Hoa Kỳ

Graco thu hồi 25,000 car seat

Wednesday, 24/05/2017 - 07:48:41

Hãng Graco cho biết sẽ gởi thư thông báo cho khách hàng về đợt thu hồi, và các đại lý của hãng sẽ thay bộ dây đai miễn phí cho khách. Đợt thu hồi sẽ bắt đầu thực hiện chính thức vào ngày 17 tháng 7.



ILLINOIS – Hãng sản xuất đồ dùng trẻ em Graco Childrens Products đang ra lệnh thu hồi 25,000 ghế trẻ em trên xe (car seat), vì dây đai trên ghế có thể bị bung ra trong trường hợp có tai nạn, và không thể giữ trẻ em an toàn trong ghế. Lệnh thu hồi áp dụng cho các loại ghế “My Ride 65”, được sản xuất vào ngày 22 tháng 7, 2014, và có mã số 2014/06 trên nhãn hiệu may dính vào dây đai. Theo thông tin từ Cơ quan An Toàn Giao Thông Quốc Gia (NHTSA), các cuộc thử nghiệm của cơ quan này đã phát hiện ra việc dây đai của ghế Graco có vấn đề. Hãng Graco đã tìm ra lỗi trục trặc trong 1 lô hàng dây đai.
Hãng Graco cho biết sẽ gởi thư thông báo cho khách hàng về đợt thu hồi, và các đại lý của hãng sẽ thay bộ dây đai miễn phí cho khách. Đợt thu hồi sẽ bắt đầu thực hiện chính thức vào ngày 17 tháng 7.

Nghi can lao xe tại quảng trường Times bị kết tội
NEW YORK – Người đàn ông cố tình lao xe vào đám đông trên lề đường tại quảng trường Times, giết chết 1 người và làm bị thương 22 người khác, đã bị đại bồi thẩm đoàn kết tội vào hôm thứ Tư. Bị cáo Richard Rojas, 26 tuổi, không xuất hiện tại tòa án ở Manhattan để nghe xét xử. Các cáo trạng cũng chưa được công bố. Tuy nhiên, trước đó, Rojas đã bị bắt với các tội giết người và cố ý giết người. Phiên tòa tuyên án đã được ấn định vào ngày 13 tháng 7.
Khi bị bắt vào ngày 18 tháng 5, Rojas nói với cảnh sát rằng hắn ta đã hút cần sa trộn ma túy PCP. Kẻ này cũng nói rằng hắn “muốn giết tất cả mọi người,” và lẽ ra cảnh sát nên bắn hắn. Vụ tông xe đã giết chết cô Alyssa Elsman, 18 tuổi, du khách đến từ Michigan, và làm bị thương em gái 13 tuổi của nạn nhân. Rojas đã từng bị bắt nhiều lần trước đây, bao gồm 2 tội lái xe khi không tỉnh táo DUI.

ISIS tung video kêu gọi tấn công Las Vegas

NEVADA – Thành phố Las Vegas một lần nữa lại trở thành mục tiêu tiềm năng cho các vụ tấn công khủng bố, khi xuất hiện trong một video tuyên truyền của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo. Video của ISIS kêu gọi thực hiện những cuộc tấn công đơn độc, và hình ảnh nhiều khu vực tại Las Vegas Strip được chiếu lên một cách rõ nét. Cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã phát hiện video mới này trên một trang web của ISIS. Vùng Las Vegas Strip là khu vực phía nam đại lộ Las Vegas, thuộc Clark County, nơi tập trung nhiều khách sạn sang trọng và các sòng bài lớn.
Thông điệp trong video này rất rõ ràng, ISIS muốn những kẻ ủng hộ chúng thực hiện các vụ tấn công tại các nước phương Tây. Đây là lần thứ hai ISIS chọn Las Vegas để thực hiện các video tuyên truyền của mình. Video đầu tiên được ISIS tung ra vào tháng 6 năm ngoái. Bốn tháng sau đó, các nhà lập pháp Nevada đã quyết định tăng thuế, để có ngân sách thuê thêm cảnh sát tuần tra tại Las Vegas Strip.

Người trúng số $24 triệu nhận giải trước 2 ngày hết hạn
NEW YORK – Vào hôm thứ Ba, một người trúng độc đắc $24 triệu Mỹ kim đã ra nhận giải tại Cơ quan xổ số New York, chỉ 2 ngày trước khi tờ vé số hết hạn. Người may mắn – hiện chưa được công bố danh tính - cho biết, họ đã bỏ quên tấm vé nằm lẫn lộn trong những xấp vé số cũ. Khi các đài truyền thông đưa tin về tờ vé số sắp hết hạn, họ đã kiểm tra mọi tấm vé số có trong nhà, và phát hiện tấm vé trúng giải.
Người may mắn này mua tấm vé duy nhất trúng số vào ngày 25 tháng 5, 2016, trong khu dân cư Tribeca thuộc thành phố New York. Giám đốc cơ quan xổ số cho biết: “Chúng tôi rất mừng vì người trúng giải đã kịp thời tìm ra tấm vé số giúp họ đổi đời. Danh tính của vị triệu phú mới này sẽ được công bố trong thời gian tới.” Hạn chót để nhận tiền cho tờ vé số này là ngày 25 tháng 5. Các giải thưởng xổ số thường có thời hạn nhận giải là 1 năm sau ngày xổ số. Nếu giải thưởng không có người nhận, số tiền sẽ được đưa trở lại vào ngân quỹ giải thưởng để chờ người may mắn kế tiếp.

Hóa thạch rắn có cánh 5 triệu năm tuổi
TENNESSEE - Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Herpetology, hai nhà nghiên cứu Steven Jasinski và David Moscato cho biết, họ đã phát hiện hóa thạch của một loài rắn mới sống cách đây 5 triệu năm tại tiểu bang Tennessee. Loài rắn đã tuyệt chủng này có 2 phần xương nhô lên trên lưng, giống như đôi cánh, nên được đặt tên khoa học là Zilantophis schuberti, có nghĩa "Rắn có cánh của Schubert", theo tên của Blaine Schubert, giám đốc điều hành Gray Fossil.
Hóa thạch loài rắn này được phát hiện trong một hố đất sụp ở Gray Fossil, một trong những địa điểm có nhiều hóa thạch nhất ở Hoa Kỳ. Phần xương giống cánh trên lưng loài bò sát cổ đại này nhiều khả năng làm trụ bám cho cơ lưng của rắn, chứ không giúp chúng bay lượn trên bầu trời. "Rắn có cánh" chỉ to bằng ngón tay trỏ, nhiều khả năng sống trong tầng lá cây bao phủ trên mặt đất, ăn côn trùng nhỏ hoặc cá.
Ông Jasinski cho biết, loài Zilantophis có thể đã tiến hóa trong một khu vực nhỏ ở thời điểm môi trường và khí hậu bị biến đổi, rừng bị thay thế bằng đồng cỏ. Sự biến đổi này hoặc việc bị loài khác cạnh tranh thức ăn có khả năng dẫn đến sự tuyệt chủng của "rắn có cánh.”

Thầy giáo bị tù vì dùng kẹo dụ hôn học sinh
FLORIDA - Một giáo viên tại Florida đã bị kết án xâm phạm thân thể người khác, sau khi nhiều lần dùng kẹo dụ dỗ một học sinh lớp 4 hôn vào môi anh ta. Brian Kornbluth, nam giáo viên 28 tuổi, nhận tội "xâm hại thân thể người khác" sau khi đoạn video giám sát cho thấy giáo viên này đã "hôn nhanh" vào môi một nam sinh lớp 4. Đoạn video dài 11 giây do cảnh sát công bố cho thấy bé trai đứng cạnh bàn làm việc của Kornbluth, trong lớp học tại Học viện Somerset ở thành phố Boca Raton, Florida, sau đó cậu bé nghiêng người rồi hôn lên môi của thầy giáo.

Hiệu trưởng trường Somerset bắt đầu theo dõi Kornbluth, sau khi được báo cáo về một số hành vi "đáng nghi" và "bất thường" của giáo viên này. Kornbluth bị bắt vào ngày 17 tháng 2 và nhận tội hôm 16 tháng 5. Theo lời khai của chị gái cậu bé 10 tuổi, Kornbluth đã nhiều lần cho hai chị em ăn kẹo để ôm và hôn lên môi các em.

Theo thỏa thuận nhận tội, Kornbluth bị kết án quản thúc 1 năm và bị đuổi việc. Tuy nhiên, án tích này không bị lưu trong lý lịch tư pháp, nên Kornbluth vẫn có thể tiếp tục dạy học sau khi hình phạt hết hiệu lực.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT