Thế Giới

Hai giếng dầu nhỏ tại Iraq bị đốt phá

Wednesday, 09/12/2020 - 05:11:53

Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo tuyên bố nhận trách nhiệm cho vụ tấn công, nhưng không cung cấp bằng chứng.


Khói và lửa bốc lên từ một trong hai giếng dầu bị nổ bom tại Kirkuk, Iraq ngày 9 tháng 12, 2020. (Getty Images)

 

KIRKUK – Bộ Dầu Hỏa Iraq cho biết hai giếng dầu nhỏ tại một khu vực khai thác ở miền bắc Iraq đã bị đốt bằng chất nổ vào thứ Tư, trong một “vụ tấn công khủng bố,” tuy nhiên, việc sản xuất dầu nói chung không bị ảnh hưởng.

Nhà chức trách Iraq không cho biết tổ chức đứng sau vụ tấn công vào các giếng dầu tại bãi khai thác Khabbaz, các thành phố Kirkuk 12 dặm về phía tây nam.

Trong thông cáo đăng trên Telegram, tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo tuyên bố nhận trách nhiệm cho vụ tấn công, nhưng không cung cấp bằng chứng.

Các nhân viên kỹ thuật Iraq đã cô lập hai giếng dầu bị cháy, và sự việc không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của hãng dầu quốc gia NOC. Bãi khai thác này sản xuất khoảng 25,000 thùng dầu mỗi ngày, trong khi sản lượng từ 2 giếng dầu bị đốt là chưa tới 2,000 thùng mỗi ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT