Thế Giới

Hai nam du khách bị kết án tù vì mặc đồ phụ nữ ở Ả Rập

Saturday, 02/09/2017 - 08:19:18

Tuy nhiên, hai người này đã bị bắt chỉ một ngày sau khi đến Abu Dhabi, khi đang ăn tối tại một trung tâm thương mại. Lý do là một trong hai người đã mặc đồ phụ nữ và cả hai có hành động tình cảm với nhau. Theo luật UAE, mặc đồ khác giới tính và quan hệ đồng tính là phạm pháp.

 

ABU DHABI – Hai người đàn ông đến từ Singapore đã bị nhà chức trách Các tiểu Vương Quốc Ả Rập (UAE) bắt giữ và kết án tù một năm vì... mặc đồ phụ nữ. Nhiếp ảnh gia tự do Muhammad Rahman, 26 tuổi, cùng người bạn Nur Ibrahim (có tên tắt là Fifi), 37 tuổi, đã đến Abu Dhabi, UAE, để thực hiện một bộ ảnh từ ngày 8 tháng 8.

Tuy nhiên, hai người này đã bị bắt chỉ một ngày sau khi đến Abu Dhabi, khi đang ăn tối tại một trung tâm thương mại. Lý do là một trong hai người đã mặc đồ phụ nữ và cả hai có hành động tình cảm với nhau. Theo luật UAE, mặc đồ khác giới tính và quan hệ đồng tính là phạm pháp.

Fifi là một người đàn ông chuyển giới nhưng chưa phẫu thuật chuyển đổi giới tính hoàn toàn. Theo luật Singapore, một người không thể thay đổi giới tính trên giấy tờ nếu chưa chuyển đổi giới tính hoàn toàn, do vậy trên giấy tờ Fifi vẫn là đàn ông. Trong khi đó Rahman là bạn trai của anh này. Được biết Fifi đã từng đến UAE bốn lần mà không gặp vấn đề gì cho đến lần này. Khi bị bắt giữ, Fifi đang mặc một bộ đồ của phụ nữ, trong khi Rahman vẫn mặc đồ của nam giới bình thường. Cặp đôi này sau đó bị kết án 1 năm tù mà không qua xét xử.
Sự việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ và phản đối tại Singapore. Đại sứ quán Singapore tại UAE cũng khẳng định sẽ cố hết sức để bảo vệ công dân. Cuối cùng, sự can thiệp của Đại sứ quán Singapore cũng đã có tác dụng, khi án phạt tù của 2 người được bãi bỏ và chuyển thành án phạt trị giá 10,000 dirham (tương đương $2,700 Mỹ kim), và 2 người bị trục xuất ngay lập tức.

Dù thu hút rất nhiều du khách quốc tế, nhưng UAE là một quốc gia bảo thủ và có nhiều luật lệ. Việc ăn mặc trái giới tính, hành động thân mật nơi công cộng, hay quan hệ đồng giới đều bị xem là phạm pháp tại UAE. Việc người nước ngoài uống rượu cũng là phạm pháp nếu không có giấy phép do chính phủ cấp, mặc dù rượu bia được bán rất nhiều tại các quán bar và câu lạc bộ ở trong thành phố.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT