Hoa Kỳ

Hạ Viện thông qua dự luật chống tội ác nhắm người gốc Á Châu

Tuesday, 18/05/2021 - 06:53:26

Bộ Tư Pháp sẽ xem xét lại các vụ án có mang tính thù ghét, và hướng dẫn tiểu bang và địa phương tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người dân báo cáo các vụ tấn công thù ghét.


Nữ Dân Biểu Grace Meng, thứ nhì từ bên trái, là người đồng tác giả của dự luật chống tội ác thù ghét đối với người gốc  Châu. Trong hình chụp ngày 19 tháng 4, 2021, Dân Biểu Carolyn Maloney đang phát biểu trong cuộc vận động chống tội ác đối với người Á Châu được tổ chức trong phố Đại Hàn ở New York City. Bên phải là Nghị Sĩ Charles Schumer, lãnh tụ đa số tại Thượng Viện. (Lev Radin/ Pacific Press/ LightRocket via Getty Images)
 

 

Hạ Viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua dự luật Covid-19 Hate Crimes Act, nhằm đối phó tình trạng gia tăng các vụ tấn công nhắm vào người Mỹ gốc Á Châu, xảy ra trong thời kỳ đại dịch.

Dự luật được thông qua hôm thứ  Ba với tỷ lệ phiếu 364-62. Vào tháng trước, Thượng Viện cũng đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo 94-1 để thông qua dự luật. Tổng Thống Joe Biden trước đó đã tỏ ý rằng, ông sẽ ký ban hành dự luật, một khi văn bản này được chuyển đến Tòa Bạch Ốc.

Dự luật mới sẽ yêu cầu Bộ Tư Pháp xem xét lại các vụ án có mang tính thù ghét, và hướng dẫn các chính quyền tiểu bang và địa phương tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người dân báo cáo các vụ tấn công thù ghét.

Đồng thời, dự luật cũng mở rộng các chương trình giáo dục cộng đồng, nhằm giúp tăng thêm kiến thức và hỗ trợ nạn nhân.

Dự luật được giới thiệu bởi Nghị Sĩ Dân Chủ Mazie Hinoro của Hawaii và Dân Biểu Dân Chủ Grace Meng của New York.

Trong cuộc họp báo trước phiên bỏ phiếu, Dân Biểu Meng nói, người Mỹ gốc Á “đang bị đổ lỗi là nguyên nhân gây ra đại dịch Covid-19. Hậu quả là nhiều người đã bị sỉ nhục, bị đánh đập, và thậm chí bị sát hại. Cộng đồng người Mỹ gốc Á đã quá mệt mỏi vì phải chịu đựng các vụ tấn công kỳ thị và đầy thành kiến này.”

Bà Meng nói thêm rằng, “Người Mỹ gốc Á cũng là người Mỹ như mọi người khác tại đất nước này, và cộng đồng người Mỹ gốc Á sẽ không tiếp tục chấp nhận bị bỏ quên.”

Dự luật mới ra đời trong bối cảnh các vụ tấn công thù ghét nhắm vào người gốc Á đã tăng đáng kể tại Hoa Kỳ trong giai đoại đại dịch.

Tổ chức bênh vực người gốc Á Stop AAPI Hate vào tháng trước cho biết, họ đã nhận được tổng cộng 6,603 báo cáo về các vụ tấn công nhắm vào người gốc Á và người thuộc các đảo quốc Thái Bình Dương, trong thời gian từ ngày 19 tháng 3, 2020 đến 31 tháng 3, 2021.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT