Người Việt Khắp Nơi

Hai chính khách Mỹ gốc Việt dính líu vụ điều tra Kevin Đỗ?

Friday, 13/06/2014 - 12:20:52

Một doanh gia nổi tiếng trong vùng Little Saigon trước đây bị Cơ Quan Điều Tra Liên Bang FBI cáo buộc là đã dùng nhân viên của Sở Cảnh Sát thành phố Wesminster để làm áp lực trong một vụ cho vay với tiền lời cắt cổ, nay không muốn cho bồi thẩm đoàn biết những liên hệ thân cận giữa ông và hai nhân vật chính



Nghị Viên Andy Quách, Kevin Đỗ (hình Người Việt), cựu nghị viên Tyler Diệp.

WESTMINSTER - Một doanh gia nổi tiếng trong vùng Little Saigon trước đây bị Cơ Quan Điều Tra Liên Bang FBI cáo buộc là đã dùng nhân viên của Sở Cảnh Sát thành phố Wesminster để làm áp lực trong một vụ cho vay với tiền lời cắt cổ, nay không muốn cho bồi thẩm đoàn biết những liên hệ thân cận giữa ông và hai nhân vật chính trị thuộc đảng Cộng Hòa ở địa phương. Đây là thông tin được ghi nhận trên trang blog của tuần báo OC Weekly hôm thứ Năm vừa qua.

Theo các tin trước đây, ông Đỗ Tuấn Khanh (Kevin Đỗ), 39 tuổi, đã bị điều tra và bị bắt vào tháng Tám năm 2013 cùng với người bị buộc tội đồng lõa là nguyên cảnh sát viên Anthony Dương Donner. Ông Kevin Đỗ, 39 tuổi, là chủ nhân của công ty xây cất Do Construction & Design Inc. Anh Anthony Dương Donner, 29 tuổi, là một người Mỹ gốc Việt.

Vào đầu tuần này, theo OC Weekly, luật sư của ông Kevin Đỗ nói với Chánh Án Tòa Sơ Thẩm Liên Bang David O. Carter rằng các ủy viên công tố liên bang không nên cho bồi thẩm đoàn biết các mối liên hệ giữa ông Kevin Đỗ với Nghị Viên Andy Quách và cựu nghị viên Tyler Diệp của thành phố Westminster.

Luật sư Shaun Khojayan cũng yêu cầu chánh án Carter không tiết lộ các bản khai của nhân chứng về việc sử dụng bạo lực trong các vụ đòi nợ tại vùng Little Saigon bao gồm các quán cà phê, cũng như các đóng góp bằng các bữa ăn trưa, thức uống, trong việc vận động tranh cử, hoặc những đóng góp khác thường để các ông Andy Quách, Tyler Diệp và một vài nhân viên cảnh sát khác giúp xin giấy phép.

Luật sư Khojayan đặc biệt yêu cầu ông chánh án không chấp nhận bằng chứng của một cuộc điện đàm đã bị thu băng trong phiên xử được ấn định vào ngày 17 tháng Sáu sắp tới.

Trong cuộc điện đàm bị thu băng vào tháng 11 năm 2012, một người tên là Khanh “Diễm” Charles đã nói chuyện với một nạn nhân của hai ông Kevin Đỗ và Anthony Dương Donner. Tài liệu ghi nhận là người này đã nói với nạn nhân rằng: “Đừng dỡn mặt ông Đỗ trong chuyện làm ăn. Bạn đang đùa với quỷ đó. Đỗ không buôn lậu thứ gì hết nhưng ông ấy thích làm việc với cảnh sát. Chính vì vậy mà ông đã bỏ tiền ra mua sự bảo vệ của cảnh sát. Nếu không phải là bạn của cảnh sát thì ông ta đã bị giết ở Bolsa từ lâu rồi.”

Luật sư Khojayan khai rằng việc chấp nhận đưa bằng chứng này vào tòa sẽ làm bồi thẩm đoàn có thiên kiến bất công về bị cáo Đỗ vì “những lời khai này không đúng sự thật, mông lung, và không phản ánh bạo lực đối với người bị coi là nạn nhân (trong vụ cho vay lời cắt cổ) hay gây tổn thất cho công việc làm ăn của họ nếu họ không trả nợ.”

Theo luật sư biện hộ thì Phụ Tá Ủy Viên Công Tố Liên Bang Brett A. Sagel đã đồng ý không đưa ra các bằng chứng liên quan đến Ocean Blue Restaurant, băng đảng Á Châu Si Dou, bộ sưu tập súng của bị cáo Donner, hoặc một vụ nổ súng đáng nghi ngờ tại quán cà phê Cutie của nạn nhân trong vụ cho vay tiền cắt cổ.

Cơ Quan Điều Tra Liên Bang FBI khai rằng có những bằng chứng vững chắc cho thấy trong việc cho vay này bị cáo Kevin Đỗ đã sử dụng Donner trong trang phục cảnh sát và trong giờ làm việc để quấy nhiễu các nạn nhân, đòi họ trả tiền lời hàng năm lên đến 60 phần trăm.

Trong tháng Năm vừa qua, chánh án Carter đã từ chối yêu cầu chung của cả hai phía công tố và bào chữa đề nghị dời phiên tòa sang tháng Tám.

Các viên chức chính quyền lo ngại rằng các di dân Việt tị nạn cộng sản đang buôn bán làm ăn trong vùng Little Saigon đã sợ hãi khi phải báo cáo với FBI, về việc cảnh sát có hành động phạm pháp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT