Hoa Kỳ

Giáo sư trường Harvard bị truy tố vì liên hệ với đại học Trung Quốc

Wednesday, 29/07/2020 - 06:23:51

Trước khi bị bắt đầu năm nay, ông từng là chủ tịch phân khoa hóa học và sinh hóa của trường Harvard.

Ông Charles Lieber rời tòa án tại Boston ngày 30 tháng Giêng, 2020. (Jonathan Wiggs/ The Boston Globe via Getty Images)

 
BOSTON – Một giáo sư cao cấp của Đại Học Harvard, vốn đã bị truy tố vì tội nói dối về mối liên hệ của ông với một chương trình tuyển dụng của Trung Quốc, mới đây đã bị truy tố thêm tội không khai báo lợi tức từ một trường đại học của Trung Quốc.

Giáo sư hóa học Charles Lieber, 61 tuổi, bị truy tố hai tội không khai báo trương mục nước ngoài, và hai tội trốn thuế, theo thông báo của phòng công tố liên bang vào thứ Ba. Trước khi bị bắt đầu năm nay, ông từng là chủ tịch phân khoa hóa học và sinh hóa của trường Harvard.

Giáo sư Lieber bị cáo buộc đã che giấu thu nhập từ Đại Học Công Nghệ Vũ Hán. Vị giáo sư này trước đó đã tuyên bố không nhận tội đối với cáo buộc nói dối cơ quan điều tra. Đại Học Harvard đã đình chỉ công việc của ông Lieber từ tháng 1, sau khi ông bị bắt lần đầu tiên.

Ông Lieber khi đó bị truy tố vì có liên quan đến chương trình “Thousand Talents Plan” của Bắc Kinh - một chương trình được thiết kế nhằm chiêu dụ những người có kiến thức về công nghệ và tài sản trí tuệ của nước ngoài về làm việc cho Trung Quốc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT