Người Việt Khắp Nơi

Hai giám mục, gần 50 linh mục & hàng ngàn giáo dân tham dự Thánh Lễ An Táng LM Goakim Vũ Tuấn Tú

Friday, 22/07/2016 - 10:31:46

Thánh lễ được cử hành trang nghiêm, sốt sắng. Trong bài giảng, Đức cha Mai Thanh Lương nhắc đến những công nghiệp mà cha cố Vũ Tuấn Tú đã làm trong 53 năm phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội trong thiên chức Linh Mục, và xin mọi người cầu nguyện cho ngài để Thiên Chúa sớm đón rước ngài vào Thiên quốc. Đức Giám Mục Mai Thanh Lương cũng đại diện cho tất cả linh mục trong giáo phận Orange ngỏ lời chia buồn với thân nhân của cha cố và gia đình Linh Tông của ngài.

Bài THANH PHONG

 
                                   Di ảnh Linh Mục Joakim Vũ Tuấn Tú. (Thanh Phong/ Viễn Đông)
 

SANTA ANA - Vào lúc 6 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 22 tháng 7, 2016, Đức Giám Mục Kevin Vann, Giám Mục Giáo Phận Orange, Đức Giám Mục Phụ Tá Đa Minh Mai Thanh Lương, Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, LM. Đinh Viết Thục đại diện Đức Giám Mục Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám Mục Giáo phận Bùi Chu, VN, LM Trần Văn Kiểm, Linh Hướng & Điều Hành Trung Tâm Công Giáo, LM Mai Khải Hoàn, Linh Hướng Hội Ái Hữu Bùi Chu cùng gần 50 Linh mục chánh xứ, phó xứ, các Thầy Phó Tế đã cử hành Thánh Lễ An Táng cố Linh mục Goakim Vũ Tuấn Tú tại thánh đường giáo xứ Saint Barbara, 730 Euclid St, Santa Ana, CA 92704.

Ngoài hai vị Giám Mục, Đức Ông và các Linh Mục còn có nhiều tu sĩ nam nữ, quý vị thuộc Ban Chấp Hành Cộng Đồng và Ban Chấp Hành các Cộng Đoàn, Gia Đình Linh Tông, thân nhân của cha cố và trên một ngàn giáo dân từ khắp nơi đến tham dự thánh lễ cầu nguyện và tiễn đưa linh hồn Thầy Cả Goakim do Đức Giám Mục Mai Thanh Lương chủ tế. Đức Giám Mục Kevin Vann cử hành nghi thức tiễn biệt và các linh mục cùng đồng tế.
Đúng 6 giờ 30 sáng, sau khi hai Đức Giám Mục làm nghi thức cầu nguyện tại cửa chính thánh đường, quan tài cha cố được sáu linh mục, mỗi bên ba vị di chuyển lên cung thánh. Hiệp Sĩ Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và các huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể Saint Barbara làm hàng rào danh dự. Quan tài cố LM Goakim Vũ Tuấn Tú được đặt trước bàn thờ, trên nắp áo quan có để cây Thánh Giá và một cuốn sách lễ Roma.

Thánh lễ được cử hành trang nghiêm, sốt sắng. Trong bài giảng, Đức cha Mai Thanh Lương nhắc đến những công nghiệp mà cha cố Vũ Tuấn Tú đã làm trong 53 năm phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội trong thiên chức Linh Mục, và xin mọi người cầu nguyện cho ngài để Thiên Chúa sớm đón rước ngài vào Thiên quốc. Đức Giám Mục Mai Thanh Lương cũng đại diện cho tất cả linh mục trong giáo phận Orange ngỏ lời chia buồn với thân nhân của cha cố và gia đình Linh Tông của ngài.

  Đức Giám Mục Kevin Vann, Giám Mục Giáo Phận Orange, xông hương trên quan tài cố LM Joakim Vũ Tuấn Tú                                           trong Thánh Lễ An Táng. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau thánh lễ, Đức Giám Mục Kevin Vann cũng nói mấy lời phân ưu cùng tang quyến. Sau đó, linh mục Đinh Viết Thục, linh hướng Hội Ái Hữu Giáo Phận Bùi Chu Hải Ngoại lên đọc bức điện thư của Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám Mục Giáo Phận Bùi Chu gửi Đức Giám Mục Mai Thanh Lương, Hội Ái Hữu GP Bùi Chu Hải Ngoại, Gia Đình Linh Tông của cha cố Vũ Tuấn Tú với lời chia buồn của tất cả giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân GP. Bùi Chu trước sự ra đi của cha cố Vũ Tuấn Tú.

Tiếp nối, Ông Trần Văn Tuệ, Chủ Tịch Cộng Đoàn Giáo Xứ Saint Barbara, thay mặt toàn thể cộng đoàn Việt Nam giáo xứ Saint Barbara, nơi trước đây cha cố Vũ Tuấn Tú đã từng là Quản Nhiệm để nói lời Phân Ưu với tang quyền, và cho biết, giáo xứ Saint Barbara sẽ tổ chức cầu nguyện cho linh hồn Thầy Cả Goakim trong các thánh lễ cuối tuần này. Kế tiếp, một đại diện gia đình Linh Tông lên cảm tạ quý Đức Cha, các Linh Mục, Phó Tế, tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Sau đó, Đức Giám Mục Kevin Vann cử hành nghi thức từ biệt và quan tài được di chuyển ra ngoài thánh đường. Trước khi quan tài lên xe đi an táng tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành, hai vị Giám Mục, tất cả các linh mục, Phó Tế đều lần lượt rẩy nước Thánh lên quan tài cha cố Goakim.
Linh mục Goakim Vũ Tuấn Tú sinh ngày 8 tháng 8, 1934 tại giáo xứ Trung Linh, giáo phận Bùi Chu. Ngài là con trưởng trong gia đình có hai anh em, mồ côi cả cha lẫn mẹ khi tuổi còn thơ.

Được cha cố Giuse Phạm Thanh Trúc đem về nuôi nấng, dạy dỗ nhiều năm. Nhờ chăm chỉ và cần cù học hỏi lại có lòng đạo đức, cậu Tú được nhận vào Tiểu Chủng Viện Trung Linh. Trong 16 năm học tại Tiểu Chủng Viện Trung Linh và Đại Chủng Viện Bùi Chu, Saigon, vào ngày 13 tháng 6, 1963 Thầy Vũ Tuấn Tú được vinh dự nhận lãnh thiên chức Linh Mục qua sự truyền chức của Đức Giám Mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt.

Sau đó, phục vụ tại giáo phận Đà Lạt 12 năm. Sang Hoa Kỳ năm 1975 và phục vụ tại giáo phận Orange từ 1975 đến 1995 trong chức vụ Quản Nhiệm các cộng đoàn Anahiem, St Barbara, Orange và Tustin. Tối 13.7.2016 cha phải vào cấp cứu tại bệnh viện Garden Grove, và lúc 8 giờ sáng ngày 14 tháng 7, 2016 ngài trút hơi thở cuối cùng, hưởng Thọ 82 tuổi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT