Thế Giới

Giới trẻ Hoa Lục thích sống buông xả, chê đảng Cộng Sản

Tuesday, 16/01/2018 - 07:47:55

Những người trẻ mua quần áo có in chữ "thế hệ Thiền" tin rằng lối sống của họ là phản ứng lại tâm lý bị ám ảnh bởi tiền lương thấm sâu vào xã hội Trung Hoa và thị trường tranh giành việc làm của sinh viên tốt nghiệp.


Một số người trẻ chọn lối sống không bon chen, không theo đảng Cộng Sản Trung Hoa. (Johannes Eisele/AFP)

BẮC KINH - Đảng Cộng Sản cầm quyền Trung Hoa đang lo ngại về giới trẻ của thập niên 1990, còn được gọi là "thế hệ Thiền" (zen generation), vì họ âm thầm sống một cuộc đời thụ động và không yêu nước, không chạy đua theo danh vọng. Điều đó khiến nhà nước nghi ngờ về lòng trung thành của họ đối với Đảng Cộng Sản Trung Hoa.

Trong vài tháng qua, cụm từ "thế hệ Thiền," dựa trên quan niệm Phật Giáo về một thái độ thiền và xả, đang lan truyền trên các trang mạng xã hội. Cụm từ được sử dụng để mô tả lớp trẻ Trung Hoa chọn nghề nghiệp dễ dàng mặc dù được trả lương thấp, thay cho những vai trò đầy thử thách, được trả lương cao, để tránh né áp lực đòi hỏi của xã hội Trung Hoa.

Họ là lớp người sinh sau năm 1990, được định nghĩa là có thái độ buông xả đối với công ăn việc làm, chính trị, và mọi thứ khác trong cuộc sống. Trước việc đảng Cộng Sản đang đẩy mạnh lòng trung thành đối với đảng, báo Thanh Niên Trung Hoa gọi xu hướng buông xả là "bi kịch hoàn toàn." Khi nói tới sự thiếu trung thành về chính trị, nhật báo Global Times do nhà nước kiểm soát, viết thêm rằng thái độ buông xả như vậy có thể cản trở xã hội về lâu về dài.

Theo Global Times, thành viên của "thế hệ Thiền" dường như có thái độ "sao cũng được" trước bất cứ điều gì xảy ra với họ. Giới trẻ không còn cảm hứng trước mọi tấm gương yêu nước, hoặc khẩu hiệu chính trị của đảng Cộng Sản. Nói một cách đơn giản là họ thờ ơ trước tất cả mọi chuyện, không quan tâm những thứ chung quanh, dù đó là lỡ chuyến xe buýt, bị từ chối tăng lương, hoặc không tìm ra phối ngẫu, họ chỉ nhún vai và tiếp tục cuộc sống.

Global Times trích lời một thành viên "thế hệ Thiền" 23 tuổi, tự xưng là Xiaoyue và tự giới thiệu là sinh viên đã tốt nghiệp, nói rằng cuộc sống của cô khác hẳn chủ nghĩa bi quan. Cô nói, "Tôi cảm thấy mệt mỏi khi cạnh tranh hoặc đua chen với người khác, cho bất cứ mọi điều trong cuộc sống. Chúng tôi không có tham vọng lớn. Chúng tôi không muốn trở thành nhân vật số một. Chúng tôi hạnh phúc với cuộc sống bình thường, và chúng tôi lạc quan." Xiaoyue cho biết cô từ chối một vị trí được trả lương cao để cuộc sống được dễ dàng hơn, và vẫn sống độc thân để tránh những mối quan hệ rắc rối.

Để đối phó với "thế hệ Thiền" đang dậy sóng trên mạng xã hội, Đoàn Thanh Niên CS Trung Hoa đăng một bài viết với tiêu đề "Cái gọi là thế hệ Thiền là một bi kịch hoàn toàn cho giới trẻ." Nội dung bài viết nói rằng, "Chỉ khi nào giới trẻ có tham vọng và có trách nhiệm, quốc gia đó mới có thể có triển vọng." Bài viết thêm rằng giới trẻ nên "cật lực theo đuổi giấc mơ và luôn chiến đấu cho gia đình và tổ quốc."

Những người trẻ mua quần áo có in chữ "thế hệ Thiền" tin rằng lối sống của họ là phản ứng lại tâm lý bị ám ảnh bởi tiền lương thấm sâu vào xã hội Trung Hoa và thị trường tranh giành việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Global Times viết, "Một số người cho rằng xu hướng mới là phản ứng thụ động đối với cải cách, thay đổi, và sự phát triển nhanh chóng của xã hội Trung Hoa ngày nay, khiến giới trẻ cảm thấy bất lực và bị bỏ lại phía sau. Nhưng thay vì chiến đấu chống lại, giới trẻ tu-như-Phật-này dường như chấp nhận cuộc sống đó."
Theo Global Times, đảng Cộng Sản Trung Hoa tìm đủ mọi cách để thu hút giới trẻ, nhưng sự tăng trưởng đảng viên đang chậm lại. Năm 2015, có 965,000 người gia nhập đảng, là số tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2012, tăng số đảng viên toàn quốc là 89 triệu người. Nhưng sự chậm lại này không làm Chủ Tịch Tập Cận bình quan tâm. Hiện nay ông đang giám sát cuộc điều tra về vụ tham nhũng khổng lồ khiến nhiều quan chức rời khỏi đảng. Ông cũng yêu cầu chỉ giữ lại những đảng viên "có chất lượng."

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT