Hoa Kỳ

Google hủy dự án gây tranh cãi tại Trung Quốc

Sunday, 21/07/2019 - 05:54:25

Ông Lokman Tsui, Trưởng bộ phận Tự do ngôn luận tại khu vực châu Á Thái Bình Dương của Google, gọi công cụ kiểm duyệt của Google là "một ý tưởng tồi tệ, một hành động ngu ngốc.”

CALIFORNIA – Hãng Google mới đây đã hủy dự án phát triển trang web tìm kiếm chấp nhận sự kiểm duyệt của chính phủ Trung Quốc. "Chúng tôi đã chấm dứt Dự án Dragonfly (Chuồn chuồn),” theo lời ông Karan Bhatia, Giám đốc điều hành Google nói với Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện. Đây là xác nhận công khai đầu tiên của hãng công nghệ này về việc hủy dự án phát triển một công cụ tìm kiếm dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Dự án Dragonfly được khởi động từ 2017, trong đó Google sẽ làm riêng một trang web tìm kiếm tuân thủ theo luật kiểm duyệt Internet nghiêm ngặt của Trung Quốc. Công cụ này dự kiến ra mắt vào cuối năm ngoái nhưng sau đó bị hoãn do bị nhiều người chỉ trích.
Cuối 2018, Google gián tiếp thừa nhận sự tồn tại của Dự án Dragonfly. Tuy nhiên, dự án này bị phản đối dữ dội bởi dư luận và cả nhân viên của hãng. Ông Lokman Tsui, Trưởng bộ phận Tự do ngôn luận tại khu vực châu Á Thái Bình Dương của Google, gọi công cụ kiểm duyệt của Google là "một ý tưởng tồi tệ, một hành động ngu ngốc.”



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT