Thế Giới

Hai cảnh sát Pháp bị tước vũ khí vì nghi bị cực đoan hóa

Saturday, 12/10/2019 - 01:56:59

Tất cả cảnh sát Pháp đều được trang bị súng ngắn bán tự động để làm nhiệm vụ. Quyết định tịch thu vũ khí được đưa ra sau vụ chuyên gia công nghệ thông tin Mickael Harpon dùng dao làm bếp đâm chết 4 đồng nghiệp tại sở cảnh sát Paris ngày 3 tháng 10. Các điều tra viên cho biết Harpon đã cải đạo sang Hồi giáo từ 10 năm trước và ngày càng tin vào chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

PARIS – Nhà chức trách đã tịch thu súng của 2 cảnh sát Paris vào thứ Sáu, do lo ngại họ có thể đã nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Một trong 2 cảnh sát này đang bị đề nghị đình chỉ công việc. Tên và cấp bậc của họ không được tiết lộ, theo nguồn tin trong lực lượng cảnh sát Paris.
Tất cả cảnh sát Pháp đều được trang bị súng ngắn bán tự động để làm nhiệm vụ. Quyết định tịch thu vũ khí được đưa ra sau vụ chuyên gia công nghệ thông tin Mickael Harpon dùng dao làm bếp đâm chết 4 đồng nghiệp tại sở cảnh sát Paris ngày 3 tháng 10. Các điều tra viên cho biết Harpon đã cải đạo sang Hồi giáo từ 10 năm trước và ngày càng tin vào chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Bộ Nội Vụ Pháp đang bị chỉ trích vì không phát hiện được các dấu hiệu cho thấy Harpon, một nhân viên làm việc lâu năm trong lực lượng cảnh sát, trở nên cực đoan hóa. Sau sự việc, Bộ Nội Vụ Pháp đã cho thành lập đơn vị đặc nhiệm chuyên theo dõi các nhân viên có dấu hiệu trở nên cực đoan. Hiện có 19 nhân viên đang bị đơn vị này giám sát.
Tổng thống Emmanuel Macron gọi vụ tấn công của Harpon xuất phát từ "thế giới quan Hồi giáo méo mó, chết chóc" và tuyên bố sẽ xây dựng "một xã hội với tinh thần đề phòng" tại Pháp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT