Hoa Kỳ

Giới trẻ Hoa Kỳ bỏ dần Facebook, Twitter

Monday, 08/07/2019 - 06:47:57

Theo một cuộc thăm dò gần đây, giới trẻ Hoa Kỳ được cho là đang mất dần hứng thú với các mạng xã hội như Facebook hay Twitter,

Theo một cuộc thăm dò gần đây, giới trẻ Hoa Kỳ được cho là đang mất dần hứng thú với các mạng xã hội như Facebook hay Twitter, và dần chuyển sang các mạng khác mới mẻ hơn. Cuộc khảo sát, được thực hiện bởi Business Insider và Cint với 1,884 người trong độ tuổi từ 13 đến 21, cho thấy đây là lứa tuổi dành nhiều thời gian và tiền bạc cho Internet, cửa hàng thời trang và các tiệm thức ăn nhanh. Bên cạnh đó, những mạng xã hội phổ biến không còn được thế hệ này ưa chuộng như trước.

Theo đó, có tới 30% người được hỏi không còn hứng thú với Facebook, trong khi với Kik là 29.7%, Skype 24.6%, Twitter 21%, và Instagram là 20%. Nhưng ở chiều hướng ngược lại, có tới 64.59% chọn Instagram là mạng yêu thích và thường xuyên sử dụng, tiếp theo là YouTube với 62.48% và Snapchat đứng thứ ba với 51.31%. Tuy vậy, vẫn có khoảng 9.36% cho biết họ đã ngừng sử dụng YouTube, trong khi Snapchat cao hơn với 18.22%.
Trước đó, xu hướng rời bỏ Facebook của giới trẻ Hoa Kỳ cũng được Trung tâm nghiên cứu Pew ghi nhận. Theo một khảo sát của tổ chức này, chỉ 51% giới trẻ trong độ tuổi 13 - 17 sử dụng Facebook, trong khi 85% sử dụng YouTube, 72% sử dụng Instagram và 69% sử dụng Snapchat.

Còn với người trưởng thành, báo cáo từ eMarketer cho thấy, thời gian trung bình mà một người trên 18 tuổi tại Hoa Kỳ dành cho Facebook là 38 phút một ngày, giảm 3 phút so với cùng thời kỳ năm ngoái. Thời gian này có thể giảm xuống còn 37 phút vào năm 2020. Tính đến tháng 5, 2019, Facebook đang có tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ sau khi IPO năm 2012, với mức tăng giảm xuống dưới 10%. Trong 2018, mạng xã hội lớn nhất thế giới có khoảng 2.32 tỷ thành viên hoạt động hàng ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT