có bị ảnh hưởng bởi ma túy hoặc rượu hay không. Sự việc diễn ra sau khi hàng triệu người Hồi giáo vừa bắt đầu tháng chay Ramadan.

Kẻ cướp bị bắn chết vì cướp lầm cảnh sát
ARCADIA – Một nghi can tuổi teen đã thiệt mạng sau khi bị bắn bởi 1 nhân viên Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới đang ngoài giờ làm. Vụ nổ súng xảy ra sau khi 3 thiếu niên tấn công và định cướp tài sản của người cảnh sát, khi đó đang mặc thường phục. Thiếu niên 15 tuổi qua đời lúc 5:43 sáng thứ Bảy, tại một bệnh viện, theo báo cáo của Sở cảnh sát LA County. Một thiếu niên 14 tuổi khác cũng trúng đạn, nhưng dự kiến sẽ sống sót. Nghi can thứ 3, một thiếu niên 14 tuổi, hiện đang bị giam.
Người cảnh sát bị tấn công không bị trúng đạn, nhưng có nhiều vết bầm tím trên đầu và mặt. Ông được chữa trị tại hiện trường và không cần phải đến bệnh viện. Người cảnh sát này làm việc tại phi trường quốc tế San Francisco, và sống tại Arcadia. Trong sự việc xảy ra lúc hơn 8 giờ tối thứ Sáu, người cảnh sát mặc thường phục đang đi bộ một mình trên lề đường, thì bất ngờ bị 3 thiếu niên tấn công từ phía sau.
Một nghi can đánh mạnh vào đầu người cảnh sát nhiều lần, trong khi 1 nghi can khác chĩa súng và buộc ông giao nộp tài sản. Người cảnh sát đã rút khẩu súng làm nhiệm vụ của ông và bắn các nghi can, nhằm bảo vệ bản thân. Nghi can cầm súng, là thiếu niên 15 tuổi, và 1 trong 2 thiếu niên 14 tuổi, đã bị trúng đạn, trong khi nghi can thứ ba bỏ chạy và không bị bắn. Danh tính các nghi can không được tiết lộ vì còn trong tuổi vị thành niên. Cơ quan Quan thuế và Bảo Vệ Biên Giới cho biết đang hợp tác điều tra với nhà chức trách địa phương.

Xác cá voi xanh bị đẩy vào bờ biển vùng vịnh

BOLINAS – Xác một con cá voi xanh dài 79 foot (24 mét) đã bị đẩy vào bờ biển Marin County, California, và các chuyên gia đang tìm cách xác định nguyên nhân tử vong của con cá. Xác cá được phát hiện lần đầu tiên ở gần bờ biển Agate Beach tại Bolinas vào hôm thứ Năm. Các nhà khoa học của Trung tâm động vật hữu nhũ hải dương cho biết đây là một con cá voi cái gần trưởng thành. Họ đã thu thập các mẫu da cá và mỡ cá, và đang chuẩn bị giải phẫu xác cá.
Nhờ những dấu hiệu đặc biệt trên mình, con cá voi xanh này đã được nhận dạng từ năm 1999. Con cá được nhìn thấy hơn 1 chục lần, chủ yếu gần kênh Santa Barbara. Xác cá gần như còn nguyên vẹn. Các nhà nghiên cứu cho biết việc tìm thấy 1 xác cá trong tình trạng tốt như vậy là điều rất hiếm thấy, và việc này có thể giúp họ tìm hiểu về giống loài này dễ hơn. Cá voi xanh là động vật lớn nhất thế giới, và cũng là loài đang bị đe dọa. Khoảng 2,800 con cá voi xanh đang sống gần bờ biển California.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT