Thế Giới

Hai nhà báo Hồng Kông bị truy tố tội xúi giục nổi loạn

Thursday, 30/12/2021 - 07:08:17

Hai chủ bút cao cấp của một hãng truyền thông ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông đã bị truy tố...


Hai biên tập viên Chung Pui-kuen và Patrick Lam bị bắt hôm thứ Tư, 29 tháng 12, 2021.


Hai chủ bút cao cấp của một hãng truyền thông ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông đã bị truy tố vào thứ Năm và không được cho đóng tiền bảo lãnh.

Trước đó một ngày, văn phòng của hãng tin này cũng bị cảnh sát Hồng Kông bố ráp và 7 nhân viên bị bắt giữ, khiến hãng phải ngừng hoạt động.

Đặc khu trưởng Hồng Kông bà Carrie Lam đã lên tiếng bênh vực vụ bố ráp, nói rằng hãng Stand News “đã kích động người khác nổi loạn, núp dưới vỏ bọc truyền thông.”

Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã kêu gọi chính quyền Hồng Kông trả tự do cho những người bị bắt, trong khi Ngoại Trưởng Canada bà Melanie Joly nói rằng nước này rất lo ngại về các vụ bắt giữ, vốn gồm cả ca sĩ Denise Ho - một công dân Canada và cũng là một nhà hoạt động dân chủ.

Theo hồ sơ tòa án, cơ quan cảnh sát an ninh quốc gia Hồng Kông đã truy tố hai biên tập viên Chung Pui-kuen và Patrick Lam tội thông đồng xuất bản các thông điệp xúi giục nổi loạn.

Cảnh sát cũng nói thêm rằng họ sẽ truy tố cả hãng Stand News vì tội danh tương tự. Hồ sơ truy tố đã được nộp lên tòa án Tây Cửu Long vào thứ Năm.

Cả hai biên tập viên đều không được cho bảo lãnh tại ngoại. Những người bị bắt khác cũng vẫn còn bị giam để thẩm vấn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT